1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Canada đáp trả ngay lập tức, tuyên bố kiện Mỹ sau lệnh áp thuế

Minh Phương

(Dân trí) - Canada ngay lập tức công bố áp thuế 30 tỷ USD hàng hóa của Mỹ để trả đũa việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh đánh thuế với hàng nhập khẩu từ Canada.

Canada đáp trả ngay lập tức, tuyên bố kiện Mỹ sau lệnh áp thuế - 1

Xe chở ô tô chế tạo ở Canada (Ảnh: NYTimes).

Bộ trưởng Tài chính Canada Dominic LeBlanc hôm 2/2 đã công bố danh sách đầy đủ các hàng hóa chịu thuế quan của Canada. Trị giá hàng hóa Mỹ chịu thuế trong đợt trả đũa đầu tiên này của Canada lên tới 30 tỷ USD.

Các mặt hàng bao gồm rượu, quần áo, đồ gia dụng và nhiều thứ khác. Lệnh áp thuế với gần 1.300 mặt hàng Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 4/2.

Đợt áp thuế trả đũa thứ hai có thể được công bố trong những tuần tới, khi tổng giá trị sản phẩm bị nhắm tới sẽ tăng lên tới 105 tỷ USD.

Giới chức Canada cho biết thuế quan không nhắm vào các bang cụ thể của đảng Cộng hòa Mỹ mà nhằm mục đích gây áp lực lên các nhà lập pháp có ảnh hưởng đối với Tổng thống Donald Trump, những người có nhiều khả năng là đảng viên Cộng hòa.

Một quan chức giấu tên của Canada cho biết nước này cũng sẽ đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và cũng tìm cách buộc Washington bồi thường theo một thỏa thuận thương mại tự do khu vực.

"Chính phủ Canada rõ ràng coi các mức thuế này là vi phạm cam kết thương mại mà Mỹ đã đưa ra. Chúng tôi sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý mà chúng tôi tin rằng mình có được thông qua các thỏa thuận với Mỹ", quan chức trên nói.

Quan chức Canada ngầm đề cập đến hiệp định WTO và Mỹ - Mexico - Canada (Cusma) mà chính ông Trump ký năm 2018.

 "Chúng tôi hy vọng rằng những hành động mà chúng tôi đã thực hiện sẽ đủ để thuyết phục Mỹ hiểu rằng họ đã đi sai đường và họ sẽ liên hệ để hợp tác với chúng tôi về cách quay trở lại trạng thái bình thường hơn. Nếu không, như Thủ tướng đã nói, chúng tôi sẽ xem xét một loạt biện pháp đáp trả bổ sung. Tất cả vẫn để ngỏ", một quan chức Canada nhấn mạnh.

Động thái của Ottawa diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico, 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/2.

Ông Trump tuyên bố, biện pháp này nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia về fentanyl và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Đại sứ Canada tại Mỹ Kirsten Hillman cho biết bà hy vọng chính sách áp thuế cao này sẽ không được thi hành.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump về điều đó, đặc biệt là về tất cả công việc mà chúng tôi đang làm với họ và của chính chúng tôi liên quan đến biên giới và những vấn đề mà ông ấy cho là cốt lõi của động thái này", Đại sứ Hillman nói.

Những nỗ lực của Canada nhằm tăng cường kiểm soát biên giới như đầu tư 1 tỷ USD vào thiết bị giám sát biên giới và một số biện pháp khác.

Bà Hillman cho biết Canada đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0