1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Các nhóm vũ trang thân Ukraine tiếp tục tấn công xuyên biên giới sang lãnh thổ Nga. Giao tranh leo thang chưa từng có ở các vùng Belgorod và Kursk, buộc Nga phải tăng cường quân dự bị ngăn chặn.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 1

Chiến sự Ukraine đã bước sang năm thứ ba, chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt (Ảnh minh họa: Skynews).

Giao tranh leo thang dọc biên giới Nga - Ukraine

Kênh Military Summary báo cáo về sự leo thang chưa từng có dọc theo biên giới Nga - Ukraine. Cụ thể, trong hai ngày tấn công theo hướng Belgorod, dù lực lượng thân Ukraine đã mất số tay súng tương đương biên chế một tiểu đoàn nhưng họ không dừng lại. Quan trọng nhất, các mũi tấn công này không giảm áp lực lên các vị trí của Nga.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục dọc theo toàn bộ biên giới trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga đang diễn ra. Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 2

Bản đồ chiến sự ở biên giới Nga - Ukraine ngày 14/3. Trong đó, các khu vực màu tím là điểm nóng giao tranh, các mũi tên xanh là hướng tấn công của lực lượng thân Kiev, những mũi tên đỏ là hướng đánh chặn của Nga (Ảnh: Military Summary).

Kênh RVvoenkory cho biết, các tay súng thân Kiev đang tấn công trong ngày thứ 3 liên tiếp bằng xe bọc thép cùng các nhóm nhỏ trên một số đoạn biên giới ở vùng Belgorod và Kursk.

Những cuộc tấn công nhằm vào làng Tetkino ở khu vực Kursk được thực hiện bởi 5 mũi xung kích nhỏ dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh. Tuy nhiên, tại khu vực này, họ không thu được kết quả gì ngoài tổn thất. Vào lúc 16h03 ngày 14/3, các nhóm vũ trang tấn công vào khu vực Spodaryushino và Nekhoteevka.

Nga chặn đứng cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng thân Ukraine (Nguồn: BQP Nga).

Kể từ ngày 14/03, lực lượng thân Kiev đang thực hiện những nỗ lực chính ở vùng Belgorod, nơi ở một số khu vực, sau khi bắn chuẩn bị đầy đủ bằng pháo binh, các nhóm thiết giáp ào ạt vượt biên giới xâm nhập vào lãnh thổ Nga, dọc đường tiến quân, các mũi xung kích này đều bị trinh sát Nga phát hiện kịp thời chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực đánh chặn.

Việc gài mìn ở biên giới cũng trở thành một vấn đề đối với bên tấn công, họ đã cố gắng giải quyết với sự trợ giúp của phương tiện công binh, một số xe rà phá mìn đã bị phá hủy khi cố gắng dọn sạch các tuyến tiếp cận biên giới.

Nỗ lực chính của các nhóm tấn công là hướng Graivoron, tập trung vào các quận Spodoryushino và Kozinka. Tại đây, họ tích cực sử dụng pháo phản lực bắn loạt, tấn công bằng máy bay không người lái cũng như pháo binh, cố gắng giúp các mũi xung kích có cơ hội tiếp cận vị trí của Nga dễ dàng hơn.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 3

Bản đồ chiến sự ở biên giới Nga - Ukraine ngày 14/3. Trong đó, đường màu đen là biên giới, các mũi tên xanh là hướng tấn công của lực lượng thân Kiev, những mũi tên màu cam là hướng đánh chặn của Nga (Ảnh" RVvoenkory).

Không quân lục quân Nga tham chiến, chi viện đắc lực cho các đơn vị phòng ngự, đóng góp đáng kể vào việc phá hủy thiết bị của đối phương. Không quân cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công lớn trong 3 ngày, bằng cả bom FAB thông thường dọc biên giới lẫn bom lượn FAB tập kích khu vực hậu phương, nơi tập trung lực lượng - thiết bị của đối phương.

Các nhóm vũ trang thân Kiev ở hậu cứ đang tập hợp lại lực lượng, hoặc giả vờ chuẩn bị cho những đợt tấn công mạnh mẽ hơn hoặc thực chất là chuẩn bị gia tăng áp lực ở biên giới. Giao tranh ác liệt dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Theo kênh Rybar, điểm nóng nhất của mặt trận vẫn là khu vực Graivoron, lực lượng thân Kiev tiếp tục tấn công nhằm tiến vào các khu định cư biên giới của vùng Belgorod.

Kết quả của trận chiến, các mũi xung kích đối phương đã bị Nga đẩy lùi. Lực lượng dự bị của Moscow được chuyển đến khu vực, đang tiến hành phản công trên toàn chiến tuyến.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 4

Bản đồ chiến sự ở biên giới Nga - Ukraine ngày 14/3 tại Slobozhanske. Trong đó, đường màu trắng là biên giới, các mũi tên xanh là hướng tấn công của lực lượng thân Kiev, những mũi tên màu đỏ là hướng đánh chặn của Nga (Ảnh" RVvoenkory).

Những bước tiến của Nga dọc theo tiền tuyến

Newsweek đưa tin, Quân đội Nga đang tiếp tục giành được những thắng lợi, kiểm soát thêm lãnh thổ mới, dù nhỏ, ở mặt trận phía nam và phía đông của Ukraine, bất chấp việc Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của Moscow đã "tạm dừng".

"Cuộc tiến công của Nga đã bị dừng lại", ông Zelensky nói với đài truyền hình BFM TV của Pháp hôm 11/3. "Bộ chỉ huy của chúng tôi, quân đội của chúng tôi đã ngăn chặn bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine".

Tuy nhiên, viện nghiên cứu Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đã báo cáo trong bản cập nhật chiến trường cho biết, các lực lượng Nga vẫn đang tiến về phía trước trong các khu vực giao tranh khốc liệt nhất ở các khu vực Zaporizhia, Donetsk, Kharkov cũng như Luhansk.

"Các lực lượng Nga gần đây đã đạt được những tiến bộ đã được xác nhận gần Bakhmut, Avdiivka và thành phố Donetsk trong bối cảnh các cuộc giao tranh liên tục dọc theo toàn bộ chiến tuyến", ISW cho biết, đề cập đến ba khu định cư ở khu vực phía đông Donetsk đã bị Nga kiểm soát.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi.

Trong khi đó, phóng viên chiến trường Evgeny Lisitsyn của Nga dựa trên các nguồn tin riêng đã vẽ bức tranh toàn cảnh chiến sự ngày 14/3 như sau:

Tại tây Avdiivka, giao tranh không lắng xuống trong khu vực Berdychi, Orlivka và Tonenkoye, nơi diễn ra các trận chiến giành các điểm chiến lược quan trọng. Quân đội Nga đã mở rộng đáng kể quyền kiểm soát trong khi ở Pervomaisky, họ có những thành công quan trọng, tiến vào khu vực trung tâm của làng và củng cố các vị trí ở phía nam dọc theo tuyến giao thông trọng điểm dẫn đến Netailovo.

Tại Bakhmut (Artemovsk), các lực lượng Moscow đang tích cực tấn công vào Bogdanovka, đổi lại các trận phản công kéo dài của đối phương đang diễn ra ở Krasnoe. Ở khu vực Kleshchiivka, những bước tiến của quân đội Nga là đáng chú ý.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine ở Bakhmut ngày 14/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần đỏ đậm, các mũi tên trắng thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng nhạt ở Krasnoe là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Evgeny Lisitsyn).

Trên hướng Zaporizhia, giao tranh ác liệt đang diễn ra, điều này đặc biệt dễ nhận thấy trong làng Rabotino, nơi thường xuyên xảy ra đụng độ. Ukraine đã cố gắng phản công ở phía tây bắc Verbovoy, cố gắng xoay chuyển tình thế có lợi nhưng đã thất bại.

Nga tiến chậm trên hướng Liman tại bắc Donetsk: Sau gần 3 tuần giao tranh, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến mới về phía tây Terny, tiếp cận các vị trí cách những ngôi nhà đầu tiên của địa phương 1 km. Trong khi đó, các cuộc đụng độ với Quân đội Kiev vẫn tiếp tục ở trục phía nam mà không có thay đổi.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại bắc Donetsk gần thị trấn Terny ngày 14/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, mũi tên xanh là hướng Kiev phản kích (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công dồn dập theo 6 hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 14/3 báo cáo, trong 24 giờ qua, quân Nga đã tấn công theo 6 hướng, hầu hết diễn ra ở Liman, Avdiivka và Novopavlovsky với tổng cộng 68 cuộc đụng độ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka), Orekhov (Zaporizhia) và Kherson.

Trong ngày, lực lượng không quân Ukraine đã ném bom vào 4 khu vực tập trung nhân lực - vũ khí trang bị của Nga, báo cáo viết.

Các đơn vị Ukraine bắt đầu luân chuyển sau thời gian dài chiến đấu

Kyiv Independent đưa tin, Ukraine bắt đầu luân chuyển binh sĩ đã phục vụ tại mặt trận "trong một thời gian dài" bất chấp tình hình ngày càng khó khăn mà các lực lượng vũ trang nước này phải đối mặt, Tổng tư lệnh Alexander Syrsky cho biết hôm 14/3.

Trong một bài đăng trên Facebook, tướng Syrsky cho biết quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững phòng tuyến ở hướng Zaporizhia nhưng cho biết họ đang bị tấn công dữ dội từ máy bay không người lái, pháo binh và súng cối của Nga.

"Về mặt tích cực, mặc dù tình hình trên chiến tuyến khá khó khăn nhưng chúng ta đã khởi động được quá trình luân chuyển, thay thế các tiểu đoàn, đơn vị đã làm nhiệm vụ chiến đấu trên tiền tuyến trong một thời gian dài", ông Syrsky nói. "Điều này sẽ cho phép chúng tôi ổn định tình hình và ảnh hưởng tích cực đến trạng thái đạo đức và tâm lý của binh lính chúng tôi".

Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực, do vậy, Chính phủ đặt mục tiêu tăng cường nỗ lực huy động vào năm 2024 và cam kết thay đổi cách tiếp cận tuyển dụng quân sự, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho những người lính nghĩa vụ tiềm năng.

Quốc hội hiện đang xem xét một dự thảo mới về lệnh động viên sau khi phiên bản đầu tiên gây tranh cãi đã bị rút lại. Kết hợp với việc thiếu nhân lực, Ukraine phải đối mặt với tình thế ngày càng nguy hiểm khi vũ khí và viện trợ của Mỹ tiếp tục bị chặn lại tại Quốc hội.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 7

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky (Ảnh: Reuters).

Ông Macron: Muốn hòa bình lâu dài, Ukraine phải đòi lại Crimea

Trong một cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình TF1 và France 2 tối 14/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đảm bảo rằng ông không tìm cách leo thang một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine mà coi Nga và Điện Kremlin là "đối thủ" của Pháp.

Tổng thống Pháp tin rằng nếu Nga thắng trong cuộc xung đột, "niềm tin vào châu Âu sẽ giảm xuống mức 0".

"Bạn có nghĩ rằng người Ba Lan, người Litva, Estonia, Latvia, người La Mã và người Bulgaria có thể giữ hòa bình dù chỉ một giây không? Và tôi thậm chí không nói về Moldova, quốc gia không phải là thành viên của Liên minh châu Âu nhưng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào", ông nói thêm.

Đồng thời, bình luận về nguy cơ leo thang, có thể lan sang các quốc gia châu Âu khác, ông Macron bày tỏ hy vọng điều này sẽ không xảy ra.

"Ngày nay Nga chắc chắn là một đối thủ. Điện Kremlin là một đối thủ. Như tôi đã luôn nói, chúng tôi không tiến hành chiến tranh chống lại Nga và người dân Nga, và chúng tôi ủng hộ Ukraine", Tổng thống Pháp lưu ý.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine hạ gục Nga, bởi vì tôi sẽ nói rất đơn giản: không thể có hòa bình lâu dài nếu không có chủ quyền, nếu không quay trở lại các biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine, bao gồm cả Crimea", ông nói thêm.

Trong cùng một cuộc phỏng vấn, Macron nhấn mạnh rằng nếu Paris quyết định gửi quân đội Pháp đến Ukraine, trách nhiệm về việc này sẽ chỉ thuộc về Nga.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 8

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Skynews)

Ông Zelensky tiết lộ thêm nhiều vũ khí được sản xuất tại Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu tối 14/3 rằng, Ukraine sẽ có nhiều vũ khí, đạn pháo, máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử hơn nữa.

Ông nói: "Hôm nay tôi có cơ hội cảm ơn các công nhân trong ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta - những người đã cống hiến cả cuộc đời cho lực lượng Ukraine, những người đã chế tạo ra vũ khí, những thứ đã thể hiện ở mặt trận, trên biển, trong các cuộc không kích chống lại hệ thống của Nga".

"Sẽ còn có nhiều vũ khí hơn nữa. Đạn pháo, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói. "Và mỗi ngày chúng ta tích lũy ngày càng nhiều sức mạnh này. Đó là một lực lượng cần thiết, một lực lượng tầm xa của chúng ta".

Rheinmetall muốn xây dựng ít nhất 4 nhà máy sản xuất vũ khí ở Ukraine

AFP đưa tin, ngày 14/3, trong buổi trình bày kết quả của công ty năm 2023, Giám đốc điều hành của công ty vũ khí Đức Rheinmetall, Armin Papperger, đã công bố kế hoạch thành lập ít nhất 4 nhà máy ở Ukraine.

Theo ông Papperger, các nhà máy của Rheinmetall ở Ukraine sẽ sản xuất đạn pháo, thiết bị quân sự, thuốc súng và vũ khí phòng không.

"Ukraine hiện là đối tác quan trọng của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi thấy tiềm năng từ 2 đến 3 tỷ euro (doanh thu) mỗi năm", Giám đốc điều hành Rheinmetall nói thêm.

Chiến sự Ukraine 15/3: Giao tranh leo thang chưa từng có dọc biên giới - 9

Xe bọc thép Marder do Đức cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Telegram).

Tháng trước, nhà sản xuất thiết bị quân sự lớn nhất của Đức đã công bố thỏa thuận với một công ty Ukraine để sản xuất đạn pháo ở Ukraine.

Việc xây dựng nhà máy dự kiến sẽ sớm được bắt đầu. Vị trí không được tiết lộ vì lý do an ninh. Cơ sở này sẽ được mô phỏng theo nhà máy đạn dược mà Rheinmetall đang xây dựng ở Đức.

Trong buổi thuyết trình, Giám đốc điều hành của tập đoàn đã công bố doanh thu kỷ lục là 7,2 tỷ euro (7,83 tỷ USD) vào năm 2023 và có kế hoạch vượt 10 tỷ euro (10,88 tỷ USD) trong năm nay.

Vào mùa thu năm 2023, Rheinmetall được phép thành lập liên doanh với Công ty Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (trước đây là Ukroboronprom), doanh nghiệp này đã được đăng ký tại Ukraine.

Mối quan tâm này cũng công bố kế hoạch chế tạo xe bọc thép đầu tiên ở Ukraine vào năm 2024.

Theo AFP, TF1, France 2, Newsweek, Ukrainska Pravda, Military Summary, RVvoenkory, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine