1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus hé lộ về chiến dịch đặc biệt "không tốn một viên đạn" ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã lên tiếng về chiến dịch đặc biệt mà đặc vụ của Minsk thực hiện ở Ukraine hơn 3 tháng trước để đưa công dân Belarus về nước.

Belarus hé lộ về chiến dịch đặc biệt không tốn một viên đạn ở Ukraine - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Lukashenko ngày 31/5 đã tặng huân chương cho các đặc nhiệm Ủy ban An ninh Belarus (KGB) sau nhiệm vụ giải cứu công dân Belarus bị kẹt lại trong chiến dịch quân sự ở Nga tại nước láng giềng hơn 3 tháng trước.

Theo hãng Belta, nhà lãnh đạo Belarus cũng gửi lời cảm ơn tới các sĩ quan KGB nước này vì đã tiến hành thành công chiến dịch quân sự và giải cứu các công dân Belarus mà Minsk cáo buộc là bị phía Ukraine "giữ làm con tin".

Theo ông Lukashenko, vào thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, hàng chục người Belarus đã bị phía Ukraine giữ lại, khiến Minsk chỉ thị lực lượng KGB lên kế hoạch giải cứu. 

Trước đó, hồi đầu tháng 4, ông Lukashenko từng tiết lộ rằng: "Các phần tử ở Ukraine đã biến công dân Belarus thành con tin, ban đầu là toàn bộ các tài xế xe tải có mặt ở Ukraine vào thời điểm đó. Họ đã thu giữ 1.500 toa tàu, tạm giữ các phương tiện của Belarus và tới khoảng 100 tài xế. Tôi đã cảnh báo với phía Ukraine rằng chúng tôi sẽ phải thực hiện một chiến dịch để giải cứu người dân của chúng tôi, và đó là những gì chúng tôi đã làm", ông nói.

Tuy nhiên, chiến dịch đặc biệt đã không thể đưa 2 người Belarus hồi hương như những người khác vì họ đã thiệt mạng trước khi đặc nhiệm KGB tiến hành nhiệm vụ. Ông Lukashenko đã bày tỏ sự tiếc nuối vì điều này.

Ngoài ra, Tổng thống Belarus tiết lộ, các đặc vụ KGB nước này đã tiến hành chiến dịch đặc biệt mà "không tốn một viên đạn".

"Theo quan điểm của tôi, không một ai ở Ukraine nắm được chiến dịch đặc biệt đã diễn ra như thế nào. Các bạn (đặc vụ KGB) đã đưa công dân Belarus về nước đoàn tụ với gia đình. Việc đưa hàng chục người về nhà mà không gây ồn ào, không tốn một viên đạn là điều rất cao quý. Đó là lý do vì sao tôi rất biết ơn vì hành động của các bạn", ông cho biết.

Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga và 2 nhà lãnh đạo 2 nước thường xuyên trao đổi về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Hồi tháng 4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng, một cuộc tấn công nhằm vào Belarus sẽ được xem là một cuộc tấn công nhằm vào Nga vì 2 quốc gia là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Theo Yahoo News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine