1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ở Toretsk, quân đội Ukraine có dấu hiệu vỡ trận. Tiếp đà thắng lợi có được trong vài ngày qua, lực lượng của Moscow giành thêm nhiều vị trí.

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk - 1

Xe tăng quân đội Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Nga ập vào Krasnogorivka từ nhiều hướng, quyết bao vây quân Ukraine

Kênh Readovka đưa tin, lực lượng Moscow ở Krasnogorivka hạ quyết tâm bao vây bằng được nhóm quân đồn trú của Ukraine.

Theo đó, quân đội Nga đang tiến cùng lúc theo nhiều hướng: từ vùng ngoại ô phía nam và phía đông thành phố. Mục tiêu của nhiều mũi xung kích đồng loạt hội tụ như vậy là nhằm bao vây các đơn vị Ukraine.

Trước đó, lực lượng của Moscow đã bị cản trở rất nhiều bởi các chiến binh của Kiev ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng ở 2 tiểu quận Vostochny và Solnechny, do vậy, họ đã giải quyết vấn đề này bằng cách tiến sâu hơn dọc theo phố Nakhimov.

Kết quả là, các bộ phận của quân đội Ukraine ở phía đông thành phố nhận thấy mình có nguy cơ bị bao vây trong các tòa nhà cao tầng và phải rút lui đến bệnh viện, nơi được biến thành "trung tâm hỗ trợ" và là nền tảng để phòng thủ.

Với việc lực lượng Moscow chiếm được cứ điểm quan trọng này, lực lượng Ukraine đồn trú ở quảng trường, tập trung ở khu vực tư nhân và trong công viên, chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây.

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Krasnogorivka ngày 5/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu tím là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Ukraine vỡ trận ở Toretsk

Kênh Military Summary cho biết, ngày 5/7, Nga tấn công một sân bay khác ở phía bắc Kherson, nhưng hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Theo hướng Glyboke trên mặt trận Kharkov, có một số cuộc tấn công của Ukraine mà phía Nga tuyên bố đã đẩy lùi. Trong khi đó, tại Volchansk, quân Nga tiến xa hơn về phía đông trong Thành cổ và chiếm thêm hai dãy nhà.

Ở Toretsk và New York tại mặt trận Donetsk, quân đội Ukraine có dấu hiệu vỡ trận. Tiếp đà thắng lợi có được trong vài ngày qua, lực lượng Moscow giành thêm nhiều vị trí tại làng Druzhba, như đã được xác nhận bởi vị trí địa lý. Một đoạn video cũng cho thấy binh sĩ Nga chiếm được những tòa nhà đầu tiên ở khu cao tầng hướng về Pivnichne. Tại phía bắc Novomykhailivka, cảnh quay từ máy bay không người lái FPV của Ukraine xác nhận những bước tiến của Nga trên cánh đồng.

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại New York và Toretsk ngày 5/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Hiện nay mũi xung kích chủ lực của Nga đang ào ạt tiến về New York, lực lượng Kiev bị bất ngờ nên tỏ ra núng thế, chống trả thiếu hiệu quả. Khu định cư này đang rơi vào tình thế nguy cấp nếu Ukraine không điều quân tăng viện khẩn cấp. Một khi New York sụp đổ, toàn bộ sườn phía nam Toretsk sẽ bị hở ra, lực lượng Moscow có thể đột phá từ hướng này.

Hôm 5/7, máy bay của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã hạ cánh ở Moscow. Ông đến Nga để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Sáng kiến này đã bị phương Tây chỉ trích, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng bày tỏ sự không hài lòng vì chuyến thăm này không có sự phối hợp với họ.

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk - 4

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 5/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga phát triển nhanh ở Bakhmut và Avdiivka

Theo kênh Rybar, lực lượng Moscow, trong ngày qua, đã tấn công các mục tiêu ở một số khu vực hậu phương của Ukraine. Đặc biệt, một lần nữa họ lại phá hủy các bệ phóng tên lửa phòng không S-300 tại khu vực Mirgorod thuộc vùng Poltava.

Ngược lại, Ukraine đã tấn công các khu vực ở miền nam Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. ở Primorsko - Akhtarsk, một cơ sở năng lượng và một tòa nhà dân cư bị hư hại đồng thời khiến một bé gái thiệt mạng.

Theo hướng Bakhmut, quân đội Nga đang đẩy đối phương ra khỏi bờ đông Kênh Seversky Donets - Donbass trong khu vực Chasov Yar. Tại Toretsk, họ đã mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực Druzhba, kiểm soát một phần lãnh thổ giữa khu dân cư và trạm bơm.

Tại bắc Avdiivka, lực lượng Moscow tiến vào khu vực Novgorodskoye (New York) và chiếm trạm Zheleznaya và điểm cao 182. Cũng ở mặt trận này, quân đội Nga bắt đầu xâm nhập phía đông Yevgenovka và theo một số thông tin họ đã tiến vào ngoại ô phía đông Voskhod. Ở phía nam, mũi xung kích đang tiến tới khu định cư Novosyolovka 1.

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 5/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Trên mặt trận Zaporizhia, đội hình Ukraine lại thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của thị trấn Energodar do Nga kiểm soát, gây ra mất điện tạm thời.

Ngoài những thành công gần Avdiivka và Horlivka, lực lượng Moscow còn tiến công ở một số khu vực theo hướng nam Donetsk.

Phía tây Georhiivka, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông Maksymilianivka và trong các vành đai rừng ở phía nam gần đường cao tốc H-15. Xa hơn về phía nam, tại khu vực Peremoha, các đơn vị Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công cục bộ, chiếm giữ vành đai rừng lân cận ngôi làng.

Cho đến nay, không có thay đổi nào về vùng kiểm soát được quan sát thấy ở Praskovia và phía bắc tại Svynyacha Gully. Ở ngoại ô phía đông nam Kostyantynivka, giao tranh cũng đang diễn ra, các nhóm xung kích Nga đã tiến vào khu định cư, nhưng chưa thể xác nhận việc củng cố của họ ở đó một cách chắc chắn do thiếu cảnh quay kiểm soát khách quan.

Tình hình đã trở nên rõ ràng hơn ở khu vực Ikryana và Shyroka Gullies, cũng như tuyến đường sắt. Trong vài tuần qua, lực lượng Moscow đã tiến lên đáng kể, chiếm được một số thành trì lớn của Ukraine. Đồng thời, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và bước tiến về đường cao tốc T-05-24 có thể còn lớn hơn vào lúc này.

Lực lượng Kiev trong khu vực này không ngồi yên và thường xuyên tiến hành các cuộc phản công, bao gồm cả việc sử dụng xe bọc thép. Địa hình ở đây rất xa các khu định cư lớn, điều này ảnh hưởng đến công tác hậu cần của cả hai bên, đặc biệt là trong điều kiện UAV hoạt động với cường độ cao.

Tại khu vực Ugledar (Vuhledar), không có hoạt động quy mô lớn nào được ghi nhận, nhưng cảnh quay về các cuộc tấn công vào những tòa nhà cao tầng ở thành phố do Ukraine kiểm soát lại bắt đầu xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, vì các đợt xung phong dọc toàn bộ chiến tuyến diễn ra hàng ngày.

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại nam Donetsk ngày 5/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Đã xảy ra 119 cuộc đụng độ

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h ngày 5/7 cho biết, trong ngày, 119 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận, tình hình nóng nhất vẫn ở hướng Pokrovsk (Avdiivka), quân đội Nga cũng đang hoạt động mạnh ở hướng Liman và Toretsk.

Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Kurakhovsky, Vremovsky, Orekhov và Dnieper.

Hôm nay Nga hoạt động tích cực nhất ở hướng Pokrovsk (Avdiivka). Tổng cộng, kể từ đầu ngày, họ đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi 38 lần. Đến nay, 25 đợt tấn công đã bị đẩy lùi, 13 cuộc đụng độ đang diễn ra. Lực lượng phòng thủ đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn đối phương tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, báo cáo viết.

Lực lượng Moscow tập trung nỗ lực tiến về Novoalexandrovka và Novoselovka Pervaya. Họ đang chịu tổn thất đáng kể, theo thông tin sơ bộ, hôm nay Ukraine đã vô hiệu hóa được 331 binh sĩ Nga theo hướng Pokrovsk, trong đó có 123 người thiệt mạng. Bốn xe và 2 khẩu pháo đã bị phá hủy, trong đó đặc biệt là pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga. Năm khẩu pháo khác và 1 xe tăng của đối phương bị hư hại đáng kể, báo cáo nêu con số thống kê của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Nga dồn dập tấn công Ukraine bằng UAV

Ukrainska Pravda đưa tin, vào tối ngày 5/7, Không quân Ukraine báo cáo về sự di chuyển của UAV Nga tấn công Ukraine.

Tiếp đó, trong suốt khoảng thời gian từ sau nửa đêm đến 3h13 ngày 6/7, các nhóm UAV Nga được ghi nhận ở Kherson, Mirgorod, Poltava, Sumy, Cherkassy, Dnepropetrovsk,  Kamenskoye, Kirovograd, Kremenchug, Dnieper, Kiev, Donetsk, Odessa,..

Vào tối muộn ngày 5/7, Ukraine tuyên bố phòng không nước này đã bắn hạ 9 tên lửa Nga gồm 4 quả Kh-59/69 ở phía đông và 5 tên lửa Kh-59 cùng 7 UAV trinh sát ở phía nam. Không quân Ukraine cũng báo cáo, đối phương đã tấn công vùng Poltava bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M và thực hiện các cuộc không kích bằng bom dẫn đường ở vùng Kharkov.

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk - 7

Tên lửa Iskander của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Tiểu đoàn 206 Ukraine ở New York tố Lữ đoàn 41 không hỗ trợ

Ukrainska Pravda đưa tin, các binh sĩ tiểu đoàn 206 thuộc lữ đoàn 241 của nhóm Phòng thủ Kiev, những người được phối thuộc cho lữ đoàn cơ giới độc lập số 41 trên hướng Toretsk ở vùng Donetsk từ cuối tháng 6, tố cáo họ không nhận được sự hỗ trợ thích hợp từ đơn vị này. Bản thân lữ đoàn 41 vẫn chưa bình luận về tuyên bố trên.

Một trong những trung đội trưởng giấu tên của tiểu đoàn 206 bình luận với Ukrainska Pravda: "Chúng tôi không có hỗ trợ. Chúng tôi là bộ binh hạng nhẹ, vũ khí là súng máy và một số súng cối. Chúng tôi được giao những nhiệm vụ như vậy... Thực tế là những binh sĩ đã bị suy sụp về thể chất và tâm lý theo năm tháng trong một cuộc chiến tranh lớn, họ hoàn toàn thiếu nguồn lực và đạn dược để hỗ trợ bộ binh".

Theo một trung đội trưởng của Tiểu đoàn 206, việc thiếu quân trong đơn vị cũng như không có sự chỉ dẫn đầy đủ của Lữ đoàn 41 đã dẫn đến việc mất phần phía nam khu định cư New York. Chính Tiểu đoàn 206 trấn giữ phòng tuyến ở đó. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tiến được hơn 3km từ Novoselovka đến New York.

Ngoài ra, theo trung đội trưởng, ở hướng New York nơi họ bảo vệ cũng không có vị trí chuẩn bị sẵn.

Cầu Crimea bị đóng cửa, có tiếng nổ ở Sevastopol

Kênh Crimean Wind đưa tin, rạng sáng nay 6/7, Nga một lần nữa phong tỏa cầu Crimea, mạng xã hội đưa tin về âm thanh vụ nổ ở Sevastopol.

Kênh này cho biết, vào rạng sáng thứ Bảy, Nga đã phong tỏa cầu Crimea trong thời gian ngắn. Đồng thời, Crimean Wind đưa tin rằng từ phía Orlovka ở Sevastopol lúc 00h20, hai tiếng nổ đã được nghe thấy từ biển. Trước đó, lúc 23h55 ngày 5/7, từ căn cứ không quân Belbek vang lên tiếng máy bay chiến đấu cất cánh.

Chiến sự Ukraine 6/7: Kiev có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk - 8

Nga thả khói ngụy trang để bảo vệ cầu Crimea (Ảnh: Telegram).

Mỹ sắp công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường phòng không Ukraine

Ukrinform đưa tin, Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào ngày 9-11/7, Mỹ sẽ công bố các bước đi mới nhằm tăng cường khả năng phòng không và quân sự của Ukraine.

Quan chức cấp cao này nói: "Tuần tới các bạn sẽ thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine từ Mỹ và các đồng minh. Liên minh sẽ tái khẳng định rằng tương lai của Ukraine là ở NATO và đưa ra những thông báo mới quan trọng về cách chúng tôi đang tăng cường quân sự, chính trị và tài chính hỗ trợ cho Kiev".

"Mỹ cũng sẽ công bố các bước đi mới nhằm tăng cường khả năng phòng không và quân sự của Ukraine nhằm giúp nước này tự vệ ngày hôm nay và ngăn chặn sự gây hấn của Nga trong tương lai", quan chức nói.

Ông nói rõ rằng những tuyên bố này sẽ trở thành "một phần cầu nối" để Ukraine trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Ngoài ra, ông cho biết, cuộc họp của Hội đồng NATO - Ukraine sẽ diễn ra vào thứ Năm (11/7), sau đó Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức một sự kiện chung với người đồng cấp Ukraine cùng gần 20 đồng minh, đối tác đã ký các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng lưu ý, hội nghị thượng đỉnh ở Washington sẽ gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin một "tín hiệu mạnh mẽ" rằng ông sẽ không thể áp đảo được liên minh các nước ủng hộ Ukraine.

Theo Ukrinform, Ukrainska Pravda, Rybar, Military Summary, Readovka, Crimean Wind
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine