1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chi tiết khoản viện trợ của Mỹ và Anh cho các đồng minh Đông Âu và Baltic

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Xung đột Nga - Ukraine đã dẫn đến việc các quốc gia ở Đông Âu và Baltic viện trợ nhiều khí tài cho Ukraine. Mỹ và Anh vì vậy đã có động thái bù đắp cho sự thiếu hụt trong kho vũ khí của các đồng minh.

Chi tiết khoản viện trợ của Mỹ và Anh cho các đồng minh Đông Âu và Baltic - 1
Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger II mà Ba Lan sẽ nhận được từ Anh sau

Theo Defense News, đó là một chiến lược có lợi cho cả Ukraine lẫn các nước đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Âu và Baltic. Về phần Ukraine, quân đội nước này sẽ có các loại vũ khí vốn đã quen thuộc để sử dụng luôn trong cuộc xung đột với Nga. Còn với các quốc gia Đông Âu và Baltic như Ba Lan và Georgia, kho khí tài của họ sẽ được nâng cấp khi nhận được những thiết bị hiện đại như một khoản "đền bù" từ phương Tây.

Đầu tuần này, một khoản viện trợ trị giá khoảng 300 triệu USD đã được Mỹ và Anh công bố nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí của các nước đồng minh.

Theo đó, Ba Lan sẽ nhận được một số lượng không tiết lộ xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 hiện đại từ Anh để thay thế cho lượng xe tăng T-72 mà nước này cung cấp cho Ukraine. Bên cạnh đó, Ba Lan - đồng minh thân cận nhất của Ukraine ở khu vực Đông Âu - cũng tiết lộ Mỹ sẽ hỗ trợ họ ký hợp đồng mua 250 "siêu tăng" Abrams trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Với Georgia, nước này sẽ nhận được 35 triệu USD để trang bị vũ khí đủ vũ khí cho một lữ đoàn. Ngoài ra, các công nghệ chống máy bay không người lái cùng hệ thống chỉ thị mục tiêu và điều khiển hỏa lực cũng sẽ được cung cấp quân đội Georgia.

Mỹ và đồng minh cũng quyết định hỗ trợ tín dụng 23 triệu USD cho Bosnia và Herzegovina nhằm hỗ trợ nước này mua 2 trực thăng vận tải hạng trung. Hai trực thăng này được cho là sẽ bổ sung đáng kể năng lực vận tải cho Không quân Bosnia và Herzegovina sau khi nước này nhận được 4 trực thăng UH-1H từ Mỹ vào năm 2021.

Ngoài ra, khoản viện trợ cho các nước Đông Âu và Baltic sẽ được chuyển giao dưới dạng tiền mặt, cụ thể là: 54,5 triệu USD cho Estonia, Latvia và Lithuania; 17 triệu USD cho Albania; 34,5 triệu USD cho Bulgaria; 15 triệu USD cho Croatia và Moldova; 4,9 triệu USD cho Montenegro; 28 triệu USD cho Bắc Macedonia; 35 triệu USD cho Romania; 9,5 triệu USD cho Slovenia và Slovakia; và 520.000 USD cho Czech.

Với Mỹ và Anh, việc thay thế kho vũ khí của các đồng minh Baltic và Đông Âu cũng giúp họ đạt được mục tiêu loại bỏ những ảnh hưởng còn lại của Nga trong quân đội các nước này.

"Chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm với các đồng minh NATO nhằm loại bỏ những tàn dư của Hiệp ước Warsaw trong quân đội của họ. Việc này sẽ giúp các đồng minh của chúng tôi loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn nếu vẫn phụ thuộc vào khí tài của Nga", một quan chức giấu tên của chính phủ Mỹ cho biết.

Theo Defense News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine