1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine ở "pháo đài" miền Đông đầu hàng sau tối hậu thư của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk bắt đầu ra hàng sau tối hậu thư của Nga.

Binh sĩ Ukraine ở pháo đài miền Đông đầu hàng sau tối hậu thư của Nga - 1

Khói bốc lên ở nhà máy ở Severodonetsk, Ukraine (Ảnh: Getty).

Andrey Marochko, sĩ quan dân quân thuộc Cộng hòa Lugansk tự xưng ở vùng Donbass, Đông Ukraine, ngày 17/6 thông báo một số binh sĩ Ukraine cố thủ bên trong nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk đã bắt đầu ra hàng.

"Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại khuôn viên của nhà máy Azot ở thành phố Severodonetsk, một số binh sĩ Ukraine đã đưa ra quyết định chính xác và bắt đầu đầu hàng", Trung tâm Thông tin Lugansk dẫn lời sĩ quan Marochko cho biết.

Ông Marochko nói rằng, số binh sĩ Ukraine đầu hàng và các đơn vị chiến đấu của họ không được tiết lộ vì mục đích an ninh. "Lực lượng phản đối rút lui của Ukraine vẫn hoạt động rất tích cực trong khuôn viên của nhà máy. Ngoài ra, người thân của các binh sĩ đã đầu hàng có thể đối mặt với nguy cơ bị đàn áp trên lãnh thổ Ukraine", ông Marochko giải thích.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/6 kêu gọi các binh sĩ Ukraine bên trong nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk hạ vũ khí và đầu hàng. Khi chiến sự ngày càng leo thang ở Severodonetsk, hầm tránh bom ở nhà máy hóa chất Azot đã trở thành nơi trú ẩn cho hàng trăm dân thường và quân nhân Ukraine.

Phía Nga cáo buộc lực lượng Ukraine dùng dân thường bên trong nhà máy Azot như "lá chắn sống". Hàng trăm người buộc phải di chuyển đến nhà máy Azot, nơi được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine ở thành phố Severodonetsk, trong bối cảnh quân đội Nga đã kiểm soát các khu dân cư ở Severodonetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moscow sẵn sàng mở hành lang nhân đạo cho dân thường di tản khỏi nhà máy Azot, nhưng với điều kiện các lực lượng của Ukraine ở đây phải đầu hàng. 

Tỉnh trưởng Lugansk, ông Serhai Haidai, cho biết nỗ lực sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azot hiện "bất khả thi" do pháo kích dữ dội. Ông xác nhận có khoảng 568 dân thường, bao gồm 38 trẻ em, đang trú ẩn bên trong nhà máy.

Theo ông Haidai, một cuộc sơ tán chỉ có thể thực hiện được nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, nhưng ông nghi ngờ bất kỳ cam kết nào của Nga.

Binh sĩ Ukraine ở pháo đài miền Đông đầu hàng sau tối hậu thư của Nga - 2

Bản đồ miền Đông Ukraine (Ảnh: Straits Times).

Thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine đã trở thành điểm nóng giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Nga dồn binh sĩ và hỏa lực nhằm kiểm soát Severodonetsk, tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Thị trưởng Severodonetsk Oleksandr Stryuk thông báo các lực lượng Nga đang cố gắng tấn công từ nhiều hướng, nhưng quân đội Ukraine tiếp tục bảo vệ thành phố, dù toàn bộ cây cầu chính trong thành phố đã bị phá hủy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc chiến giành Severodonetsk sẽ quyết định số phận của Donbass.

Tình hình ở Severodonetsk gợi nhớ đến giao tranh ở Mariupol, thành phố cảng chiến lược của Ukraine "thất thủ" sau 82 ngày bị lực lượng Nga tấn công, bao vây. Nhà máy luyện kim Azovstal được coi là thành trì cuối cùng của Ukraine ở Mariupol. Hàng nghìn binh sĩ và dân thường Ukraine đã trú ẩn bên trong các đường hầm kiên cố của nhà máy, từ chối đầu hàng bất chấp bị quân đội Nga và phe ly khai tấn công dồn dập. 

Cảnh đổ nát ở pháo đài Azovstal

Đến giữa tháng 5, khi tình hình bên trong nguy cấp, nhiều binh sĩ bị thương không được chăm sóc y tế, lương thực, vũ khí cạn kiệt, Kiev đã ra lệnh cho các binh sĩ ở Azovstal ngừng chiến đấu. Hơn 2.400 binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí, đầu hàng lực lượng Nga.

Mặc dù tình hình ở nhà máy Azot cũng có những điểm tương đồng, nhưng Azot diện tích nhỏ hơn Azovstal và không có đường hầm. Ngoài ra, Azot có chứa các hóa chất dễ nổ có thể gây độc nếu trúng đạn pháo.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine