1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tuyên bố kiểm soát 1.000km2 lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố lực lượng Kiev đã kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga sau một tuần đột kích.

Ukraine tuyên bố kiểm soát 1.000km2 lãnh thổ Nga - 1

Xe tăng Ukraine hoạt động ở vùng Kursk (Ảnh: Kyiv Post).

Tại cuộc họp với quân đội Ukraine hôm 12/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được thông báo về cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào vùng Kursk của Nga.

"Điều quan trọng nhất là báo cáo của Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, liên quan đến các hoạt động phòng thủ của chúng tôi tại khu vực chiến sự và hoạt động tại tỉnh Kursk", ông Zelensky nói.

"Chúng tôi cảm ơn tất cả các binh lính và chỉ huy vì sự kiên cường và hành động quyết đoán của họ. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cũng như các quan chức khác và Cơ quan An ninh Ukraine, đã được lệnh chuẩn bị một kế hoạch nhân đạo cho vùng lãnh thổ nơi hoạt động đang diễn ra", ông Zelensky cho biết.

Trong video được công bố tại cuộc họp, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã báo cáo rằng, các lực lượng Ukraine đang tiến hành một chiến dịch tấn công tại tỉnh Kursk của Nga.

"Cho đến nay, khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga đã được kiểm soát... Tình hình nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi", ông Syrskyi nhấn mạnh.

Theo hãng tin Pravda, đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của chính phủ Ukraine liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào vùng Kursk.

Ukraine tuyên bố kiểm soát 1.000km2 lãnh thổ Nga - 2

Vị trí vùng Kursk của Nga (Ảnh: Bloomberg).

Trong báo cáo về tình hình thực tế tại khu vực biên giới cho Tổng thống Vladimir Putin hôm 11/8, quyền tỉnh trưởng vùng Kursk Aleksey Smirnov xác nhận quân đội Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở vùng Kursk của Nga và xâm nhập khoảng 12km vào bên trong lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk, lực lượng Ukraine đã mất tới 1.610 quân, 32 xe tăng và 23 xe bọc thép chở quân.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm quân Ukraine đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Đây có thể coi là cuộc đột kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Kiev vào Nga.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrey Zagorodnyuk, người hiện là cố vấn cho chính phủ, hôm 10/8 cho biết, Ukraine đã lên kế hoạch cho chiến dịch đột kích vào biên giới Nga từ rất lâu. Mục đích không phải là để kiểm soát lãnh thổ Nga "lâu dài".

Ông Zagorodnyuk tiết lộ thêm, mục tiêu thực sự của chiến dịch là chuyển hướng lực lượng Moscow khỏi các khu vực khác của tiền tuyến Ukraine và đưa cuộc chiến vào đất Nga nhằm ngăn người dân ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow.

Ngoài ra, chiến dịch tấn công cũng nhằm phơi bày "điểm yếu" của Nga và giành thế chủ động trong cuộc xung đột sau nhiều tháng Nga giành được lợi ích ở Donbass và các khu vực khác.

Nga chỉ trích cuộc đột kích của Kiev là "khiêu khích nghiêm trọng".

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov trong tuần cho hay, sau khi tăng viện, Moscow đã ngăn chặn đà tiến công của Ukraine và ổn định tình hình.

Tuy nhiên, Nga dường như vẫn chưa đẩy lùi quân Ukraine trở lại biên giới và lực lượng Kiev cũng đang tập hợp rất nhanh.

Theo RT