1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Gaza khốc liệt, Liên Hợp Quốc 4 lần không thể ra tuyên bố chung

Minh Phương

(Dân trí) - Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza tiếp tục giao tranh khốc liệt, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể ra một tuyên bố chung sau 4 cuộc họp khẩn.

Chiến sự Gaza khốc liệt, Liên Hợp Quốc 4 lần không thể ra tuyên bố chung - 1

Lửa khói bốc lên sau một vụ tấn công của Israel tại Gaza (Ảnh: Reuters).

Sẽ chưa có lệnh ngừng bắn

Israel ngày 18/5 tiếp tục nối lại các cuộc không kích, pháo kích vào các mục tiêu ở Dải Gaza sau 6 tiếng tạm ngừng hiếm hoi. Quân đội Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm phá hủy các nguồn lực của Hamas và phong trào Hồi giáo Thánh chiến ở Gaza bất chấp kêu gọi ngừng leo thang của cộng đồng quốc tế.

Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công nhà riêng của một số thủ lĩnh Hamas bị nghi ngờ làm trung tâm chỉ huy hay kho vũ khí. Kể từ khi giao tranh nổ ra đầu tuần trước, quân đội Israel đã phá hủy khoảng 450 tòa nhà ở Dải Gaza, trong đó có 6 bệnh viện, 9 trung tâm y tế.

Trong khi đó, Hamas và các nhóm vũ trang đã phóng hơn 3.450 rocket nhằm vào Israel. Israel ước tính Hamas và các nhóm vũ trang ở Gaza vẫn còn hàng nghìn rocket trong kho vũ khí.

Trong đợt tấn công tối 18/5 của Hamas, các thành phố Ashdod, Ashkelon và Beersheba của Israel đều rơi vào tầm ngắm. Hamas tuyên bố đã phóng rocket nhằm vào 6 căn cứ không quân của Israel ở miền nam và miền trung Israel trong đợt tấn công mới nhất. Hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại sau vụ tấn công này của Hamas.

Israel tấn công trung tâm tác chiến của Hamas

Trong một diễn biến liên quan, truyền hình Israel cuối ngày 18/5 đưa tin, Hamas đã chấp nhận đề xuất của Ai Cập về việc bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn với Israel từ sáng 20/5. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ thông tin này. "Thông tin từ bên đối phương nói rằng Hamas đã đồng ý với lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 20/5 là không đúng. Đến nay chưa có bất cứ sự đồng thuận nào về giải pháp hay khung thời gian cho việc ngừng đối đầu", một đại diện của Hamas cho hay.

Cuộc giao tranh khốc liệt chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây giữa Israel và Hamas kể từ ngày 10/5 khiến ít nhất 217 người ở Gaza thiệt mạng, hơn 1.400 người bị thương. Israel cũng thiệt hại 12 người, trong đó có 2 trẻ em. Khoảng 52.000 người ở Gaza phải sơ tán.

Bế tắc ngoại giao

Ở hậu trường, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt bạo lực ở Gaza tiếp tục diễn ra. Pháp và Ai Cập thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Qatar và Ai Cập phối hợp ở một kênh khác thông qua Liên Hợp Quốc. Cao ủy đối ngoại EU Josep Borrell hôm qua đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ những kêu gọi ngừng bắn.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18/5 đã nhóm họp lần thứ 4 để bàn về cuộc khủng hoảng giữa Israel và lực lượng Hamas. Tuy nhiên, một lần nữa, cuộc họp kết thúc sau khoảng 1 giờ và tiếp tục không đưa ra được tuyên bố chung do vấp phải sự phản đối của Mỹ.

"Chúng tôi không cho rằng một tuyên bố chung vào lúc này sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng", Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu trong phiên họp kín hôm qua.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến nhóm họp vào ngày mai 20/5 để thảo luận về xung đột giữa Israel và Hamas. Giới quan sát cảnh báo, nếu không thể tìm được một giải pháp ngoại giao kịp thời và hữu hiệu, xung đột hiện nay ở Gaza có thể leo thang hơn nữa thành một cuộc chiến tranh toàn diện.