1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chỉ huy quân sự của Hezbollah bị Israel nhằm mục tiêu hạ sát là ai?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ibrahim Aqil, chỉ huy cấp cao của Hezbollah bị Israel tấn công ở Li Băng, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng và từng bị Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt giữ ông.

Chỉ huy quân sự của Hezbollah bị Israel nhằm mục tiêu hạ sát là ai? - 1

Tòa nhà bị Israel tấn công ở ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 20/9 trong vụ hạ sát chỉ huy Hezbollah (Ảnh: Reuters)

Ibrahim Aqil, chỉ huy Hezbollah bị Israel nhằm mục tiêu hạ sát vào ngày 20/9 tại Beirut, là một trong những thủ lĩnh cấp cao nhất của nhóm vũ trang Li Băng được Iran hậu thuẫn.

Bộ Y tế Li Băng cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công. Sau đó, phía Hezbollah xác nhận cái chết của ông Ibrahim Aqil, theo một tuyên bố đăng trên kênh Telegram.

Được cho là ở độ tuổi 60, ông đã sống sót sau nhiều vụ ám sát của Israel và Mỹ đã treo thưởng hàng triệu USD cho ai giúp Washington bắt được ông. 

Là thành viên của Hezbollah kể từ khi tổ chức được thành lập vào những năm 1980, Aqil phục vụ trong cơ quan quân sự cao nhất của nhóm, Hội đồng Jihad.

Trong 2 thập kỷ qua, Israel được cho đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào các thành viên của Hội đồng Jihad, những người được xem là cố vấn thân cận nhất của thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Mỹ đã truy nã Aqil vì cáo buộc ông đóng vai trò trong 2 vụ đánh bom năm 1983 khiến hơn 350 người thiệt mạng tại Đại sứ quán Mỹ ở Beirut và doanh trại của Thủy quân lục chiến Mỹ, nhiều người trong số họ là công dân Mỹ, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chỉ huy quân sự của Hezbollah bị Israel nhằm mục tiêu hạ sát là ai? - 2

Thông báo truy nã Aquil của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Vào năm 2023, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo giải thưởng lên tới 7 triệu USD cho thông tin có thể giúp Washington phát hiện, bắt giữ Aqil. Washington cũng cáo buộc Aqil chỉ đạo vụ bắt cóc con tin người Mỹ và người Đức ở Li Băng vào những năm 1980.

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của quân đội Israel, mô tả Aqil là người đứng đầu cơ quan tác chiến quân sự của Hezbollah và là chỉ huy trên thực tế của lực lượng Radwan, một đơn vị đặc công tinh nhuệ. Ông Hagari cho biết, ông Aqil chịu trách nhiệm giám sát các đơn vị tên lửa chống tăng và các hoạt động phòng không của Hezbollah, cùng các vai trò khác.

Ông Hagari cáo buộc Aqil đã giúp lên kế hoạch một vụ tấn công mà Hezbollah chưa thực hiện nhằm vào miền bắc Israel tương tự như vụ việc ngày 7/10 của Hamas.

Các quan chức Israel từ lâu đã cáo buộc Hezbollah đặt mục tiêu một ngày nào đó sẽ đưa quân qua biên giới, kiểm soát các thị trấn của Israel và bắt giữ con tin.

Vào năm 2019, Hezbollah xác nhận rằng nhóm này có kế hoạch hoạt động để tiến vào miền bắc Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện nhiều đường hầm xuyên biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công như vậy.

Ông Assaf Orion, một thiếu tướng Israel đã nghỉ hưu, cho biết hôm 20/9 rằng Aqil thực sự là sĩ quan tác chiến hàng đầu trong bộ máy quân sự của Hezbollah, một người đã tham gia vào "nhiều" cuộc tấn công chống lại Tel Aviv.

Orion cho biết: "Đó là một chiến binh tác chiến cực kỳ dày dạn kinh nghiệm". Ông Orion nói rằng Israel đã cố gắng ám sát Akil nhiều lần trong quá khứ nhưng đều chưa thành công cho tới hôm 20/9.

Theo New York Times