Binh sĩ Ukraine hoang mang trước đề xuất ngừng bắn 30 ngày với Nga
(Dân trí) - Nhiều binh sĩ Ukraine ở mặt trận Donbass tỏ ra hoài nghi về mức độ hiệu quả nếu đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày trên toàn mặt trận với Nga đi vào hiệu lực.

Lính Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh: Reuters).
Đối với những người lính Ukraine đang giữ phòng tuyến ở miền Đông Ukraine, viễn cảnh về một lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga không mang lại nhiều sự nhẹ nhõm, chỉ có sự nghi ngờ và hoang mang.
Các quan chức cấp cao của Ukraine và Mỹ đã rời khỏi những cuộc đàm phán quan trọng ở Ả rập Xê út vào cuối ngày thứ 11/3 sau khi thống nhất sẽ đưa ra đề xuất cho Nga về việc tạm dừng giao tranh trong vài tuần.
Tuy nhiên, ở mặt trận Donbass, nhiều binh sĩ Ukraine hoài nghi về tính hiệu quả của điều này.
Một quân nhân 44 tuổi với biệt danh "Malchik" nghi ngờ rằng Nga có thể tuyên bố công khai rằng họ tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng trên thực tế, họ sẽ tìm cách tiếp tục tấn công.
Các quan chức Ukraine đã nhiều lần cảnh báo kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022 rằng Nga khó có khả năng tuân thủ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Họ viện dẫn các cuộc đàm phán hòa bình thất bại vào giai đoạn đầu cuộc chiến cũng như thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã bị hủy bỏ.
Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố muốn đạt được hòa bình nhưng cũng không chấp nhận các lệnh ngừng bắn tạm thời mà mong muốn một giải pháp toàn diện, đảm bảo lợi ích của Moscow.
Maksym Taranenko, một binh sĩ Ukraine 28 tuổi, cho rằng lệnh ngừng bắn 30 ngày sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nga.
"Nga có thể đưa xe tăng ra tiền tuyến mà không ai bắn vào chúng", quân nhân này nói, đồng thời tin rằng, lực lượng Ukraine sẽ không có được lợi thế chiến lược tương tự vì bất kỳ quan sát viên nào giám sát lệnh ngừng bắn cũng sẽ không cho phép Kiev làm điều tương tự.
Những dự đoán về sự mong manh của bất kỳ thỏa thuận nào càng được củng cố bởi những gì đã xảy ra từ cuộc xung đột giữa quân đội Ukraine với phe ly khai do Nga hậu thuẫn vào năm 2014.
Lệnh ngừng bắn do phương Tây làm trung gian khi đó, dù được giám sát bởi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đã không hiệu quả khi 2 bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm.
Quân nhân Taranenko cho rằng một lệnh ngừng bắn chỉ có thể hiệu quả nếu có lực lượng nước ngoài triển khai để giám sát. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ khả năng triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine.
"Nhưng nếu không có điều đó, trên thực tế, mọi thứ vẫn sẽ như cũ", binh sĩ Ukraine nói và dự đoán kết cục rồi sẽ giống như cuộc xung đột trước đây ở Donbass, sẽ có một khoảng dừng, rồi giao tranh lại tiếp diễn.
Điện Kremlin hôm 12/3 tuyên bố họ đang xem xét chi tiết của đề xuất từ Washington.
Sự hoài nghi tương tự cũng xuất hiện tại thủ đô Kiev, nơi dù cách xa tiền tuyến hàng trăm km vẫn thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào ban đêm.
Roman Dunayevsky, 56 tuổi, cư dân Kiev, cho rằng một lệnh ngừng bắn là "một ý tưởng hay" nhưng ông không tin là nó có thể tồn tại lâu.
Oleg, một cư dân khác, cũng có quan điểm tương tự nhưng bày tỏ hy vọng về một kịch bản tươi sáng hơn.
"Hòa bình là điều cần thiết, và tôi thực sự hy vọng rằng nó sẽ đến sớm", ông nói.
Trong khi đó, Oksana Yevsiukova, một nhà nghiên cứu, tỏ ra tiêu cực hơn.
"Tôi nghĩ lệnh ngừng bắn 30 ngày này khó có thể góp phần vào một thỏa thuận hòa bình thực sự", bà nói.
Bà cho rằng bất kỳ sự tạm dừng giao tranh nào cũng sẽ tạo cơ hội cho Moscow và Washington phát triển quan hệ và tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp theo hướng có thể bất lợi cho Ukraine.
"Tất nhiên, với những binh sĩ đang chiến đấu ngoài chiến trường, tôi không biết liệu 30 ngày có giúp họ nghỉ ngơi hay hồi phục không. Nhưng xét trên lợi ích của cả quốc gia, tôi nghĩ đây là một ý tưởng tồi", bà nói thêm.