1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore hứng chịu làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay

Minh Phương

(Dân trí) - Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tại Singapore có xu hướng tăng bất chấp nước này đã tiêm chủng cho hầu hết người dân và sẵn sàng sống chung an toàn với đại dịch.

Singapore hứng chịu làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay - 1

Người dân Singapore chờ tiêm vaccine Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Theo số liệu của Bộ Y tế Singapore, trong ngày 4/11, nước này ghi nhận 3.003 ca Covid-19 mới và 17 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Singapore có tổng cộng gần 211.000 ca mắc, trong đó 459 người đã tử vong. Hiện tại gần 1.700 người ở Singapore đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện, trong đó gần 300 người cần thở ôxy.

Trong vòng 28 ngày trở lại đây, Singapore có thêm gần 94.000 ca mắc mới, trong đó hơn 98% không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Số ca nhiễm mới ở Singapore gia tăng gần đây sau khi chính phủ nước này nới một số biện pháp hạn chế. Chính phủ của Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, Singapore không thể kéo dài biện pháp đóng cửa, thay vào đó cần chuyển từ chiến lược Zero Covid - đối phó không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về 0 - để sống chung an toàn với đại dịch.

Hiện tại, trung bình mỗi ngày Singapore có thêm khoảng 3.000 ca Covid-19 mới. Đợt dịch mới bùng phát mạnh bất chấp việc Singapore đã tiêm chủng vaccine Covid-19 cho hầu hết dân số.

Tính đến đầu tuần này, 85% dân số Singapore đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin, 17% dân số đã tiêm mũi tăng cường. Để tăng hơn nữa độ phủ vaccine Covid-19, giới chức Singapore cho biết có thể sẽ tính đến việc buộc công chức không tiêm chủng phải nghỉ việc không lương.

Bộ trưởng cấp cao Singapore Janil Puthucheary đầu tháng cảnh báo, số ca tử vong do Covid-19 ở nước này có thể lên tới 2.000 người mỗi năm.

Theo ông Puthucheary, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Singapore hiện nay ngang với tỷ lệ tử vong do viêm phổi thông thường trước khi đại dịch bùng phát. "Điều đó không có nghĩa là số ca tử vong vì Covid-19 sẽ tăng theo thời gian bất chấp nỗ lực chăm sóc y tế tốt nhất. Chúng ta có thể có khoảng 2.000 người chết/năm vì Covid-19", ông Puthucheary nói.

Trong bối cảnh số ca nhiễm và số ca tử vong gia tăng, chính phủ Singapore buộc phải hoãn nới lỏng hơn nữa. Hôm 20/10, Singapore quyết định kéo dài lệnh giãn cách xã hội tại nước này thêm một tháng để ngăn dịch lây lan, giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Trước đó, cuối tháng 9, Singapore đã tái áp dụng các biện pháp phòng dịch, trong đó có hạn chế tiếp xúc xã hội và giới hạn số người được phép ăn tại nhà hàng xuống mức 2 người.