Canada nói sẽ không chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ bằng mọi giá
(Dân trí) - Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 22/7 cảnh báo, khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước thời hạn ngày 1/8 là không chắc chắn.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) từng lạc quan rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận nhằm xóa bỏ các mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt với Canada trong năm nay (Ảnh: Reuters).
Phát biểu sau cuộc họp khẩn với lãnh đạo 10 bang và 3 vùng lãnh thổ, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ của ông sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận “nếu điều đó mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân Canada”.
“Mục tiêu của chúng tôi không phải là có một thỏa thuận bằng mọi giá”, ông nhấn mạnh.
Ông Dominic LeBlanc, Bộ trưởng trong nội các Canada kiêm người phụ trách chính trong các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ ở Washington đến hết tuần để tiếp tục đàm phán.
“Đây là các cuộc thương lượng phức tạp và chúng tôi sẽ tận dụng mọi thời gian cần thiết”, ông Carney nói khi rời cuộc họp với lãnh đạo các bang.
Trước đó, ông Carney từng bày tỏ lạc quan rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận nhằm xóa bỏ các mức thuế mà ông Trump đã áp đặt trong năm với Canada, bao gồm thuế 50% với thép và nhôm, cùng mức thuế 25% với giá trị ô tô không sử dụng linh kiện sản xuất tại Mỹ.
Tuy nhiên, với việc ông Trump bất ngờ tuyên bố áp mức thuế 35% mới, triển vọng đạt được một thỏa thuận trước hạn chót 1/8 trở nên mờ mịt.
Thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, từ chối tiết lộ nội dung trao đổi trong cuộc họp kín với Thủ tướng Carney, nói rằng việc tiết lộ có thể gây hại cho tiến trình đàm phán.
“Tổng thống Donald Trump là người rất khó đàm phán, vì mọi thứ thay đổi liên tục. Bạn mới nói chuyện với ông ấy hôm qua, hôm nay ông ấy đã lên truyền hình cảnh báo áp thuế 35%”, ông Ford nhấn mạnh.
Thủ hiến Quebec, ông Francois Legault, cũng bày tỏ: “Chúng ta có thể đòi hỏi điều gì? Thật ra phải hỏi ông Donald Trump”.
Cũng giống Thủ tướng Carney, hai thủ hiến nói trên nhấn mạnh nỗ lực đa dạng hóa quan hệ thương mại ra ngoài Mỹ, thúc đẩy thương mại nội địa và đầu tư vào các dự án hạ tầng lớn để giảm phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ.
Tuần trước, ông Trump tuyên bố, hàng hóa Canada vào Mỹ sẽ phải chịu thuế 35% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại trước ngày 1/8.
Chủ nhân Nhà Trắng cho biết các công ty Canada sẽ không bị áp thuế nếu họ quyết định xây nhà máy hoặc sản xuất sản phẩm tại Mỹ. Ngược lại, ông cảnh báo nếu Canada trả đũa, mức thuế mới của họ cũng sẽ tăng lên tương ứng.
Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, sau Mexico. Canada cũng là nước mua nhiều hàng Mỹ nhất. Số liệu của Mỹ cho thấy, năm ngoái, Canada mua 349 tỷ USD hàng Mỹ và xuất khẩu 412 tỷ USD sang đây.