1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Chiến sự Ukraine 14/2: Quân Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc vùng Kursk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine, trái với mong đợi, đã nhanh chóng đầu hàng Sverdlikovo ở mặt trận Kursk. Quyết định này có vẻ rất kỳ lạ và đáng để xem xét tình hình từ nhiều góc độ.

Chiến sự Ukraine 14/2: Quân Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc vùng Kursk - 1

Chiến sự Ukraine tiếp diễn căng thẳng (Ảnh minh họa: Sky News)

Ukraine phản công ác liệt ở Pokrovsk, Nga vẫn tiến lên

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Vodiane Druhe ở đông bắc Pokrovsk, theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Pishchane. Bằng chứng trên video cho thấy một số tiến triển của quân đội Nga (RFAF), nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng do sương mù chiến tranh. Ngoài ra, có báo cáo về những tiến triển nhỏ của RFAF ở phía nam Dache, tiến qua các cánh đồng trống.

Lực lượng Kiev đang chuẩn bị cho trận chiến trong điều kiện giống như một cuộc bao vây.

Chiến sự Ukraine 14/2: Quân Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc vùng Kursk - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 13/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và đang khép vòng vây theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Nga tổng phản công Kursk, Ukraine bất ngờ đầu hàng Sverdlikovo

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã đẩy đối phương ra khỏi hầu hết ngôi làng Sverdlikovo, nơi có vị trí đặc biệt quan trọng. Lực lượng Kiev rút lui về vùng ngoại ô cực đông khu định cư.

Theo một cách nào đó, điều này có nghĩa là quân đội Ukraine (AFU), trái với mong đợi, đã nhanh chóng đầu hàng Sverdlikovo. Quyết định này có vẻ rất kỳ lạ, đáng để xem xét tình hình từ nhiều góc độ.

Dường như Bộ chỉ huy Kiev đã tìm cách bảo toàn nhân sự, cho phép binh sĩ tháo chạy khỏi Sverdlikovo để ngăn chặn việc mất sức chiến đấu của khu vực phòng thủ. Trong trường hợp này, không loại trừ khả năng binh sĩ Ukraine rút lui nhanh đến tuyến đường 38K-004, huyết mạch cung cấp cho AFU ở vùng Kursk, có lẽ sẽ trở thành mồi nhử.

Nếu lực lượng Moscow kéo dài các tuyến tiến công của mình, thì một cú phản đòn ngắn nhưng mạnh mẽ của AFU từ Lebedevka hoặc Kazachya Loknya vào sườn các đơn vị Nga có thể xoay chuyển có lợi cho Kiev. Lựa chọn này có thể đảm bảo cho AFU sự ổn định tương đối ở khu vực Kursk trong một thời gian. Và nhiệm vụ chính của họ là giành thêm thời gian.

Nỗ lực gần đây của quân đội Ukraine khi tấn công gần Sudzha cho thấy họ chủ yếu dựa vào thành phố này như sự đảm bảo chính để duy trì kiểm soát đường cao tốc. Ngoài ra, việc đảm bảo phòng thủ ở vùng lân cận Sudzha cũng như nhiều khu vực khác đòi hỏi rất nhiều nguồn lực từ Bộ chỉ huy Kiev, một số trường hợp có thể dẫn đến thực tế là họ sẽ không đủ sức trấn giữ tại những vị trí nhất định vào thời điểm quan trọng.

Tuy nhiên, ở đây toàn bộ vấn đề lại nằm ở chính cao tốc 38K-004. UAV Nga điều khiển bằng cáp quang đã biến xa lộ thành "con đường tử thần" gần như hoàn toàn từ Yunakovka ở vùng Sumy cho đến tận ngoại ô Sudzha.

Điều này có nghĩa là AFU không còn khả năng duy trì nguồn cung cấp quân tiếp viện, hàng hóa quân sự ổn định cho các đơn vị ở tuyến đầu nữa. Huyết mạch hậu cần của họ đã trở thành vùng săn bắn tự do cho UAV đối phương.

Các đội máy bay không người lái FPV Nga khống chế trên con đường này theo ca, cả ngày lẫn đêm, khiến lực lượng Kiev không có "thời gian mở" nào để có thể đi qua, rồi chuyển hàng hóa hoặc nhân sự đến vị trí tiền tiêu mà không bị đe dọa.

Qua những điểm nêu trên, có thể giải thích lý do tại sao ngôi làng Sverdlikovo, nơi cực kỳ quan trọng đối với AFU, được chuẩn bị tốt để phòng thủ nhưng đã sụp đổ chóng vánh, không thể ngăn cản lực lượng Moscow.

Tuy nhiên, mối đe dọa về việc AFU cố tình đầu hàng Sverdlikovo nhằm dụ lực lượng Moscow vào một khu vực trống trải để tấn công bên sườn là có thật. Dù vậy, RFAF có một giải pháp hiệu quả cho trường hợp này. Họ có thể vươn đến đường cao tốc không trực tiếp, nhưng lần lượt phải đẩy lùi đối phương trước tiên khỏi Lebedivka, rồi sau đó là khỏi Kazachya Loknya.

Khi đó, Bộ chỉ huy Moscow sẽ tước đi của đối phương mọi lựa chọn để kéo dài việc duy trì vùng lãnh thổ chiếm giữ ở khu vực Kursk.

Chiến sự Ukraine 14/2: Quân Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc vùng Kursk - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại khu vực Kursk ngày 13/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, Kiev giữ phần gạch chéo, đồng thời đang nỗ lực tấn công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

"Rắc rối đang nổi lên" với Ukraine ở phía tây Kurkahove

Kênh Rybar cho biết, Moscow thực hiện một chuỗi cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng ở khu vực Odessa và các cơ sở khác của Ukraine ở Sumy, Kharkov, Zaporizhia.

Đổi lại, quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tập kích lớn vào lãnh thổ Nga. Báo cáo mới nhất ghi nhận nhiều mảnh vỡ UAV rơi xuống ở các vùng Lipetsk, Voronezh, Rostov.

Theo hướng Novopavlovsk, RFAF đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát ở khu vực lân cận Serebryanoye (Sribnoye) và Nadezhdinka.

Tại Andriivka, lực lượng Moscow dường như đã xóa sổ vòng vây ở phía nam Dachne. Cùng lúc đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Andriivka, việc kiểm soát nơi này sẽ cho phép khống chế tuyến đường tiếp tế cuối cùng của AFU tại khu vực Ulakly.

Về phía Zaporizhia, Không quân Vũ trụ Nga thực hiện một loạt các cuộc không kích vào các vị trí của đối phương ở khu vực Malaya Tokmachka. Cùng lúc đó, AFU một lần nữa sử dụng UAV, pháo binh để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực do Moscow kiểm soát ở Zaporizhia.

Chiến sự Ukraine 14/2: Quân Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc vùng Kursk - 4

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 13/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh RVvoenkory cho biết, ông Miroshnikov, nhà phân tích quân sự Ukraine nhận định: "Rắc rối đang nổi lên (với AFU) ở hướng Konstantinople. Trên thực tế, Dachne thất thủ, chiến tuyến hiện đã đi qua Ulakly. Có những cuộc tấn công của Nga vào Konstantinople. Việc tổ chức di tản phụ thuộc vào may mắn. Nhưng vận may hầu như đã hết. Xin gửi lời chào trân trọng tới Chỉ huy Nhóm tác chiến Donetsk".

Về phía tây - tây nam Kurakhove, một vòng vây đang được hình thành, có nguy cơ biến thành vòng vây thực sự nếu Konstantinople hoặc Ulakly sụp đổ.

Từ phía bắc, RFAF đang xóa sổ lực lượng Kiev tại Andriivka cũng như gần Shevchenko, đồng thời từ phía bắc Zelenovka, lực lượng Moscow đang tiến đến khu định cư Ulakly và Konstantinople.

Chiến sự Ukraine 14/2: Quân Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc vùng Kursk - 5

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 13/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực in đậm là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh tiếp diễn ác liệt ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 13/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, xảy ra 107 cuộc giao tranh, riêng tại Pokrovsk có 35 cuộc.

Báo cáo có đoạn: "Hiện tại, đã xảy ra 107 cuộc giao tranh. Nga tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa (1 tên lửa), 46 cuộc không kích (62 bom KAB) và sử dụng 1.141 UAV cảm tử, đồng thời thực hiện 4.684 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã đẩy lùi hầu hết nỗ lực xung phong của đối phương ở Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye. Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục hoạt động ở khu vực Kursk, nơi họ đẩy lùi thành công 20 đợt tấn công của RFAF.

DeepState: Nga tiến mạnh vào khu vực Donetsk và Kharkov

Rạng sáng 14/2, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã báo cáo về những bước tiến mới của lực lượng Moscow tại khu vực Donetsk và Kharkov.

Theo dữ liệu cập nhật của DeepState, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ ở một số nơi. Đặc biệt, tại khu vực Kharkov, họ đã tiến vào Dvurechnaya và gần Figolivka. Ngoài ra, ở Donetsk, RFAF đã cải thiện vị trí của mình tại các khu vực Andriivka và Burlatskoye.

Đức: Xung đột Nga - Ukraine là "tình trạng khẩn cấp" đối với châu Âu

Ukrinform đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi quốc hội nước này (Bundestag) nhanh chóng thông qua một nghị quyết công nhận cuộc xung đột Nga - Ukraine và hậu quả của nó đối với châu Âu là một "tình huống khẩn cấp".

Ông nói: "Bundestag phải nhanh chóng thông qua một nghị quyết phân loại chiến tranh ở Ukraine và hậu quả nghiêm trọng của nó đối với an ninh của Đức và châu Âu là tình trạng khẩn cấp theo nghĩa của Điều 115, đoạn 2 của Hiến pháp".

Chiến sự Ukraine 14/2: Quân Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc vùng Kursk - 6

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Đức không nêu rõ số tiền viện trợ đang được thảo luận hoặc nguồn tài trợ sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, ông một lần nữa lên tiếng ủng hộ việc cải cách cái gọi là "phanh nợ" để mở ra thêm các cơ hội đầu tư vào quốc phòng và an ninh.

"Đây là về hòa bình và an ninh của đất nước chúng ta", ông Scholz nhấn mạnh. Theo ông, xét đến các sự kiện trong 24 giờ qua và các tuyên bố của chính quyền Mỹ, câu trả lời cho câu hỏi này không thể bị trì hoãn nữa.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức có ý định thúc đẩy thảo luận tại Liên minh châu Âu về đầu tư vào quốc phòng chung và phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu mạnh mẽ.

NATO: Châu Âu "tham vấn chuyên sâu" với Mỹ về chiến sự Ukraine

European Pravda đưa tin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng, các quốc gia châu Âu đã phối hợp lập trường với Mỹ liên quan đến "các cuộc đàm phán hòa bình" tiềm tàng về Ukraine.

Khi được hỏi về việc châu Âu có thể làm gì để quay trở lại các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, ông Rutte cho biết các thành viên của Liên minh đã "tham vấn chuyên sâu với nhau, bao gồm cả Mỹ".

"Tất nhiên, với tư cách là NATO, chúng tôi đang phối hợp chuyên sâu. Và tôi biết rằng nhiều đồng minh và thành viên EU cũng đang làm như vậy với Washington. Và những gì chúng tôi đã làm trong 24 giờ qua là đồng bộ hóa đồng hồ", Tổng thư ký nói thêm.

Ông lưu ý rằng, NATO, với tư cách là một liên minh dân chủ, "lập trường không phải lúc nào cũng trùng khớp ngay từ đầu".

"Nhưng trong 24 giờ này, tôi đã thấy một cảm giác thống nhất và hội tụ đáng kể về quan điểm - có thể không phải về mọi thứ và không phải về mọi chi tiết - nhưng dù sao, đây vẫn là một Liên minh đang cùng nhau tiến về phía trước", ông kết luận.

Trước đó, vào tối 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với ông chủ Điện Kremlin và nói rằng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch cho một cuộc họp. Sau đó, ông Trump đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Người đứng đầu bộ phận ngoại giao EU, bà Kaja Kallas, tin rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine, được ký kết sau lưng Ukraine và châu Âu, đều chắc chắn sẽ thất bại.

Chiến sự Ukraine 14/2: Quân Kiev đầu hàng ở Sverdlikovo thuộc vùng Kursk - 7

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc: Viện trợ cho Kiev có thể trở thành chủ đề đàm phán

CNN đưa tin, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không loại trừ khả năng viện trợ thêm của Washington cho Kiev có thể là một yếu tố trong các cuộc đàm phán về "chấm dứt chiến tranh".

Bộ trưởng Hegseth lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp tục cung cấp cho Ukraine "những gì đã được phân bổ trước đó" về mặt hỗ trợ an ninh.

"Tôi nghĩ sẽ công bằng khi nói rằng những thứ như tài trợ trong tương lai, dù ít hay nhiều, cũng có thể là chủ đề thảo luận trong các cuộc đàm phán", ông nói thêm.

Đồng thời, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng ông Trump sẽ đích thân đưa ra các quyết định có liên quan.

"Bất kể tổng thống lựa chọn thế nào, thì đó là củ cà rốt hoặc cây gậy mạnh nhất cho cả hai bên để khuyến khích hòa bình lâu dài, hiểu rõ động cơ mà ông Vladimir Putin đã có với Ukraine trong một thời gian dài", ông Hegseth nói.

Giới truyền thông trước đây đã đưa tin rằng chính quyền ông Trump đã tạm thời đình chỉ việc bán vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh các cuộc tranh luận nội bộ về chính sách chiến tranh.

Mỹ đã không công bố các gói viện trợ quân sự mới kể từ khi thay đổi tổng thống và ông Trump đã nói rằng ông sẵn sàng xem xét cung cấp vũ khí cho Kiev để đổi lấy khoáng sản.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine