1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ có quân Mỹ đồn trú ở Iraq hứng "mưa" rocket

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhiều rocket đã nã xuống một căn cứ ở bắc Baghdad, Iraq, nơi có sự hiện diện của quân nhân Mỹ, khiến 2 người bị thương.

Căn cứ có quân Mỹ đồn trú ở Iraq hứng mưa rocket - 1

Căn cứ Al-Balad - nơi có lực lượng Mỹ đồn trú (Ảnh: Lục quân Mỹ).

Hãng tin Al Jazeera dẫn thông báo của quân đội Iraq đưa tin, ít nhất 5 quả rocket đã rơi xuống căn cứ không quân Balad ở Iraq vào tối 18/4, làm 2 quân nhân Iraq bị thương.

Nguồn tin an ninh trước đó cho biết các rocket Katyusha đã rơi xuống khu vực nơi các nhà thầu Mỹ đang sống nhưng chưa có thương vong được ghi nhận.

Chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng các nhóm vũ trang bị nghi do Iran hậu thuẫn trước đó từng thực hiện các vụ việc tương tự trong quá khứ nhằm vào các khu vực có sự hiện diện của người Mỹ, như căn cứ quân sự hay Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Vụ tấn công gần nhất vào Balad diễn ra hôm 4/4. Đây là căn cứ đặt đội máy bay F-16 và một số công ty bảo trì, kỹ thuật cũng có cơ sở tại đây.

Vụ ngày 18/4 diễn ra chỉ vài ngày sau khi một máy bay không người lái mang theo thuốc nổ không kích một căn cứ ở bắc Iraq có lực lượng Mỹ đồn trú. Vụ việc đã gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng và phá hủy một tòa nhà.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nhậm chức hôm 20/1, đã có 20 vụ tấn công bằng bom và rocket chống lại các lợi ích của Mỹ ở Iraq.

Mỹ rút quân khỏi Iraq vào năm 2011 nhưng trở lại vào năm 2014 khi được chính phủ Baghdad đề nghị giúp đỡ chống lại nhóm khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Tính đến cuối năm 2020, Mỹ còn 2.500 quân nhân ở Iraq sau một số vụ rút bớt quân về theo lệnh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.