1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Anh suýt khóc khi nói về tình hình Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Anh nghẹn ngào thừa nhận rằng, chính phủ nước này có thể không sơ tán được hết công dân Anh và các đồng minh ở Afghanistan khi tình hình an ninh ở đây diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh suýt khóc khi nói về tình hình Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Anh suýt khóc khi nói về tình hình Afghanistan - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace (Ảnh: EPA - EFE)

Trả lời phỏng vấn hãng tin LBC ngày 16/8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, quân đội Anh đang triển khai chiến dịch di tản với sự tham gia của 600 binh sĩ nhằm sơ tán khoảng 4.000 công dân Anh và những người Afghanistan có mối liên hệ với Anh khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan trong những ngày tới. Ông Wallace nói, chính phủ Anh sẽ nỗ lực hết mình để có thể di tản khoảng 1.500 người trong vòng 24h đến 36h tới.

Tuy vậy, ông cũng nghẹn ngào thừa nhận: "Nghĩa vụ của chúng tôi là đưa càng nhiều người trở về càng tốt. Nhưng tôi thực sự tiếc khi mà có khả năng một số người sẽ không thể trở về. Chúng ta phải làm hết sức với tư cách là quốc gia thứ ba để giúp đỡ những người đó". Ông Wallace ngắt quãng khi cố ngăn nước mắt. Khi được hỏi vì sao ông xúc động như vậy, ông Wallace nói: "Bởi vì tôi là một người lính. Vì điều đó thật buồn".

Ông Wallace cũng thừa nhận, Taliban hiện giờ đã kiểm soát hoàn toàn Afghanistan. Tuy nhiên, ông cho rằng, hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để xem xét liệu có công nhận Taliban là một chính phủ hợp pháp của Afghanistan hay không. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng còn rất nhiều điều nữa phải giải quyết trước khi những quyết định đó được đưa ra".

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm, Anh sẽ không trở lại chiến trường Afghanistan. Khi được hỏi liệu binh sĩ Anh có trở lại Afghanistan cùng với các đồng minh NATO hay không, Bộ trưởng Wallace cho biết, Anh không có kế hoạch này.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng bác bỏ kịch bản quân đội Anh quay trở lại Afghanistan. Phát biểu với kênh truyền hình Sky News hôm 13/8, Thủ tướng Johnson nói: "Chúng ta cần phải thực tế" về năng lực của Anh hay bất kỳ lực lượng nào khác trong việc can thiệp quân sự (vào Afghanistan)". Ông nhấn mạnh, Anh sẽ phối hợp với tất cả các đối tác tại khu vực và trên thế giới có chung lợi ích trong việc ngăn Afghanistan một lần nữa trở thành nơi sinh sôi của khủng bố. Ông Johnson cho rằng, sẽ có một "chính phủ mới" ở Afghanistan nhưng kêu gọi các nước "có cùng quan điểm" không công nhận quá sớm.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan trong đó có thủ đô Kabul. Lực lượng này hôm 15/8 đã chiếm dinh tổng thống và tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã "kết thúc" và cho biết sẽ sớm công bố thành lập một chế độ mới.

Hiện quân đội nhiều nước, trong đó có Anh và Mỹ, đang triển khai chiến dịch sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kabul. Việc hàng trăm người đổ dồn về sân bay Kabul khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Theo Guardian, một đại diện của quân đội Mỹ đã liên lạc với Taliban để lực lượng này cam kết không làm gián đoạn hoạt động di tản tại sân bay Kabul.

Sân bay Kabul "vỡ trận" bởi làn sóng di tản