1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự lan rộng ra châu Âu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Belarus cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến có thể bùng phát ở châu Âu, trong bối cảnh căng thăng giữa nước này cùng đồng minh Nga với NATO đang leo thang.

Belarus cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự lan rộng ra châu Âu - 1

Binh sĩ Belarus trong một cuộc tập trận (Ảnh minh họa: Pravda).

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich ngày 3/11 đã cảnh báo rằng một cuộc chiến quy mô lớn có thể nổ ra ở châu Âu. Trong cuộc trao đổi với truyền thông, ông Volfovich bày tỏ lo ngại về việc thành viên NATO Ba Lan đang quân sự hóa, đồng thời cáo buộc Warsaw "có ý định khiêu khích" Belarus.

Căng thẳng giữa Nga, Belarus và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Belarus xác nhận họ đã tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp.

Belarus khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Bên cạnh đó, với tư cách đồng minh của Moscow, Minsk khẳng định sẽ "không cho phép một ai tấn công người Nga từ phía sau lưng trên lãnh thổ của Belarus".

Tháng trước, Belarus tuyên bố thành lập lực lượng quân sự liên hợp với Nga nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía NATO ở biên giới phía tây. Ukraine kêu gọi Belarus không tham gia vào chiến sự của Nga, cảnh báo sẽ đáp trả nếu kịch bản trên xảy ra.

Ông Volfovich nói rằng Belarus quan ngại về tình hình an ninh của họ. "Là một tiền đồn an ninh tập thể ở Đông Âu, Belarus phải đối mặt với mọi thách thức và rủi ro. Chúng tôi quan ngại về sự hiện diện quân sự ở biên giới các nước láng giềng và các luận điệu quân sự từ các quốc gia láng giềng", ông nói.

Ông Volfovich khuyên Ba Lan không nên thực hiện các động thái khiêu khích vì điều này có thể gây ra nguy cơ bùng phát cuộc chiến không chỉ ảnh hưởng trong phạm vi lãnh thổ Belarus mà còn có thể là toàn bộ khu vực Đông Âu.

"Việc Ba Lan quân sự hóa và các ý định khiêu khích của họ là mối quan ngại chính. Ba Lan đã gia tăng quy mô lực lượng vũ trang, khí tài. Mục tiêu của hành động này là gì: Là để khiêu khích. Để khiêu khích chống lại ai? Đó chính là nước ở gần Ba Lan nhất: Belarus", ông Volfovich cáo buộc.

"Giới chức Ba Lan phải hiểu rằng nếu họ khiêu khích, cuộc chiến sẽ ảnh hưởng không chỉ đến lãnh thổ của Belarus. Nó sẽ thiêu rụi toàn bộ Đông Âu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến người dân Ba Lan và các quốc gia khác", ông nói.

Ba Lan đã gia tăng chi tiêu quân sự kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, NATO đã thành lập 4 nhóm tác chiến quy mô cấp tiểu đoàn mới ở Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria, ngoài các nhóm ở Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 2/11 cho biết, số lượng binh sĩ NATO đóng quân gần biên giới phía tây nước này đã tăng lên hơn 30.000, gấp 2,5 lần con số từ tháng 2.

Ông Volfovich khẳng định, các vấn đề liên quan tới quan hệ giữa Belarus với các nước láng giềng NATO nên được giải quyết thông qua đối thoại một cách hòa bình, văn minh và dân chủ.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin cáo buộc đặc nhiệm Anh tham gia vào việc huấn luyện, chuẩn bị và thực thi vụ tấn công cơ sở hạ tầng của Nga và Hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea.

Nga tuyên bố đã trao bằng chứng về cáo buộc trên cho Đại sứ Anh tại Moscow Deborah Bronnert. Ông Kelin nói, Nga sẽ sớm công khai tài liệu này. Anh trước đó đã bác cáo buộc của Nga.

Theo Newsweek, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine