1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ ba xe thiết giáp đặc chủng của Nga bị thu giữ tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã công bố hình ảnh của 3 xe bọc thép hiếm gặp mà lực lượng này thu giữ được từ Nga.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, quân đội Nga đã để mất nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại, có giá trị sử dụng cao vào tay các lực lượng Ukraine. Điều này khiến cho quân đội Nga phải đối mặt với nguy cơ bị lộ những thông tin quân sự tuyệt mật mà những vũ khí này chứa đựng.

Trong những ngày đầu tháng 2/2023, nhiều hình ảnh về những xe bọc thép đặc chủng của Nga bị thu giữ tại Ukraine đã được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội.

Xe bọc thép MT-LB với tháp pháo đặc biệt

Tại khu vực thành phố Vuhledar ở vùng Donetsk, quân đội Ukraine đã thu giữ một xe chiến đấu bộ binh bọc thép MT-LB của Nga. Điều đặc biệt của xe bọc thép này là việc nó được trang bị một khẩu súng máy KPV 2 nòng với cỡ nòng 14,5mm.

Bộ ba xe thiết giáp đặc chủng của Nga bị thu giữ tại Ukraine - 1
Xe bọc thép MT-LB với tháp pháo 2 nòng đặc biệt (Ảnh: Defense Express).

Theo giới quan sát, khẩu súng máy trên thường chỉ được trang bị trên các tàu tuần tra hoặc xuồng cao tốc đổ bộ của Hải quân Nga. Việc xe bọc thép MT-LB được trang bị súng máy KPV 2 nòng cho thấy quân đội Nga đã tiến hành cải tiến thiết kế của loại xe bọc thép huyền thoại trong biên chế, cho phép nó có khả năng tấn công tiêu diệt mục tiêu đối phương và yểm trợ bộ binh một cách mạnh mẽ hơn.

MT-LB là một xe bọc thép chở quân lưỡng cư được sử dụng phổ biến trong quân đội nhiều quốc gia. Xe bọc thép này được thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ những năm 50 của thế kỷ trước.

Với chiều dài 6,45m, rộng 2,86m và cao 1,86m, xe bọc thép MT-LB có thể chuyên chở được 11 binh sĩ cùng kíp lái 2 người. Để bảo vệ các binh sĩ bên trong xe, MT-LB được trang bị một lớp thép dày tới 14mm, đủ sức để chống lại hỏa lực hạng nhẹ từ đối phương.

Bộ ba xe thiết giáp đặc chủng của Nga bị thu giữ tại Ukraine - 2
Một xe bọc thép MT-LB trong biên chế quân đội Nga (Ảnh: Defense Express).

Bên cạnh đó, các biến thể khác nhau của xe bọc thép này cũng sở hữu nhiều loại vũ khí tấn công như súng máy Kord, súng phóng lựu tự động AGS-30 hoặc pháo cỡ nòng 30mm để tấn công bộ binh đối phương trong giao chiến. Bên cạnh đó, một khẩu súng máy với 2.500 viên đạn cũng thường được trang bị cho "taxi chiến trường" này.

Với động cơ YaMZ 238 công suất 240 mã lực, xe bọc thép MT-LB có thể di chuyển với tốc độ lên tới 61km/h trong phạm vi chiến đấu khoảng 500km. Khi lội nước, tốc độ tối đa của MT-LB cũng có thể lên tới 6km/h.

Xe bọc thép lưỡng cư GAZ-3937 "Vodnik"

Nhà phân tích quân sự và chính trị Ukraine Oleksandr Kovalenko hôm 4/2 đăng tải hình ảnh về một xe bọc thép lưỡng cư GAZ-3937 "Vodnik" của quân đội Nga bị thu giữ tại Ukraine.

Bộ ba xe thiết giáp đặc chủng của Nga bị thu giữ tại Ukraine - 3
Xe bọc thép lưỡng cư GAZ-3937 "Vodnik" của Nga bị thu giữ tại Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Được thiết kế và chế tạo bởi các kỹ sư từ Công ty Công nghiệp Quân sự Nga, xe bọc thép trên ra đời với mục đích trở thành một phương tiện chuyên chở binh sĩ và hàng hóa đa địa hình cho quân đội Nga.

Với chiều dài 5,8m, rộng 2,6m và cao 2,6m, GAZ-3937 "Vodnik" có khả năng chở theo 10 tới 11 binh sĩ được trang bị đầy đủ hoặc hàng hóa lên tới 2,5 tấn. Sở hữu một động cơ diesel 175 mã lực, xe bọc thép này có thể chạy với tốc độ lên tới 120km/h và đạt phạm vi chiến đấu hơn 1.000km. Ngoài ra, xe bọc thép GAZ-3937 "Vodnik" còn được trang bị thêm một súng máy KPVT cỡ nòng 14,5mm cùng một súng máy PKT cỡ nòng 7,62mm để bảo vệ bộ binh và hàng hóa trên xe.

Theo một số nguồn tin, đây là một xe bọc thép vô cùng hiếm gặp khi mới chỉ có khoảng hơn 50 xe được chế tạo và đưa vào biên chế trong các lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, còn một số lượng nhỏ xe bọc thép GAZ-3937 "Vodnik" đã được xuất khẩu sang Syria và Uruguay.

Xe tác chiến điện tử, thu thập thông tin tình báo RB-341 "Leer-3"

Ngày 3/2, quân đội Ukraine tuyên bố đã thu giữ một xe tác chiến điện tử, thu thập thông tin tình báo RB-341 "Leer-3" của Nga.

Bộ ba xe thiết giáp đặc chủng của Nga bị thu giữ tại Ukraine - 4
Tổ hợp tác chiến điện tử RB-341 "Leer-3" của Nga bị thu giữ tại Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Địa điểm chính xác của vụ việc trên hiện chưa được công bố chính xác. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng tổ hợp Leer-3 đã bị thu giữ tại mặt trận Kharkov.

Đặt trên khung gầm xe tải quân sự KamAZ-5350, RB-341 "Leer-3" là một tổ hợp vũ khí hiếm gặp của quân đội Nga. Theo Defense Express, kể từ khi ra mắt vào năm 2015, chỉ có một số lượng nhỏ các tổ hợp loại này được sản xuất và đưa vào biên chế.

Hệ thống RB-341V Leer-3 được thiết kế với mục đích chính là chế áp các trạm thông tin di động, máy phát tín hiệu vô tuyến điện của đối phương. Trang bị của tổ hợp này gồm một ăng ten gây nhiễu 3 tầng, một bộ phóng cùng lúc 3 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 cùng trạm xử lý thông tin. Trạm xử lý thông tin của tổ hợp này được bọc thép nhằm hạn chế sức công phá từ hỏa lực của đối phương.

Khi được phóng lên, các UAV Orlan-10 sẽ do thám, định vị và gửi vị trí của các trạm thông tin liên lạc của đối phương về trạm xử lý dữ liệu. Tổ hợp tác chiến điện tử RB-341V Leer-3 sau đó sẽ tiến hành chế áp nhằm chặn trạm phát sóng liên lạc di động gốc. Một số nguồn tin còn cho rằng tổ hợp này cũng có thể thu thập tín hiệu phát ra, qua đó nắm được một số thông tin tình báo có giá trị cho quân đội Nga.

Theo Defense Express, Army Recognition
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine