1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chỉ huy Ukraine nói Nga như "đang ngồi trên núi lửa"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một chỉ huy quân đội Ukraine cho rằng Moscow đang trong tâm thế lo lắng sau khi một số quốc gia phương Tây cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga.

Chỉ huy Ukraine nói Nga như đang ngồi trên núi lửa - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn New Voice of Ukraine, ông Yury Fedorenko, chỉ huy Lữ đoàn xung kích 92, cho rằng Moscow như "đang ngồi trên núi lửa" sau khi phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Phương Tây đã cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga và điều này ngay lập tức có tác động tích cực đến diễn biến chiến sự nói chung, có lợi cho Lực lượng vũ trang Ukraine", ông nói.

"Bởi vì không chỉ những vùng lãnh thổ của Ukraine Nga đang kiểm soát có thể bị bốc cháy, mà còn là lãnh thổ của Nga. Chúng tôi có cơ hội phá hủy những vũ khí quan trọng như thiết bị tình báo điện tử, tác chiến điện tử, phòng không và những thứ rất quan trọng như các tổ hợp phòng không S-300 và S-400. Những vũ khí này đã tấn công Kharkov một cách có hệ thống", ông cho hay.

Chỉ huy tiểu đoàn Achilles gọi việc cho phép sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga là "bước thứ 1".

Ông nói thêm: "Bước thứ hai là chúng tôi sẽ xin được thông qua việc tấn công các mục tiêu nằm sâu trong không gian hoạt động của Nga". Ông kỳ vọng rằng phương Tây sẽ sớm cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa nhằm vào Nga.

"Không chỉ ở các thành phố biên giới, mà còn ở các khu vực sâu trong lãnh thổ. Bởi vì chúng ta cần phải đối phó với đối thủ, trước hết là trên lãnh thổ của Nga, với nguồn gốc của vấn đề", ông nói.

Cho tới nay, Mỹ đã cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào khu vực biên giới giữa 2 nước để ngăn đà tiến của Nga ở Kharkov nhưng Washington chưa cho phép Kiev tấn công sâu vào Nga.

Một số quốc gia NATO khác đã cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa bắn vào Nga, tuy nhiên Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine nên quyết định của Washington vẫn rất quan trọng.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo một số nước NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công bên trong lãnh thổ Nga, dù chỉ có giới hạn, đã đánh dấu sự thay đổi quan trọng, sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu.

Nga nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO về viễn cảnh căng thẳng leo thang khi phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh nước này, gọi quyết định của Tổng thống Biden là "sự leo thang nghiêm trọng của xung đột".

Moscow cho rằng Nga đang đối đầu không chỉ với Ukraine mà với cả phương Tây. Moscow coi phương Tây thực tế đã trở thành một bên tham chiến do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Bất kể vũ khí gì được cung cấp (trên chiến trường), bắt đầu từ vũ khí trên mặt đất, tất cả những vũ khí này đều đang bị các chiến binh của chúng tôi hạ gục. Lần này kịch bản tương tự sẽ lại xảy ra", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố hôm 3/6.

Theo New Voice of Ukraine
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine