1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Canada, Mexico tung đòn đáp trả lệnh áp thuế của ông Trump

Thành Đạt

(Dân trí) - Canada và Mexico đều có những động thái cứng rắn để đáp trả lệnh áp thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Canada, Mexico tung đòn đáp trả lệnh áp thuế của ông Trump - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 1/2 tuyên bố Canada sẽ áp thuế 25% đối với 155 tỷ đô la Canada (106,5 tỷ USD) hàng hóa Mỹ để đáp trả lệnh áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 1/2 chỉ thị áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico, 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/2 nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia về thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Các quan chức Nhà Trắng nói rằng, các sản phẩm năng lượng từ Canada sẽ chỉ chịu mức thuế 10%, nhưng toàn bộ năng lượng nhập khẩu từ Mexico sẽ bị tính thuế 25%.

Ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để ủng hộ việc áp thuế, cho phép các quyền lực sâu rộng giải quyết khủng hoảng.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết sẽ không có ngoại lệ nào đối với thuế quan. Hơn nữa, trong trường hợp cụ thể của Canada, họ cho biết việc miễn thuế tối thiểu đối với các lô hàng nhỏ dưới 800 USD sẽ bị hủy bỏ.

Thủ tướng Trudeau cảnh báo đòn áp thuế của Tổng thống Trump sẽ gây tổn hại cho chính nước Mỹ, một đồng minh lâu năm của Canada.

Ông Trudeau kêu gọi người dân Canada mua các sản phẩm của Canada và đi nghỉ trong nước thay vì ở Mỹ.

Ông Trudeau cũng cho biết một số biện pháp phi thuế quan, bao gồm một số biện pháp liên quan đến các loại khoáng sản quan trọng, năng lượng và các quan hệ đối tác khác đang được xem xét.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 1/2 cho biết bà đã ra lệnh cho Bộ trưởng Kinh tế Mexico thực hiện các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích của Mexico, sau khi Mỹ áp thuế toàn diện đối với hàng hóa Mexico.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh chính phủ Mexico không tìm cách đối đầu với nước láng giềng, thay vào đó là hợp tác và đối thoại.

Tổng thống Sheinbaum đã nhiều lần tìm cách xoa dịu căng thẳng với Tổng thống Trump. Bà ca ngợi thành tích của chính phủ Mexico kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, thu giữ 20 triệu liều thuốc fentanyl, ngoài ra còn bắt giữ hơn 10.000 người có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Tổng thống Trump cho biết ông hiểu rằng việc áp thuế có thể dẫn đến chi phí cao hơn và mức phí này sẽ được chuyển tới người tiêu dùng Mỹ.

Ông Trump cũng thừa nhận việc áp thuế có thể gây ra sự gián đoạn trong ngắn hạn. Hầu hết các nhà kinh tế ước tính các loại thuế nhập khẩu lớn như vậy và đòn trả đũa từ các nước sẽ làm gián đoạn hoạt động kinh tế toàn cầu.

Khi được hỏi liệu có cơ hội nào ở giai đoạn này để 3 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, gồm Mexico, Canada và Trung Quốc, trì hoãn thuế quan hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không. Không phải lúc này".

Ông Trump cũng bác bỏ quan điểm cho rằng lời đe dọa áp thuế của ông là một công cụ mặc cả. 

Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo sẽ có thêm nhiều đòn thuế quan nữa, nói rằng thuế nhập khẩu đang được xem xét đối với hàng hóa châu Âu.

Các thị trường tài chính đã bị ảnh hưởng bởi những diễn biến nhanh chóng trong kế hoạch áp thuế của Tổng thống Trump. Giao dịch tiền tệ cho thấy sự biến động đặc biệt. Đồng đô la Canada và peso Mexico đều suy yếu.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông không lo ngại về phản ứng của thị trường tài chính đối với kế hoạch áp thuế của mình.

Theo Straits Times