1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nhà báo thế giới ủng hộ hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Các nhà báo từ 50 quốc gia tham dự Hội nghị các nhà báo thế giới (WJC) 2018 tại Hàn Quốc bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các diễn biến đối thoại gần đây giữa hai miền Triều Tiên và kêu gọi các nước nỗ lực hành động vì an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.


Thị trưởng Icheon chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhà báo thế giới tại tiệc tối kết thúc hội nghị ngày 10/3 (Ảnh: JAK)

Thị trưởng Icheon chụp ảnh kỷ niệm cùng các nhà báo thế giới tại tiệc tối kết thúc hội nghị ngày 10/3 (Ảnh: JAK)

Đó là nội dung Tuyên bố của các nhà báo thế giới về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, được đưa ra hôm 10/3 sau Hội nghị các nhà báo thế giới (WJC) 2018 kéo dài 6 ngày do Hội Nhà báo Hàn Quốc tổ chức, với sự tham dự của 70 nhà báo khắp thế giới. Hội Nhà báo Việt Nam cử 2 nhà báo tham dự WJC 2018.

Các nhà báo “cùng có chung nhận định rằng việc giải trừ hạt nhân và thiết lập hòa bình trên bán đảo có liên quan trực tiếp tới hòa bình thế giới và vì vậy chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực vì điều đó”.

“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ các diễn biến đối thoại gần đây giữa hai miền Triều Tiên và kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới cũng như các nước láng giềng, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm theo đuổi con đường hướng tới an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, tuyên bố viết.

Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc, ông Jung Kyu Sung, đã thay mặt các nhà báo đọc tuyên bố tại tiệc tối kết thúc hội nghị do Thị trưởng thành phố Incheon Yoo Jeong-bok chủ trì.

Hội nghị các nhà báo thế giới 2018 năm nay có chủ đề: “Vai trò của báo chí đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hòa bình thế giới”. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm bán đảo Triều Tiên liên tục chứng kiến các tín hiệu tích cực gần đây.

Tại buổi tiệc, ông Jung Kyu Sung đã nhấn mạnh tới việc hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4, và sau đó là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ là bước ngoặt lịch sử sau hàng thập niên đối đầu và cũng sẽ là cuộc gặp đầu tiên như vậy sau 65 năm kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn năm 1953.


Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung wha gặp gỡ các nhà báo thế giới tham dự WJC 2018 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung wha gặp gỡ các nhà báo thế giới tham dự WJC 2018 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc)

Phát biểu tại Hội nghị các nhà báo thế giới ngày 5/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung wha cho hay, “đối thoại hai miền Triều Tiên đã được nối lại và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Nhưng chúng ta cũng biết rõ rằng đối thoại liên Triều và các cải thiện trong quan hệ hai miền không thể tiếp tục nếu thiếu sự tiến triển trong nỗ lực nhằm giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, mà trước tiên là đòi hỏi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên”.

Ngoại trưởng Kang cũng kêu gọi Triều Tiên nắm lấy cơ hội này để tham gia vào các cuộc đối thoại thực chất. “Chúng tôi sẽ duy trì các cuộc tham vấn chặt chẽ với Mỹ nhằm duy trì đà đối thoại và phác thảo một lộ trình cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, bà Kang nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ WJC 2018, ban tổ chức cũng đưa các nhà báo thế giới tới tham quan các địa điểm lịch sử quan trọng tại một số thành phố của Hàn Quốc, trong đó có Seoul, Busan, Incheon và đảo Jeju.

An Bình