Các tỷ phú Mỹ quan ngại về chính sách thuế quan của ông Trump
(Dân trí) - Các tỷ phú hàng đầu nước Mỹ bày tỏ sự lo ngại với kế hoạch đánh thuế của Tổng thống Donald Trump khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc vì lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Tỷ phú Bill Ackman (Ảnh: Bloomberg).
Tỷ phú đầu tư Bill Ackman - người từng công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2024 - đã cảnh báo rằng việc chính quyền Mỹ triển khai các mức thuế mới với đối tác thương mại chẳng khác nào khai màn một "cuộc chiến tranh hạt nhân về kinh tế".
Tuần trước, ông Trump tuyên bố chính sách thuế quan mới với hơn 180 đối tác thương mại, động thái khiến thế giới "rung chuyển".
Trên mạng xã hội X, ông Ackman cảnh báo: "Đầu tư kinh doanh sẽ dừng lại, người tiêu dùng sẽ thắt chặt hầu bao. Uy tín của nước Mỹ với phần còn lại của thế giới sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, phải mất hàng năm, thậm chí hàng thập niên để phục hồi".
Ông cũng cảnh báo động thái của Mỹ có thể gây "mất lòng tin từ giới lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu". CEO của quỹ Pershing Square Capital Management nhận định: "Không một CEO hay hội đồng quản trị nào có thể yên tâm đầu tư dài hạn giữa một cuộc chiến thương mại không hồi kết như vậy".
Không chỉ Bill Ackman, hàng loạt tỷ phú và lãnh đạo doanh nghiệp lớn khác cũng lên tiếng quan ngại chính sách thuế quan của ông Trump.
Jamie Dimon - CEO JPMorgan Chase - cảnh báo rằng thuế quan mới sẽ đẩy giá cả tăng cao, làm suy yếu vị thế toàn cầu của Mỹ và gia tăng nguy cơ suy thoái.
Tỷ phú Stanley Druckenmiller, nhà sáng lập công ty đầu tư Duquesne Family Office, tuyên bố ông "không ủng hộ bất kỳ mức thuế nào vượt quá 10%".
Trong khi đó, tỷ phú Ken Fisher - người sáng lập Fisher Investments - nhận định rằng động thái đánh thuế của Mỹ là không đúng.
Ngay cả Elon Musk - người giàu nhất thế giới và là một trong những đồng minh thân cận của ông Trump - cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ và châu Âu tiến tới một "vùng thương mại tự do", hướng tới chính sách "thuế quan bằng 0".
Các chuyên gia cảnh báo rằng sự bất định từ chính sách thuế của ông Trump có thể khiến các doanh nghiệp trì hoãn đầu tư.
Ông Simon MacAdam, Phó kinh tế trưởng toàn cầu của công ty tư vấn Capital Economics, nhận định: "Nếu các mức thuế này có thể bị đàm phán lại sau vài tháng, thì việc đầu tư hàng trăm triệu USD vào nhà máy mới (đặt ở Mỹ) lúc này là vô nghĩa".
Trước phản ứng dữ dội, ông Ackman đề xuất một khoảng "tạm dừng 90 ngày" để đàm phán với các đối tác thương mại, nhằm tìm cách tháo gỡ các hiệp định thuế "bất cân xứng". Tuy nhiên, thị trường tài chính thế giới đã sớm phản ứng tiêu cực: Chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt lao dốc trong phiên đầu tuần, còn thị trường Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục đỏ lửa.
Trước tình hình này, ông Trump cho biết vào tối 6/4 rằng ông "sẵn sàng đàm phán" với các nhà lãnh đạo thế giới về các thỏa thuận mới. Ông Trump cũng tuyên bố rằng ông đã trao đổi với "nhiều quốc gia" và cố gắng trấn an những phản ứng tiêu cực từ dư luận.
"Điều gì sẽ xảy ra với thị trường? Tôi không thể nói cho bạn biết, nhưng tôi có thể nói cho bạn biết, đất nước chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, và cuối cùng nó sẽ trở thành một đất nước không giống bất kỳ đất nước nào khác. Tôi không muốn bất cứ điều gì đi xuống. Nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc để chữa lành một điều gì đó", ông nói.