1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biên giới Nga bị pháo kích, một người thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ pháo kích khiến một người thiệt mạng, 6 người bị thương ở ngôi làng biên giới giáp Ukraine.

Biên giới Nga bị pháo kích, một người thiệt mạng - 1

Khu vực biên giới Belgorod của Nga giáp Ukraine liên tục bị pháo kích (Ảnh minh họa: Telegram).

"Làng Solokhi ở vùng Belgorod đã bị Ukraine pháo kích", hãng tin RT dẫn lời Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram tối 11/5. Vị thống đốc này cho biết thêm, vụ pháo kích khiến 1 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương, cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Đây có thể coi là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi Ukraine bị cáo buộc pháo kích vào các khu vực biên giới của Nga.

Những hình ảnh, video ghi lại hiện trường cho thấy lửa bốc lên ngùn ngụt. Ông Gladkov nói, một cánh đồng đã bốc cháy do vụ tấn công. Dân làng ở Solokhi sẽ được sơ tán đến nơi an toàn sau vụ tấn công.

Solokhi là ngôi làng biên giới của Nga chỉ có hơn 600 người dân. Làng này nằm ở phía Bắc thành phố Kharkov của Ukraine, nơi quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường lực lượng khoảng vài tuần trở lại đây.

Đây không phải lần đầu tiên vùng Belgorod trở thành mục tiêu pháo kích từ Ukraine, nhưng là lần đầu tiên ghi nhận thương vong ở dân thường. Những vụ tấn công bí ẩn làm dấy lên lo ngại xung đột Nga - Ukraine có thể vượt ra ngoài biên giới.

Moscow cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công này, tuy nhiên, Kiev không xác nhận cũng không phủ nhận. Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc mới nhất.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường phản công, tuyên bố đẩy lùi lực lượng của Nga ra xa khu vực tỉnh Kharkov. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm cách biên giới với vùng Belgorod của Nga khoảng 39 km. Giới chức Ukraine cho biết một số đơn vị của Nga đã di chuyển về phía Bắc, có thể nhằm tăng cường các tuyến tiếp tế từ Belgorod, đề phòng Ukraine tiến hành phản kích từ thành phố Kharkov.

"Đối phương duy trì một số lực lượng và phương tiện phòng không ở vùng Belgorod trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 10/5 cho biết.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine