1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine xin lỗi sau phát ngôn về tổn thất của Kiev

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov xin lỗi sau khi so sánh tổn thất của Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay với số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine xin lỗi sau phát ngôn về tổn thất của Kiev - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov (Ảnh: Reuters).

"Tôi thành thật xin lỗi người dân Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, những người bị tổn thương bởi bình luận của tôi trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha La Razon. Người Ukraine đồng cảm với người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi thấu hiểu cảm giác khi phải chôn cất hàng nghìn người vô tội, những người bạn, những người láng giềng", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov viết trên Twitter ngày 17/4.

Ông cũng nhấn mạnh: "Tôi biết ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ, biết ơn lập trường vững chắc của họ về Crimea".

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo La Razon, ông Reznikov nói rằng, tổn thất của Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột với Nga ít hơn số nạn nhân trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2.

"Tất nhiên, chúng tôi có tổn thất, bởi vì chúng tôi đang trong một cuộc chiến. Nhưng tổn thất của chúng tôi nhỏ hơn rất nhiều so với tổn thất của Nga. Tôi không thể đưa ra con số, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tổn thất của chúng tôi ít hơn số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói.

Vào ngày 6/2, hai trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ richter làm rung chuyển khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực lân cận ở Syria. Ước tính, hơn 50.000 người thiệt mạng trong trận động đất ở hai quốc gia này.

Cả Nga và Ukraine đều hiếm khi công bố thông tin liên quan đến tổn thất của mình trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua, song khẳng định thiệt hại của đối phương cao hơn nhiều.

Reuters dẫn thông tin trong tài liệu mật bị rò rỉ cho biết, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đánh giá, con số thương vong của Nga sau hơn một năm xung đột khoảng 189.500 đến 223.000 người, trong đó 35.500-43.000 binh sĩ thiệt mạng. Ukraine tổn thất khoảng 124.500-131.000 binh sĩ, với 15.500-17.500 người thiệt mạng.

Giới quan sát nhận định, tổn thất về vũ khí và nhân lực có thể gây thách thức cho kế hoạch phản công của Ukraine. Họ cho rằng, Kiev khó mở một chiến dịch phản công quy mô lớn do thiếu hụt nguồn lực. Tương tự, Nga cũng khó huy động nguồn lực cho một cuộc tấn công lớn đủ để giành được bước tiến đột phá. Do vậy, giới chức quân sự Mỹ đánh giá, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc trong năm 2023 và kéo dài sang năm 2024.

Trong một diễn biến liên quan khác, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleksii Danilov, cho biết Kiev chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào rằng Nga đã sử dụng vũ khí do Trung Quốc sản xuất tại các khu vực tiền tuyến.

Bình luận trên được đưa ra sau khi ông Vladyslav Vlasiuk, cố vấn Tổng thống Ukraine, cho hay nước này đã phát hiện ngày càng nhiều linh kiện Trung Quốc trong vũ khí Nga như hệ thống định vị của máy bay không người lái Orlan, hệ thống điều khiển hỏa lực xe tăng. Hiện chưa rõ liệu có phải các linh kiện xuất xứ Trung Quốc được chuyển tới Nga cho mục đích dân sự hoặc do bên thứ ba cung cấp.

Về phần mình, Trung Quốc khẳng định không bán vũ khí cho các bên liên quan đến xung đột ở Ukraine và sẽ kiểm soát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng.

"Liên quan tới việc xuất khẩu các mặt hàng quân sự, Trung Quốc giữ thái độ thận trọng và có trách nhiệm. Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho các bên liên quan tới xung đột đồng thời quản lý và kiểm soát các mặt hàng vừa có thể dùng cho mục đích quân sự lẫn dân sự theo luật pháp và quy định", Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nêu rõ hôm 14/4.

Theo Pravda, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine