1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát châu Âu "tóm" lô vũ khí lớn suýt lọt vào tay khủng bố

(Dân trí) - Cảnh sát châu Âu (Europol) và Tây Ban Nha đã bắt giữ lô vũ khí khổng lồ gồm hơn 10.000 khẩu súng trường cùng hàng trăm loại đạn dược nguy hiểm, trước khi chúng kịp rơi vào tay các phần tử khủng bố và tội phạm.

Cảnh sát châu Âu "tóm" lô vũ khí lớn suýt lọt vào tay khủng bố

Một phần trong lô vũ khí khổng lồ bị cảnh sát châu Âu và Tây Ban Nha thu giữ hồi tháng 1 (Ảnh: RT)
Một phần trong lô vũ khí khổng lồ bị cảnh sát châu Âu và Tây Ban Nha thu giữ hồi tháng 1 (Ảnh: RT)

Theo RT, đoạn video do Europol công bố hôm 14/3 cho thấy một lô vũ khí khổng lồ gồm 10.000 khẩu súng trường, 400 đạn pháo, lựu đạn và súng máy chống máy bay đã bị thu giữ trong chiến dịch chống buôn lậu vũ khí chung giữa Europol và cảnh sát Tây Ban Nha tại Bilbao, Cantabria và Gerona (Tây Ban Nha) hồi tháng 1. Các sĩ quan cảnh sát đã phải dành nhiều tuần để kiểm kê hết số vũ khí này.

Nếu không bị thu giữ, toàn bộ số vũ khí này sẽ được tuồn ra “chợ đen”, bán lại cho các phần tử khủng bố và tội phạm nguy hiểm. Theo đó, cơ quan cảnh sát châu Âu nhận định nếu hàng nghìn vũ khí trên rơi vào tay các nhóm khủng bố và tội phạm có tổ chức thì đây sẽ “một nguy cơ nghiêm trọng”.

Cuộc điều tra về lô vũ khí “khủng” này bắt nguồn từ số vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào một bảo tàng Do Thái tại Brussels, Bỉ năm 2014. Ngoài hàng nghìn vũ khí bị thu giữ, cảnh sát Tây Ban Nha cũng bắt giữ 5 nghi phạm có liên quan và tịch thu 85.000 USD tiền mặt. Nhóm nghi phạm này đã sử dụng một cửa hàng thể thao làm cơ sở ngụy trang, giúp chúng dễ dàng tiến hành các hoạt động buôn bán vũ khí trái phép.

Thành Đạt

Theo RT