1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Quốc phòng Ukraine phanh phui loạt sai phạm gây thiệt hại 260 triệu USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Ukraine tiến hành kiểm toán nội bộ và phát hiện ra hàng loạt sai phạm khiến nước này chịu thiệt hại 260 triệu USD.

Bộ Quốc phòng Ukraine phanh phui loạt sai phạm gây thiệt hại 260 triệu USD - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov (Ảnh: Politico).

Ukraine thông báo cuộc trấn áp tham nhũng ở Bộ Quốc phòng nước này đã phát hiện ra hàng loạt vi phạm gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết một cuộc kiểm toán nội bộ tại cơ quan này đã phát hiện các vi phạm tài chính trong 4 tháng qua trị giá 10 tỷ hryvnia (260 triệu USD). Ông cam kết, chính quyền sẽ có phản ứng cứng rắn với mọi vụ việc.

Ông cảnh báo thông tin về các vụ bắt giữ và cáo buộc hình sự "sẽ thường xuyên hơn" trong thời gian tới.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu và đặc biệt chú ý tới cuộc chiến chống tham nhũng, vì đây là một tiêu chí để EU kết nạp Kiev.

Ngoài ra, trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây đang chậm lại, những thông tin về tình trạng tham nhũng của Ukraine có thể ảnh hưởng tới dòng tiền đổ về nước này.

Vào tháng 9/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm ông Umerov sau khi ông Oleksii Reznikov từ chức vì những vụ bê bối liên quan đến vụ thực phẩm bị đội giá và quân phục chất lượng thấp cấp cho các binh sĩ.

Ông Reznikov thừa nhận trong lá thư từ chức rằng ông đã không giải quyết hiệu quả các vụ bê bối và chúng gây ra dư luận không tốt.

Vào tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ các quan chức tuyển quân địa phương vì nghi vấn nhận hối lộ từ những người muốn trốn quân dịch.

Ông Umerov hồi đầu tuần tuyên bố Bộ Quốc phòng đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật "để loại khỏi hệ thống những đối tượng vô đạo đức bên trong và bên ngoài tổ chức".

Ông cho biết, trong tháng qua, Bộ Quốc phòng đã tiết kiệm được 3,5 tỷ hryvnia (91 triệu USD) khi mua các thiết bị không gây sát thương. Bộ cũng đã làm việc với Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) để loại bỏ âm mưu tham nhũng trong việc mua số đạn dược trị giá 1,5 tỷ hryvnia (39 triệu USD).

Ukraine đang xem xét thực hiện chương trình mua sắm phù hợp với tiêu chuẩn của NATO "để đảm bảo tiếp tục cung cấp vũ khí và vật tư phi sát thương cho Lực lượng Vũ trang".

"Kể từ bây giờ, Bộ Quốc phòng đặt ra quy định, hình thành chính sách, kiểm soát giá thầu", ông tuyên bố.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine