1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Séc cảnh báo hậu quả khi Ba Lan và Ukraine "ăn miếng, trả miếng"

An Hoàng

(Dân trí) - "Nếu Ba Lan và Ukraine không hòa giải, tất cả chúng ta sẽ thua cuộc", Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cảnh báo.

Bộ trưởng Séc cảnh báo hậu quả khi Ba Lan và Ukraine ăn miếng, trả miếng - 1

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi và người đồng cấp Ba Lan Robert Telus (Ảnh: AFP).

"Tôi rất tiếc nhưng phải nói rằng tuyên bố hôm nay của Tổng thống Ukraine nhằm vào Ba Lan thực sự phản tác dụng", bà Jana Cernochova đăng tải trên mạng xã hội cá nhân sau bài phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi đầu tuần.

Tại phiên họp ngày 19/9 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Zelensky nói rằng trong khi Ukraine đang nỗ lực duy trì các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc thì một số nước châu Âu đang giả vờ đoàn kết và gián tiếp ủng hộ Nga.

Bộ trưởng Jana nhấn mạnh: "Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi ngày 19/9 Ukraine đệ đơn khiếu nại Ba Lan, Slovakia và Hungary lên WTO về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc".

Bộ trưởng Quốc phòng Séc cho rằng các bên "cần gạt bỏ lòng tự trọng sang một bên, ngồi vào bàn đàm phán, xin lỗi và tiếp tục giải quyết vấn đề".

"Tôi mong điều này xảy ra càng sớm càng tốt và tôi đang yêu cầu tất cả các bên làm điều đó. Nếu chúng ta không thể làm được, tất cả chúng ta sẽ thua", bà kêu gọi.

Theo bà Jana, Ba Lan và Slovakia đang trong giai đoạn cuối cùng của tiến trình bầu cử, nên rất khó khăn cho chính quyền các nước này khi phải giải thích với người dân rằng: "Chúng ta đã giúp đỡ Ukraine suốt hơn một năm và giờ họ đang kiện chúng ta lên WTO và Tổng thống nước bạn cũng đang công khai chỉ trích chúng ta tại Đại hội đồng Liên hợp quốc".

Căng thẳng giữa Ba Lan và Ukraine leo thang gần đây sau khi Warsaw quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Kiev lập tức khiếu nại lên WTO.

Ngày 20/9, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết quốc gia này đang tập trung vào việc tái vũ trang quân đội, do đó không thể cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sau đó đính chính, Ba Lan sẽ chỉ cung cấp vũ khí đã cam kết với Ukraine, mà không viện trợ vũ khí mới. Ông cũng cho biết sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để giải quyết vấn đề khúc mắc hiện nay giữa hai nước.

Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus cũng cho biết, ông sẵn sàng thảo luận vấn đề xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine miễn là lợi ích của người nông dân Ba Lan được đảm bảo và ngũ cốc Ukraine không tràn vào Ba Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk hy vọng Mỹ sẽ can thiệp để hòa giải Warsaw và Kiev. "Chúng tôi hy vọng những phát ngôn đáng tiếc của các chính khách Ukraine sẽ chấm dứt, tranh cãi về ngũ cốc cũng chấm dứt. Sự can thiệp của Mỹ sẽ giúp hạ nhiệt những cái đầu nóng ở Ukraine".

Căng thẳng giữa Ba Lan và Ukraine khiến các đồng minh phương Tây lo ngại rạn nứt trong liên minh ủng hộ Kiev. Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đều khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 22/9 nói rằng, Moscow dự đoán căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan sẽ leo thang.

"Chúng tôi biết căng thẳng giữa Ukraine và các nước châu Âu sẽ leo thang theo thời gian. Điều này không thể tránh khỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, đạt các mục tiêu đề ra", ông Peskov cho hay.

Trả lời câu hỏi liệu Nga và Belarus có lo ngại khi nước láng giềng Ba Lan tuyên bố tăng cường vũ trang cho quân đội hay không, ông Peskov cho biết Moscow và Minsk đang hợp tác để đảm bảo an ninh cho cả hai nước.

Theo Pravda, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine