1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tổ chức vận động tranh cử bất chấp nguy cơ bị bắt

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên tại thành phố Waco, bang Texas.

Ông Trump tổ chức vận động tranh cử bất chấp nguy cơ bị bắt - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại thành phố Waco, bang Texas hôm 25/3 (Ảnh: AP).

Ngày 25/3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc vận động tranh cử đầu tiên trong chiến dịch chạy đua trở lại Nhà Trắng tại thành phố Waco, bang Texas.

Xuất hiện trước đám đông người ủng hộ, ông Trump đã công khai chỉ trích đối thủ Ron DeSantis, đương kim Thống đốc bang Florida.

"Tôi không phải là người ủng hộ cách làm của ông ấy. Florida từng rất thành công cho đến khi DeSantis trở thành Thống đốc", ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ cáo buộc đương kim Tổng thống Joe Biden có liên quan đến kế hoạch truy tố ông của các công tố viên bang New York. Dù không đưa ra được bằng chứng cụ thể, ông Trump khẳng định chính quyền đảng Dân chủ của ông Biden chính là "đạo diễn" của kế hoạch luận tội ông. Ông đồng thời gọi cuộc điều tra của các công tố viên bang New York là một "cuộc săn phù thủy".

Cuộc vận động tranh cử tại Waco được giới truyền thông đặc biệt chú ý do nó diễn ra trong bối cảnh các tin đồn về việc cựu Tổng thống Trump có thể bị bắt giữ đã xuất hiện dày đặc trong những ngày gần đây.

Ông Trump tổ chức vận động tranh cử bất chấp nguy cơ bị bắt - 2
Hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đã có mặt tại sân bay Waco để bày tỏ sự ủng hộ với cựu Tổng thống Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trong những tuần qua, một bồi thẩm đoàn ở New York đã liên tục tiến hành lắng nghe lời khai của các nhân chứng có liên quan trong vụ án trả tiền để đổi lấy sự im lặng từ cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels của ông Trump. Điều này khiến giới quan sát nhận định rằng một bản cáo trạng có thể đã gần kề với cựu Tổng thống.

Ông Trump tổ chức vận động tranh cử bất chấp nguy cơ bị bắt - 3

Ông Trump đã di chuyển tới thành phố Waco, bang Texas bằng chuyên cơ (Ảnh: Independent).

Nếu bị truy tố, ông Trump sẽ gặp nhiều bất lợi trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong năm 2024. Một số chuyên gia pháp lý khẳng định ông Trump vẫn có thể tham gia tranh cử. Tuy nhiên, một số lệnh hạn chế nhất định có thể sẽ được tòa án áp đặt đối với cựu Tổng thống trong khoảng thời gian chờ đợi xét xử. Các lệnh hạn chế này nếu được ban hành sẽ ảnh hưởng lớn tới kế hoạch vận động tranh cử của ông Trump.

Việc truy tố ông Trump, nếu xảy ra, cũng sẽ có những tác động nhất định tới niềm tin của cử tri vào đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Vì vậy, các đồng minh chính trị cùng đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống đang làm tất cả những gì có thể để giải nguy cho ông, bao gồm cả việc yêu cầu công tố viên trưởng của quận Manhattan ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Theo Reuters