1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thể đang tích vũ khí đặc biệt để giành lại Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tăng cường phòng thủ ở Crimea giữa lúc có đồn đoán rằng Ukraine đang tích trữ vũ khí đặc biệt để chuẩn bị cho chiến dịch phản công nhằm giành lại bán đảo này.

Ukraine có thể đang tích vũ khí đặc biệt để giành lại Crimea - 1

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy tuyến phòng thủ răng rồng của Nga dọc bờ biển phía tây bán đảo Crimea ngày 12/3 (Ảnh: Getty).

Ukraine chuẩn bị cho chiến dịch giành lại Crimea?

"Nga đã xây dựng rất nhiều công sự ở phía bắc Crimea, tại Krasnoperekopsk và Dzhankoy, sẵn sàng cho mọi tình huống. Các chuyên gia có ý kiến khác nhau về lý do tại sao họ làm điều này", truyền thông Ukraine dẫn lời ông Refat Chubarov, lãnh đạo cộng đồng người Tatars ở Crimea, cho biết.

Theo ông, Nga tăng cường phòng thủ cho Crimea để đề phòng kế hoạch phản công mùa xuân của Ukraine nhắm đến bán đảo này.

Ông Chubarov nói, Ukraine dường như đang tích trữ các loại vũ khí đặc biệt có độ chính xác cao để phá hủy những mục tiêu cụ thể trên bán đảo Crimea. Ông nhấn mạnh, một số chuyên gia quân sự cũng có chung nhận định này.

"Để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Crimea, Ukraine đã chọn một số mục tiêu như cầu bắc qua eo biển Kerch, các tàu quân sự của Hạm đội Biển Đen Nga và các kho đạn dược quy mô lớn, đặc biệt là gần Dzhankoy. Năm ngoái, một kho như vậy đã bị nổ tung. Điều này nhằm cắt đứt hành lang trên bộ từ Crimea qua các khu vực của Kherson và Zaporizhzhya đến lãnh thổ của Nga", ông Chubarov cho biết. Ông lưu ý thêm rằng, Ukraine đang giám sát chặt chẽ các mục tiêu này.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Ukraine tuyến bố, xung đột chỉ kết thúc khi Moscow rút hết quân, kể cả ở Crimea.

Ukraine nhiều lần công bố ý định phản công để giành lại lãnh thổ, song hiện chưa rõ họ sẽ nhắm đến những mục tiêu nào và vào thời điểm nào. Một số nhà phân tích nhận định, Kiev có thể tìm cách tấn công vào Crimea, cô lập bán đảo này với các khu vực mà Nga đã giành quyền kiểm soát ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Sybiha, mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng bắt đầu đàm phán về Crimea một khi quân đội Ukraine tiến đến biên giới hành chính của bán đảo, song không loại trừ khả năng tấn công giành lại vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, các đồng minh, đối tác phương Tây tỏ ra hoài nghi về khả năng của Ukraine trong việc giành lại Crimea. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrey Zagorodnyuk nói: "Đa số chính khách, nhà phân tích và nhà báo phương Tây không nghĩ Ukraine có triển vọng giành lại bán đảo".

Theo ông Zagorodnyuk, hiện tại có nhiều lý do khiến nước ngoài nghi ngờ khả năng của Ukraine giành lại Crimea như Nga hiện diện quân sự rất lớn ở đây. Hơn nữa, phương Tây cũng lo ngại tình hình leo thang nếu Ukraine tìm cách tấn công vào bán đảo.

Mặt khác, ông Zagorodnyuk nhấn mạnh, sự hoài nghi của phương Tây không có nghĩa Kiev sẽ từ bỏ ý tưởng tấn công vào Crimea. "Chúng ta cần thuyết phục họ, cho họ có lý do để cung cấp vũ khí và những hỗ trợ khác cho Ukraine", ông cho biết.

Ukraine có thể đang tích vũ khí đặc biệt để giành lại Crimea - 2

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 (Bản đồ: Aljazeera).

ISW: Nga thay đổi chiến thuật ở Bakhmut

Cả Nga và Ukraine đều được cho là đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Nga dường như đang ngày càng chú trọng đến vai trò của lực lượng tấn công đường không (VDV) trong chiến dịch tại Ukraine.

Nhận định trên được đưa ra dựa trên những thông tin gần đây rằng ông Mikhail Teplinsky, một chỉ huy lực lượng VDV của Nga, trở lại nắm vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hồi tháng 1, có thông tin viên chỉ huy này bị giáng chức do bất đồng với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.

ISW đánh giá, động thái mới của Moscow cho thấy, Bộ Quốc phòng Nga có thể muốn phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng quân sự tư nhân Wagner nhằm nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine. Lãnh đạo Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, từng bày tỏ sự ủng hộ ông Teplinsky khi ông này bị giáng chức hồi đầu năm.

"Bộ Quốc phòng Nga và ông Prigozhin công khai thừa nhận hôm 11/4 rằng lính VDV đang tham gia chiến dịch quân sự ở khu vực Bakhmut và nắm giữ sườn phía bắc, phía nam Bakhmut trong khi Wagner đảm nhiệm ở bên trong thành phố", ISW viết.

Theo ghi nhận của ISW, binh sĩ thuộc lữ đoàn dù 106 của Nga gần đây hoạt động ở khu vực Bakhmut. Trong khi đó, các blogger quân sự Nga cho biết, Wagner bắt đầu vận hành xe tăng T-90 bên trong thành phố - dấu hiệu cho thấy Moscow dường như đã cấp khí tài hiện đại hơn cho nhóm quân sự tư nhân này.

Theo Yahoo News, Guardian