1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự ở miền Đông Ukraine leo thang căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - Căng thẳng ở miền Đông Ukraine leo thang đáng kể khi quân đội chính phủ và lực lượng ly khai giao tranh. Nga và phương Tây lo ngại rằng căng thẳng có thể vượt tầm kiểm soát.

Chiến sự ở miền Đông Ukraine leo thang căng thẳng - 1

Trường mẫu giáo ở miền Đông Ukraine hư hại nghiêm trọng sau vụ nã pháo ngày 17/2 (Ảnh: AFP).

Guardian dẫn thông tin từ Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) cho biết, các vụ đấu pháo đã liên tục xảy ra giữa quân đội Ukraine và phe ly khai - lực lượng được cho có sự hậu thuẫn của Nga - vào sáng 17/2 ở khu vực chiến tuyến vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Các bên đổ lỗi cho nhau và đưa ra những cáo buộc mâu thuẫn nhau, song đều cho thấy sự việc nghiêm trọng hơn so với những lần vi phạm lệnh ngừng bắn ở đây.

Một vụ tấn công nhằm vào thành phố Stanytsia Luhanska, tỉnh Lugansk do chính phủ Ukraine kiểm soát đã phá hủy nghiêm trọng một trường mẫu giáo tại đây. Vụ tấn công xảy ra khi ngày học vừa bắt đầu. Một đoạn video được lan truyền cho thấy các mảnh vỡ, gạch vụn vương vãi khắp khu vực sân chơi của trường.

"Lúc đó, bọn trẻ đang ăn sáng. Chỉ cần chậm 15 phút nữa, mọi thứ có thể tệ hơn nữa", Natalia Slesareva, một nhân viên vệ sinh của trường mẫu giáo cho biết.

Quân đội Ukraine nói rằng, phe ly khai đã bắn 32 quả đạn pháo nhằm vào thành phố, khiến ít nhất 3 người bị thương. Một tên lửa cũng rơi gần khu vực trường mẫu giáo. "Tôi vô cùng lo sợ. Trường mẫu giáo không có hầm tránh bom, chỉ có các bức tường dày nhưng cũng bị phá hủy", bà Natalia cho biết.

Trong khi đó, lực lượng ly khai cáo buộc quân đội chính phủ khai hỏa vào khu vực do họ kiểm soát ít nhất 4 lần. Theo truyền thông địa phương, các cuộc giao tranh kéo dài đến tận tối 17/2.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay, tình hình thực địa ở miền Đông đang xấu đi rất nhanh và cáo buộc phe ly khai sử dụng xe tăng trong đợt tấn công này.

Các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine xảy ra không lâu sau khi Nga thông báo rút dần các lực lượng quân sự gần biên giới Ukraine. Mặc dù vậy, Mỹ và các đồng minh phương Tây tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của Moscow. Các nguồn tin tình báo Mỹ nói, thay vì rút quân, Nga dường như đã triển khai thêm 7.000 binh sĩ đến sát biên giới Ukraine trong những ngày gần đây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17/2 cảnh báo, Nga có thể động binh với Ukraine trong vài ngày tới. "Chúng tôi có lý do để tin rằng, họ (Nga) đang theo đuổi một chiến dịch cờ giả để tạo cớ động binh với Ukraine", ông Biden nói.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson, thông tin về một trường mẫu giáo ở miền Đông Ukraine bị trúng đạn có thể là "chiến dịch cờ giả" được tạo ra nhằm có cớ để Nga hành động quân sự. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng có chung quan điểm này.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở đây. Nga từ lâu cáo buộc chính quyền Kiev lên kế hoạch leo thang nhằm chiếm lại khu vực phe ly khai kiểm soát bằng vũ lực.

Ông Peskov cũng bác bỏ thông tin trên truyền thông phương Tây nói rằng, Nga có thể sẽ động binh với Ukraine sau ngày 20/2, thời điểm kết thúc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh ở Trung Quốc.

"Có vẻ như người ta lại tạo ra một tin giả khác... Tất cả đều là giả dối, tin giả vô trách nhiệm, nhưng không ai trong số các tác giả chịu thừa nhận họ đã sai", ông Peskov nói.