1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mối lo chi phí y tế đắt đỏ của những người Singapore chưa tiêm vắc xin

Thanh Thành

(Dân trí) - Những người chưa tiêm vắc xin bị mắc Covid-19 ở Singapore đang đối mặt với hóa đơn y tế cao ngất ngưởng khi họ sẽ bị buộc phải tự trả chi phí điều trị kể từ ngày 8/12 tới.

Mối lo chi phí y tế đắt đỏ của những người Singapore chưa tiêm vắc xin - 1

Người dân chờ đợi tiêm vắc xin Covid-19 ở Singapore (Ảnh: Reuters).

Theo SCMP, những bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện và cả trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU) có thể phải trả khoảng 25.000 đô la Singapore (18.460 USD) viện phí, theo ước tính trung bình do Bộ Y tế nước này công bố hôm 11/11.

Bộ trên cho biết thêm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh nhân và cơ sở điều trị bệnh, số tiền viện phí sẽ khác nhau.

Chính phủ Singapore cho đến nay đã chi trả toàn bộ chi phí y tế liên quan đến Covid-19 cho tất cả công dân, thường trú nhân và người có thị thực dài hạn, trừ khi những người này xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi trở về từ nước ngoài.

Nhưng mới đây các quan chức nước này có một động thái bước ngoặt khi quyết định sẽ ngừng chi trả viện phí điều trị Covid-19 cho những người kiên quyết không tiêm vắc xin kể từ ngày 8/12. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chi trả hóa đơn y tế cho người không đủ điều kiện tiêm vắc xin cũng như sẽ tiếp tục trả tiền viện phí cho những người chỉ mới chủng ngừa mũi 1 cho đến ngày 31/12 để họ có thời gian tiêm đủ liều.

"Các bệnh viện của chúng tôi thực sự không muốn phải tính chi phí điều trị cho những bệnh nhân Covid-19, nhưng chúng tôi phải gửi đi cảnh báo quan trọng này, để kêu gọi mọi người hãy đi tiêm vắc xin nếu đủ điều kiện", Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết trong cuộc họp báo hôm 8/11.

Ở một quốc gia nơi 85% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ như Singapore, giới chức chính phủ cho biết những người chưa tiêm vắc xin chiếm hầu hết số ca nhiễm nặng phải điều trị đặc biệt và gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế.

Singapore đang đối mặt với nhiều ổ dịch mới sau khi chuyển từ chiến lược "Zero Covid" (Không Covid) sang "sống chung với đại dịch", kiên quyết mở cửa và cho phép hành khách từ 8 quốc gia không cần cách ly sau khi nhập cảnh.

Trong ngày 11/11, nước này ghi nhận 2.396 ca nhiễm mới và 8 trường hợp tử vong. Bộ Y tế Singapore cho biết hiện có tổng cộng có 1.610 ca đang được điều trị tại bệnh viện, với 270 trường hợp phải thở ôxy và 59 bệnh nhân nặng phải chăm sóc đặc biệt.