1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Myanmar Times: Myanmar "đóng cửa bầu trời" sau đảo chính

Minh Phương

(Dân trí) - Một ngày sau đảo chính, quân đội Myanmar đã ra thông báo ngừng toàn bộ các chuyến bay cả nội địa và quốc tế cho đến hết tháng 5, truyền thông nước này đưa tin.

Báo Myanmar Times: Myanmar đóng cửa bầu trời sau đảo chính - 1

Quân đội Myanmar đảo chính sáng 1/2. (Ảnh: AFP)

Báo Myanmar Times ngày 2/2 cho biết đã nhận được một bản sao Thông báo gửi các phi công (NOTAM) được quân đội nước này ban hành hôm 1/2, ngay sau cuộc đảo chính. Theo đó, tất cả phi công bị thu hồi giấy phép vận hành toàn bộ các chuyến bay cả nội địa, quốc tế cũng như các chuyến bay cứu trợ từ ngày 1/2 cho đến hết ngày 31/5/2021.

Trong khi đó, các đại sứ quán nước ngoài ở Myanmar lại thông báo cho công dân của họ rằng các chuyến bay quốc tế hoãn đến ngày 30/4. Các sân bay ở Myanmar hiện chưa nhận được chỉ đạo chính thức nào về việc đình chỉ các chuyến bay.

NOTAM là một dạng thông báo nội bộ hoặc khuyến cáo hàng không thông báo bằng phương tiện viễn thông về thông tin liên quan đến việc lắp đặt, tình trạng hoặc sự thay đổi của phương tiện dẫn đường, các dịch vụ, phương thức khai thác hoặc sự nguy hiểm mà tổ lái và những người có liên quan đến hoạt động bay cần phải nhận biết kịp thời để xử lý.

Quân đội Myanmar hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Myanmar tiến hành đảo chính, bắt giữ các quan chức cấp cao của chính quyền dân sự và tuyên bố tạm điều hành đất nước trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm. Quân đội Myanmar cho biết, họ bắt giữ các quan chức của chính quyền dân sự để phản đối kết quả cuộc bầu cử mà họ cho là gian lận.

Dòng sự kiện: Đảo chính tại Myanmar