1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến lược của Singapore để tránh "bão" Covid-19 như châu Âu

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết nước này có thể tránh được làn sóng Covid-19 như ở châu Âu nhờ triển khai các biện pháp đồng bộ.

Chiến lược của Singapore để tránh bão Covid-19 như châu Âu - 1

Singapore đang từng bước mở cửa trở lại dù dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt (Ảnh minh họa: Straits Times).

Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, với tỷ lệ tiêm chủng thuộc hàng cao nhất thế giới và khả năng miễn dịch tự nhiên ngày càng tăng, Singapore có thể tránh được nguy cơ tái bùng phát dịch như ở châu Âu và Mỹ, dù làn sóng Covid-19 mới dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 24/11 tại Hội nghị cấp cao châu Á về Sức khỏe Toàn cầu, Bộ trưởng Ong cho biết đối với những người đã tiêm vaccine Covid-19 tại Singapore, nguy cơ tử vong vì bệnh dịch này chỉ bằng một nửa nguy cơ tử vong do bệnh cúm. Trong khi đó, đối với những người chưa tiêm vaccine, nguy cơ tử vong cao gấp 5 lần. Điều này cho thấy Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu, miễn là đảm bảo đủ số người được chủng ngừa.

Theo thống kê của Bloomberg, khoảng 85% dân số Singapore đã được tiêm chủng đầy đủ và nước này có tỷ lệ người dân được tiêm chủng cao thứ 3 thế giới. Bộ Y tế Singapore cho biết, khoảng 94% người dân đủ điều kiện tiêm chủng ở nước này đã thực hiện tiêm vaccine Covid-19 và khoảng 25% đã tiêm mũi vaccine tăng cường.

Bộ trưởng Ong cho rằng, Singapore hoàn toàn có thể giữ số ca tử vong và ca bệnh tại phòng điều trị tích cực ở mức thấp nhất có thể, đến mức nó không khác một đợt dịch cúm. Ngay cả khi xuất hiện làn sóng lây nhiễm mới, Singapore vẫn có thể chống chịu được và các hoạt động xã hội vẫn diễn ra bình thường, mặc dù vẫn có ca tử vong.

Số ca nhiễm ở châu Âu và nhiều khu vực tại Mỹ đang tăng trở lại. Một số nơi thậm chí ghi nhận con số tăng kỷ lục và buộc phải áp đặt các biện pháp hạn chế mới. Số ca tử vong đặc biệt tăng ở những người chưa được tiêm chủng.

Trong khi đó, Singapore đã dần từ bỏ chiến lược "Không Covid-19" (đưa số ca mắc Covid-19 về 0), chấp nhận có thêm các ca nhiễm và mở cửa biên giới trở lại với một số nước.

Theo Bộ trưởng Ong, việc nới lỏng các biện pháp chống dịch đồng nghĩa với việc virus sẽ tiếp tục lây lan, tuy nhiên việc tiêm chủng đầy đủ và tiêm mũi tăng cường, kết hợp với các biện pháp khác như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sẽ giúp làm giảm số ca nhiễm cũng như mức độ nghiêm trọng của các ca nhiễm.

Quan chức Singapore nói rằng, các nhà chức trách sẽ không vội nới lỏng các biện pháp chống dịch hay tạm dừng việc mở cửa trở lại cho đến khi xác định rõ chiều hướng phát triển của dịch. Singapore hiện ghi nhận khoảng 1.500 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng mạnh so với mức hai con số hồi đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục trên 4.500 ca hồi tháng trước.

Bộ trưởng Ong cho biết số ca nhiễm tại Singapore có khả năng sẽ tăng lên, nhưng tốc độ tiêm mũi vaccine tăng cường vẫn ổn định. Singapore đang ghi nhận nhiều người hồi phục và có thể miễn dịch tự nhiên.

Tuần trước, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore đang thực hiện cách tiếp cận "từng bước" để mở cửa trở lại. Singapore cũng áp đặt các biện pháp cứng rắn trong việc tiêm chủng, yêu cầu những người chọn không tiêm chủng sẽ phải tự trả chi phí điều trị nếu họ mắc Covid-19.

Bộ trưởng Ong dự đoán virus sẽ quay trở lại và tấn công Singapore một lần nữa ngay cả khi làn sóng dịch bệnh hiện tại được ngăn chặn, vì đó là chu kỳ bình thường của virus.

"Định hướng của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi muốn mở cửa nhiều hơn và tiến tới giai đoạn mà Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu", quan chức Singapore cho biết.