Chiến sự Ukraine 12/4: Nga thọc sâu ở Toretsk khiến Kiev không kịp trở tay
(Dân trí) - Quân đội Nga bất ngờ tổ chức một mũi tấn công thọc sâu theo hướng Mirnograd - Toretsk, khiến lực lượng Ukraine không kịp trở tay và đột phá được gần 6km.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).
Nga quyết đánh bại hoàn toàn Ukraine ở Kursk và Belgorod
Kênh Military Summary đưa tin, sau khi chiếm được Guevo, lực lượng Moscow đang chuẩn bị tấn công Gornal, 1 trong 2 ngôi làng còn lại do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk.
Đồng thời, quân đội Nga (RFAF) đang dần tiến vào tỉnh Sumy trên lãnh thổ đối phương. Những ngôi làng và khu định cư lớn đầu tiên hiện đã trong tầm tay. Việc chiếm được những ngôi làng và khu định cư này sẽ cho phép lực lượng Moscow tiến sâu hơn vào khu vực.
Tại tỉnh Belgorod, các nguồn tin Nga cho biết, cuộc tấn công nhằm quét sạch lực lượng Kiev khỏi Popovka đã bắt đầu.
Về phía nam Donetsk, cảnh quay xác định vị trí địa lý xác nhận RFAF đang áp sát Shevshenko.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Bahatyr ngày 11/4. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm của lực lượng Kiev (Ảnh: Military Summary).
Trục Kostiantynivka vẫn là điểm nóng với cảnh quay được xác minh cho thấy lực lượng Moscow đã chiếm được một tòa nhà chung cư khác ở Chasov Yar.
Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Toretsk trên trục Konstantinovka, với những trận chiến dữ dội trên một khu khai thác mỏ ở phía bắc Toretsk. Thông tin vẫn còn chưa thật rõ ràng, nhưng có vẻ như cả hai bên vẫn đang chiến đấu để giành quyền chủ động trên hướng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 11/4. Trong đó, Moscow phát động đòn đột kích thọc sâu về phía tây bắc. Kiev phản công theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).
Nga bất ngờ thọc sâu từ Toretsk, Ukraine không kịp trở tay
Kênh MD đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành một đòn đột phá về phía bắc Toretsk, áp sát ngoại ô đông nam Konstantinovka. Hiện chưa rõ RFAF làm cách nào lại có thể phát triển nhanh đến thế.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 11/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu nhạt, các ô khoanh tròn là nơi họ mới giành được (Ảnh: MD)
Kênh Readovka cho biết, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công mới ở phía nam Konstantinovka.
Cụ thể, tại ngã ba đường Pokrovsk và Konstantinovka, RFAF đã bắt đầu tấn công về phía Staraya Nikolaevka.
Các đơn vị Moscow bắt đầu tấn công vào làng Kalinovo. Cuộc tấn công trước đó của họ vào các làng Aleksandropol, Panteleimonovka và Valentinovka giờ đây không chỉ là một cuộc đột phá đánh sập hàng phòng ngự Ukraine về phía Konstantinovka, bởi lẽ cùng với cuộc tấn công vào Staraya Nikolaevka, đây đã là một chiến dịch toàn diện nhằm bao vây mạng lưới công sự dã chiến dọc theo đường cao tốc N-20.
Đổi lại, việc chuyển quân trước đó từ Toretsk của Bộ chỉ huy Kiev để ổn định tình hình ở Valentinovka chỉ mang lại kết quả hạn chế. Lực lượng Moscow tạm thời giảm tốc độ tấn công vào ngôi làng, nhưng với thế gọng kìm được hình thành, AFU sẽ lại phải gửi thêm quân tiếp viện từ Toretsk hoặc điều chỉnh những nhóm quân hiện có.
Ngoài ra, quân đội Nga, hoạt động từ vùng ngoại ô tây bắc Toretsk, đã bắt đầu tấn công vào khu vực khai thác mỏ. Tình hình này cực kỳ nguy hiểm đối với Ukraine bởi nơi đây có thể được các đơn vị Moscow sử dụng làm bàn đạp để tấn công các làng Kleban-Byk và Katerinovka.
Điều này sẽ tự động khiến các đơn vị Kiev phòng thủ ở Shcherbinovka và Petrovka có nguy cơ bị cô lập. Với mối đe dọa thực sự này, việc chuyển giao thêm lực lượng của AFU để tăng cường phòng thủ cho Sukha Balka và Staraya Nikolaevka từ khu vực Toretsk sẽ bị loại trừ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 11/4. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Theo kênh RVvoenkory, RFAF đã bất ngờ tổ chức một mũi tấn công thọc sâu, tiến quân trên mặt trận rộng theo hướng Mirnograd - Toretsk và đột phá rất nhanh.
Cụ thể, lực lượng Moscow được hỗ trợ bởi xe bọc thép đang tấn công phía bắc Nelepovka và theo hướng Dachnoye ở độ sâu khoảng 5,7km.
"Quân đội Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công trên một mặt trận rộng lớn", các nhà phân tích quân sự Ukraine phàn nàn.
"Tình hình đang dần leo thang, bộ binh RFAF trên các xe bọc thép, lợi dụng thời tiết xấu, đang đột phá từ Toretsk theo hướng Konstantinovka, xe thiết giáp của Nga đã thọc sâu đến Nelepovka, Ivanopolye, vùng ngoại ô của Konstantinovka", một sĩ quan AFU có mật danh "Alex" viết.
Có thể sẽ sớm có thêm nhiều cuộc tấn công như vậy nữa vì hoạt động của máy bay không người lái Nga theo hướng này đang gia tăng, sĩ quan này nói thêm.
"Máy bay không người lái FPV Nga đang hoạt động ở khu vực Valentinovka, có rất nhiều máy bay ở đây! Đối phương cũng đã tiến về phía tây Panteleimonovka và đang đột phá về Staraya Nikolaevka, nơi họ vẫn đang bị chặn lại", một người lính khác của lực lượng Kiev viết.
"RFAF đã hoạt động tích cực ở khu vực Arkhangelskoye, Kalinovo đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Đang có một cuộc chiến giành Konstantinovka, vì vậy lực lượng Kiev đang rất cần quân tiếp viện và UAV, vì cho đến nay chỉ có phía Nga sử dụng UAV trên hướng này", ông phàn nàn.
Quân đội Nga đã chính thức kiểm soát Kalinovo sau khi tăng cường các hoạt động tấn công ở khu vực Ocheretinsky (nằm giữa Pokrovsk và Toretsk ở Donetsk). Vài ngày trước, khi tiến quân từ Arkhangelskoye, các đơn vị Moscow đột nhập vào làng Kalinovo và giao tranh bắt đầu diễn ra tại đây.
Hiện tại ngôi làng đã bị RFAF chiếm giữ, các nhà phân tích quân sự Ukraine (bao gồm cả DeepState) cũng xác nhận việc AFU mất ngôi làng Kalinovo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 11/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
RVvoenkor xác nhận, trong những ngày qua, quân đội Nga đã đạt được những tiến triển đáng kể, đầu tiên là chiếm được Panteleimonovka và sau đó là Alexandropol. Áp suất này xuất hiện dần dần với cường độ ngày càng tăng, theo tài liệu của kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (GUR).
Sự gia tăng hoạt động của UAV ở khu vực này đóng vai trò chính. Lực lượng Moscow đang phá hủy các vị trí của đối phương "đến mức không thể giữ được nữa".
Ukraine tháo chạy gần Shevchenko trên hướng Vremyevsk
Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Novopavlovsk, RFAF đã xâm nhập Troitskoye và tiến vào các cánh đồng phía đông nam Bogdanovka.
Về phía Andriivka, lính xung kích Nga đang hoạt động thành công ở cả phía bắc và phía nam, đột phá từ Razdolnoye đến Bahatyr.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Bahatyr và Andriivka ngày 11/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).
Trên trục Vremyevsk lân cận, RFAF áp sát Shevchenko sau khi lực lượng Kiev tháo chạy khỏi vành đai rừng trên tuyến Vesyoloye - Privolnoye.
Cụ thể, trong một thời gian khá dài, tình hình trên tuyến Vesyoloye - Privolnoye, bất chấp những báo cáo về thành công cục bộ của quân đội Nga, vẫn bị bao phủ bởi "sương mù chiến tranh". Tuy nhiên, hiện tại, nhờ các báo cáo từ thực địa và cảnh quay giám sát khách quan, có thể xác định rằng họ đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát trong các vành đai rừng trên đường tiếp cận Shevchenko.
Các nguồn tin từ thực địa đã xác nhận sự phát triển của RFAF ở vành đai rừng phía tây Burlatskoye. Xa hơn về phía bắc, tại khu vực Vesyoloye, không có thay đổi nào về cấu hình của tuyến đầu được ghi nhận. Tình hình tương tự vẫn tiếp diễn ở sườn phía nam Novoselka.
AFU cũng thừa nhận cuộc giao tranh ở ngoại ô Shevchenko, tuy nhiên, đoạn phim kiểm soát khách quan mà họ công bố không cung cấp chi tiết rõ ràng về kết quả cuộc tấn công của RFAF.
Quân đội Nga tiếp tục tiến về biên giới vùng Dnepropetrovsk theo nhiều hướng cùng lúc, bao gồm Vremyevsk, Andriivka và Novopavlovskoye. Tại mỗi khu vực, họ sẽ phải đột phá tuyến phòng thủ của đối phương chạy qua một khu vực đông dân cư rộng lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vremyevsk ngày 11/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).
Đặc nhiệm Ukraine bắt giữ sĩ quan Nga ở khu vực Kursk
Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ dịch vụ báo chí của Lực lượng đặc nhiệm (SSO) Ukraine đưa tin, trong vài ngày qua, các đơn vị Kiev đã bắt giữ 14 binh sĩ Nga, trong đó có 3 sĩ quan, tại khu vực Kursk.
Theo đó, lực lượng SSO thực hiện một loạt các hoạt động đặc biệt ở khu vực Kursk, buộc đối phương phải đầu hàng. Nhờ các hành động được lên kế hoạch và phối hợp, khoảng 30 binh sĩ Nga cũng đã bị loại khỏi vòng chiến.
Báo cáo có đoạn: "Các nhiệm vụ đã hoàn thành mà không có tổn thất nào. Tất cả các tù binh đã đưa ra lời khai. Hãy tiếp tục làm việc!".
Nga thẳng tiến đến biên giới hành chính vùng Dnipropetrovsk
Rạng sáng 12/4, DeepState đã báo cáo về sự phát triển của quân đội Nga ở 3 khu định cư thuộc vùng Donetsk. Đặc biệt là tại Kotlyarovka, nơi họ chỉ còn khoảng 5km nữa là đến biên giới hành chính với vùng Dnipropetrovsk.
Báo cáo viết: "Đối phương tiến vào Kalinovo, Novoalexandrovka và Kotlyarovka".
Một ngày trước đó, DeepState xác nhận RFAF chiếm khu định cư Alexandropol ở vùng Donetsk và cũng đã tiến sâu vào các vị trí của Ukraine tại làng Uspenovka, cách biên giới hành chính với vùng Dnipropetrovsk 6km.
Ukraine tăng sản lượng tên lửa hành trình gấp 8 lần vào năm 2024
Suspilne đưa tin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược German Smetanin cho biết, trong năm 2024, sản lượng tên lửa hành trình tại Ukraine đã tăng gấp 8 lần so với năm trước. Sản lượng UAV tầm xa và tổng khối lượng vũ khí được sản xuất trong nước cũng tăng đáng kể.
Ông Smetanin lưu ý, vào năm 2024, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã chứng minh được sự tăng trưởng chưa từng có. Nếu như vài năm trước, Ukraine chỉ sản xuất một mẫu tên lửa hành trình duy nhất - Neptune - thì giờ đây đã có "rất nhiều sản phẩm mới, đảm bảo sản lượng tăng gấp 8 lần so với năm 2023".
Ông cũng lưu ý đến sự gia tăng trong sản xuất UAV tầm xa: "Sản lượng của chúng đã tăng gấp đôi so với năm 2023 và gấp 22 lần so với năm 2022".
Tổng cộng, 324 loại vũ khí mới đã được tạo ra tại Ukraine vào năm 2024. Theo bộ này, năm ngoái Ukraine đã sản xuất vũ khí trị giá tổng cộng 9 tỷ USD.
"Chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng trong năm nay. Chúng tôi sẽ có cơ hội sản xuất thiết bị quân sự trị giá 35 tỷ USD tại Ukraine vào cuối năm nay", Bộ trưởng Smetanin nói thêm.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine về các vấn đề chiến lược Alexander Kamyshin lưu ý rằng ngày nay ngành công nghiệp quốc phòng trong nước có khả năng cung cấp cho lực lượng Kiev hầu như toàn bộ các loại hàng hóa quân sự cần thiết.