1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 12/7: Nga ồ ạt vượt sông, đánh thẳng vào Volchansk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Sau vài ngày tương đối yên tĩnh, xung đột lại tiếp tục nóng bỏng ở mặt trận Avdiivka. Trước sức tấn công mãnh liệt của Nga, Ukraine nối dài chuỗi sụp đổ dây chuyền quanh tâm chấn Ocheretine.

Chiến sự Ukraine 12/7: Nga ồ ạt vượt sông, đánh thẳng vào Volchansk - 1

Xe tăng Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Nga ồ ạt vượt sông, đánh thẳng vào "trái tim" Volchansk

Kênh RVvoenkory đưa tin, trên mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow đang ồ ạt vượt sông Volchya và tấn công vào trung tâm Volchansk ở bờ nam.

Cụ thể, nhóm miền Bắc của Nga tiếp tục chiến đấu ở khu vực biên giới Kharkov với cường độ cao. Họ đã vượt sông Volchya ở trung tâm Volchansk và đang trấn giữ các vị trí trên phố Kharkovskaya, các nguồn tin Ukraine viết.

Quân đội Ukraine cũng thừa nhận thành công của đối phương: "Tại Volchansk, các nhóm xung kích Nga đã vượt qua được sông Volchya ở phía nam nhà máy tổng hợp. Ngoài ra, các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra nhằm giành lấy các tòa nhà cao tầng ở phía bắc thành phố, một chút về phía đông, các trận cận chiến với đối phương vẫn tiếp tục, UAV vẫn đang tiếp tục hoạt động... Người Nga đã xây dựng một công sự ở phía bắc khu vực và đang đưa vào các thiết bị kỹ thuật mới".

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết theo hướng Kharkov, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công ba lần tại các khu vực Volchansk và Glubokoye.

Ngược lại, quân đội Nga cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra theo hướng Liptsevsky trong trung tâm khu định cư. Nhóm miền Bắc đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của Kiev, tiêu diệt tới 20 tay súng.

Chiến sự Ukraine 12/7: Nga ồ ạt vượt sông, đánh thẳng vào Volchansk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Volchansk ở Kharkov ngày 11/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu tím, các mũi tên vàng thể hiện hướng tấn công của họ và những vùng màu nâu là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: RVvoenkory).

Kênh Readovka đưa tin chi tiết hơn, tại Volchansk, Nga tăng tốc truy kích các đơn vị Ukraine đang rút lui (từ khu vực đường Sobornaya và Gagarin) vượt sông Volchya và ngay lập tức chiếm được chỗ đứng trong trường kỹ thuật nông nghiệp.

Sau đó, lực lượng Moscow ở bờ nam đã mở rộng đầu cầu và nắm quyền kiểm soát một khu rừng trên đường Ivan Franka và Kharkovskaya. Kết quả mang tính đột phá này của Nga có thể xảy ra do Ukraine thiếu lực lượng dự bị.

Bộ chỉ huy Ukraine triển khai lực lượng sẵn có để bảo vệ một đầu cầu khác ở phía tây thành phố, trong khu vực nhà ga. Lực lượng Kiev bắt đầu rút lui qua sông từ khu vực phía bắc Volchansk nhằm sử dụng các nguồn lực để ổn định tình hình.

Chiến sự Ukraine 12/7: Nga ồ ạt vượt sông, đánh thẳng vào Volchansk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Volchansk ở Kharkov ngày 11/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu tím là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Nga tiếp tục đà thắng ở Avdiivka

Kênh RVvoenkory đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, nhóm quân Trung tâm đã chính thức giành quyền kiểm soát khu định cư Voskhod và tiếp tục tiến về Pokrovsk, một thành phố lớn nằm cách phía tây Avdiivka chừng hơn 20km.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các đơn vị thuộc cụm quân Trung tâm đã đánh bại lực lượng Kiev, chiếm làng Voskhod ở khu vực Ocheretine thuộc vùng Donetsk và cải thiện vị trí chiến thuật dọc tiền tuyến.

Chiến sự Ukraine 12/7: Nga ồ ạt vượt sông, đánh thẳng vào Volchansk - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ocheretine ở Avdiivka ngày 11/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên cam thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực cắm cờ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: RVvoenkory).

MiG-31K Nga cất cánh, Ukraine phát báo động đỏ

Ukrainska Pravda đưa tin, trong ngày 11/7, Không quân Ukraine đã báo động không kích lần thứ hai trên khắp cả nước do máy bay chiến đấu MiG-31K có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cất cánh. Cảnh báo kéo dài 15 phút.

Không quân Ukraine viết: "Chú ý! Mối đe dọa tên lửa trên khắp Ukraine. Máy bay MiG-31K cất cánh được ghi nhận".

Trước đó, vào chiều 11/7, cảnh báo không kích đã được ban bố kéo dài nửa giờ trên khắp Ukraine do một chiếc MiG-31K của Nga cất cánh.

Ukraine thất bại dây chuyền

Kênh Military Chronicles cho biết, sau vài ngày tương đối yên tĩnh, xung đột lại tiếp tục ở mặt trận Avdiivka với sức sống mới và gần như ngay lập tức chuyển sang tiến triển nhanh chóng ở một số khu vực, Ukraine nối dài chuỗi thất bại dây chuyền ở xung quanh tâm chấn Ocheretine.

Vấn đề lãnh thổ

Mục tiêu trung gian của quân đội Nga gần như đã đạt được: sau cuộc tấn công vào làng Sokol và tiếp tục phát triển dọc theo tuyến đường sắt (cũng là cao điểm then chốt), tuyến phòng ngự của lực lượng Kiev trong khu vực Evgenivka và Novoselovka First đang bị đập tan.

Song song với mũi đột phá chính, các "cánh hoa" của cuộc tấn công, như dự định ban đầu, đang nở rộ dọc theo hai bên sườn. Ở phía bắc, một cuộc tấn công thuận lợi diễn ra về phía Vozdvizhenka và Green Field, và ở phía nam, một cuộc tấn công mang tính kết liễu được thực hiện giữa Yasnobrodovka và Karlovka.

Hoạt động của lực lượng Kiev

Khu định cư và cũng là thành trì phòng thủ của quân đội Ukraine lúc này là Novoselovka Pervaya. Tuy nhiên, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy khu định cư này sắp thất thủ. Một khi để mất ngôi làng, lực lượng Kiev có thể phải đối mặt với viễn cảnh về một chuỗi sụp đổ mới nếu không được bổ sung lực lượng dự bị.

Để trấn giữ các khu vực đông dân cư ở phía nam tuyến đường sắt, Kiev thiết lập một cụm quân Ukraine bao gồm 5 lữ đoàn, trong đó có 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 và 61 cùng 7 tiểu đoàn độc lập.

Do mật độ triển khai đơn vị cao, tình hình bắt đầu giống với các điểm nóng Avdiivka và Bakhmut: những tuyến đường tiếp tế chính cho các đội hình này của lực lượng Kiev đã bị Nga kiểm soát khiến khả năng cơ động bị hạn chế cả về chiều sâu lẫn dọc theo tiền tuyến.

Chiến sự Ukraine 12/7: Nga ồ ạt vượt sông, đánh thẳng vào Volchansk - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ocheretine ở Avdiivka ngày 11/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: MilChronicles).

Kết quả là gì?

Trước khi thời tiết xấu và lạnh giá bắt đầu, lực lượng Kiev có thể sẽ bắt đầu đào sâu vào các tuyến có lợi thế hơn từ Vesyoly đến Kalinov. Tuyến phòng thủ chính mà quân đội Ukraine vội vàng xây dựng sau khi mất Avdiivka, Ocheretine và rút lui về phía tây, không thể đóng vai trò là vùng đệm ngăn lực lượng Moscow và cùng lắm là sẽ cho phép quân đội Ukraine giành được một chút thời gian để chuẩn bị.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Chúng tôi có khả năng và có thể giành chiến thắng

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Kiev có kế hoạch chống lại sự gây hấn của Nga nhưng cần thêm vũ khí.

Ông nói: "Chúng tôi có khả năng và chúng tôi có thể giành chiến thắng. Chúng tôi có một kế hoạch. Và chúng tôi nói rằng chúng tôi cần thêm vũ khí".

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ chiến tranh sẽ kết thúc hay không, Bộ trưởng Umerov nói rằng "chúng tôi biết cách thức và có khả năng chiến thắng".

Bình luận về vụ Nga bị cáo buộc tấn công tên lửa vào bệnh viện Okhmatdet, Umerov cho rằng Ukraine cần tăng cường phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự.

Ukraine công bố video hiếm hoi về Toretsk, nơi giao tranh ác liệt

Ukrainska Pravda đưa tin, đoạn phim về mặt trận Toretsk ở Donetsk được quay bởi các nhân viên trinh sát trên không từ tiểu đoàn hệ thống không người lái UMBRELLA thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 32 Ukraine.

Cơ quan báo chí Lữ đoàn 32 bình luận: "Thành phố bây giờ trông như thế này. Đây là những gì "thế giới Nga" mang đến cho vùng đất của chúng tôi. Cường độ chiến đấu điên cuồng, pháo kích liên tục. Ngay cả những vụ nổ từ các đòn tấn công của bom FAB cũng được ghi lại trên máy quay. Và trong điều kiện như vậy, những người lính dũng cảm của chúng ta sẽ chiến đấu 24/7. Các đội bộ binh, pháo binh, xe tăng, trinh sát làm việc hàng ngày trong khả năng của con người, để không nhường một con phố, một ngôi nhà, một mét đất quê hương cho đối phương".

Vào cuối tháng 6, quân đội Nga bắt đầu tấn công theo hướng Toretsk. Pháo binh và bom lượn FAB của họ hàng ngày tập kích vào New York và Toretsk.

Giao tranh dữ dội ở thành phố Toretsk (Nguồn: Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 32 Ukraine).

Thụy Điển có thể chuyển tiêm kích Gripen cho Ukraine khi sẵn sàng

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết Thụy Điển sẵn sàng chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine trong tương lai.

Theo ông Bilstrom, Stockholm trước đó đã đình chỉ việc giao máy bay cho Kiev vì Ukraine kết luận rằng việc sở hữu hai hệ thống máy bay chiến đấu cùng lúc - cả F-16 và Gripen - là quá khó khăn. Suy cho cùng, vấn đề không chỉ là mua máy bay và đào tạo phi công mà còn là vấn đề triển khai hai hệ thống phức tạp, điều này sẽ quá khó để thực hiện đồng thời.

Ngoại trưởng Thụy Điển nói: "Nhưng điều đó không có nghĩa là Thụy Điển không sẵn sàng tiếp tục với Gripen nếu và khi chương trình F-16 hoàn thành. Một lần nữa, đó là vấn đề của Ukraine, không phải chính phủ Thụy Điển".

Bộ trưởng chỉ ra rằng do Thụy Điển chưa thể cung cấp máy bay chiến đấu Gripen song song với F-16 nên Stockholm đã quyết định chuyển giao cho Kiev máy bay cảnh báo sớm trên không ASC 890 chuyên dụng.

Ông Billstrom giải thích: "Điều này có nghĩa là chúng tôi đang cung cấp thứ gì đó mà Ukraine có thể sử dụng phối hợp với lực lượng tiêm kích F-16. Điều này sẽ mang lại cho họ khả năng tiến hành chiến đấu trên không, giám sát và quản lý chiến đấu trên không tốt hơn".

Khi được hỏi thêm liệu điều này có nghĩa là Thụy Điển vẫn có thể mở cửa cho việc giao hàng Gripen trong tương lai hay không, ông nói có.

"Vâng. Đó chỉ là một câu hỏi thực tế... Tôi có thể nói rằng những chiếc F-16 đang được đưa vào Không quân Ukraina sẽ cung cấp cho bạn những khả năng to lớn và quan trọng. Khi điều đó được thực hiện, chúng ta có thể bắt đầu nói về máy bay chiến đấu Gripen... Nhưng quyết định đó là do chính phủ Ukraine đưa ra chứ không phải của Thụy Điển", Ngoại trưởng Billstrom nhấn mạnh.

Na Uy phân bổ gần 100 triệu USD cho Ukraine tăng cường phòng không

European Pravda đưa tin, Na Uy đang phân bổ thêm khoảng 94 triệu USD nhằm giúp Ukraine tăng cường phòng không.

Cơ quan báo chí chính phủ Na Uy dẫn bình luận của Thủ tướng Jonas Gahr Støre cho biết, Ukraine cần phòng không mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dân khỏi bom và tên lửa Nga.

"Các cuộc tấn công mà chúng ta chứng kiến trong tuần qua cho thấy lý do tại sao việc người Ukraine được bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công trên không của Nga lại quan trọng đến vậy. Khi hợp tác với Đức, Na Uy sẽ bàn giao hệ thống phòng không IRIS-T hiện đại cho Ukraine vào mùa thu này," Thủ tướng Na Uy Storere nói.

Khoản quyên góp này được tài trợ bởi Chương trình hỗ trợ Nansen của Na Uy dành cho Ukraine.

Ngoài việc tăng tài trợ cho sáng kiến phòng không của Đức, Na Uy còn cung cấp kinh phí cho các nỗ lực quốc tế nhằm sửa chữa và bảo trì thiết bị phòng không ở Ukraine. Sự hỗ trợ này được cung cấp thông qua các nước thứ ba.

Trong ngân sách nhà nước sửa đổi, chính phủ Na Uy đã xác định rằng tối đa 4 tỷ NOK (khoảng 375 triệu USD) từ Chương trình hỗ trợ Nansen dành cho Ukraine sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động phòng không cho đến năm 2024. Một phần đáng kể trong số tiền này sẽ được chi cho sáng kiến phòng không của Đức.

Như đã đưa tin, trong lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố chuyển giao 5 hệ thống phòng không cho Ukraine, trong đó có Patriot.

Theo VOA, Fox News, RVvoenkory, Military Chronicles
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine