Chính quyền Trump 2.0
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh dừng tấn công mạng nhằm vào Nga

Anh Minh

(Dân trí) - Chỉ thị mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đưa ra được xem là một phần trong nỗ lực vận động Nga tham gia vào các cuộc đàm phán về cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh dừng tấn công mạng nhằm vào Nga - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út Khalid bin Salman tại Lầu Năm Góc ngày 24/2 (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng trực thuộc Lầu Năm Góc dừng tiến hành các hoạt động tấn công mạng chống lại Nga.

Động thái này được nhìn nhận như là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia vào các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine cũng như để thúc đẩy mối quan hệ mới với Mỹ.

Mặc dù các chỉ thị mà ông Hegseth đưa ra vẫn chưa được giải thích công khai nhưng đó là một phần trong quá trình đánh giá lại toàn bộ các hoạt động của Mỹ đối phó với Nga và đã được ban hành trước khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 28/2.

Phạm vi và thời hạn chính xác của chỉ lệnh mà Bộ Quốc phòng Mỹ áp dụng vẫn chưa được rõ vì ranh giới giữa các hoạt động tấn công và phòng thủ không gian mạng thường khó phân định rạch ròi. 

Việc tìm cách truy cập vào các mạng lưới lớn của Nga để thực hiện các nhiệm vụ gián điệp được cho là có vai trò rất quan trọng giúp Mỹ hiểu được ý định của Nga khi tham gia đàm phán và nắm bắt xu hướng quan điểm của Moscow.

Theo một số cựu quan chức Mỹ, các nhà lãnh đạo dân sự trong chính quyền ở Washington thường ra lệnh tạm dừng hoạt động quân sự vào thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm nhằm tránh để chệch hướng.

Tuy vậy, đối với Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, việc ngừng các hoạt động tấn công mạng nhằm vào những mục tiêu của Nga là một "canh bạc lớn".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/3 cho rằng việc vận động Nga ngồi vào bàn đàm phán về vấn đề Ukraine là điều cấp thiết dù ông thừa nhận rằng vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Putin đã sẵn sàng để đạt được thỏa thuận hay chưa.

Quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ đã diễn biến theo chiều hướng tích cực sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ 2, đặc biệt là từ khi người đứng đầu Nhà Trắng quyết liệt thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. 

Hôm 2/3, phát biểu trên kênh truyền hình Rosiya-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump "phần lớn trùng khớp" với tầm nhìn của Nga.

Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0