1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

70% vũ khí trên tiền tuyến của Ukraine đến từ viện trợ quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận đang phụ thuộc phần lớn vào nguồn viện trợ quân sự từ nước ngoài và đang mở rộng sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu chiến đấu.

70% vũ khí trên tiền tuyến của Ukraine đến từ viện trợ quân sự - 1

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk (Ảnh: Ukrinform).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Ivan Havryliuk, nói với Ukrinform rằng khoảng 70% trang thiết bị mà lực lượng Ukraine sử dụng trên chiến trường đến từ viện trợ quân sự quốc tế.

Phát biểu diễn ra trong bối cảnh các nước EU ngày càng áp dụng mô hình trực tiếp tài trợ cho các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine, bên cạnh nỗ lực cung cấp vũ khí. Trong khi đó, kế hoạch viện trợ Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa rõ ràng và trước đây ông từng tuyên bố sẽ xem xét cắt giảm hỗ trợ cho Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform, ông Havryliuk giải thích rằng dù Ukraine chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ để tiến hành các chiến dịch tác chiến cường độ cao tối đa, nước này vẫn cần sự giúp đỡ từ các đối tác, đặc biệt đối với các hệ thống vũ khí không được sản xuất trong nước hoặc có số lượng sản xuất không đủ. Những hạng mục này bao gồm hệ thống phòng không, xe bọc thép hạng nặng và đạn pháo theo tiêu chuẩn NATO.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh những tiến bộ trong sản xuất quốc phòng nội địa, cho biết các nhà sản xuất Ukraine đang phát triển các loại vũ khí và trang thiết bị mới.

"Chúng tôi đã giảm được sự phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là đối với xe bọc thép chuyên dụng, và Ukraine đang tiến gần hơn đến khả năng tự chủ trong sản xuất UAV", ông Havryliuk cho biết.

Theo Thứ trưởng Havryliuk, chính phủ Ukraine ngày càng tập trung mua sắm từ các nhà sản xuất trong nước, với gần 2/3 hợp đồng thiết bị quân sự năm ngoái được trao cho các công ty vũ khí Ukraine.

Ông đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu trong việc phát triển vũ khí tầm xa của Ukraine, đề cập đến các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự và cơ sở nhiên liệu sâu trong lãnh thổ Nga trong vài tháng qua.

"Máy bay không người lái tấn công tầm xa hiện đóng vai trò thay thế cho tên lửa tầm xa theo một cách nào đó", ông Havryliuk nói.

Thứ trưởng nhấn mạnh rằng Ukraine đang ưu tiên phát triển nhanh chóng các chương trình vũ khí tầm xa trong nước, bao gồm cả tên lửa và UAV, đồng thời khẳng định rằng đây sẽ là "những căn cứ quan trọng" cho khả năng phòng thủ và răn đe của Ukraine.

Việc Ukraine chủ động hơn để sản xuất vũ khí phù hợp với tình hình thực tế khi nguồn cung từ viện trợ ngày càng bị thu hẹp. 

Các khoản ngân sách mà Quốc hội Mỹ phê duyệt để cung cấp vũ khí cho Kiev dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden gần như đã cạn kiệt và hầu hết gói viện trợ vũ khí đã được chuyển đến Ukraine.

Ở thời điểm trước khi ông Trump nhậm chức, đề nghị tài trợ năm 2025 của Lầu Năm Góc nhằm bổ sung cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine chỉ là 300 triệu USD, một con số tương đối khiêm tốn.

Trong số 45,8 tỷ USD được Quốc hội Mỹ khóa trước phê duyệt theo một đề xuất "rút tiền" ngân sách khác, hiện chỉ còn lại 3,8 tỷ USD, tức khoảng 8%.

Quốc hội mới ở Mỹ vẫn chưa phê duyệt ngân sách năm 2025 và bất kỳ khoản phân bổ mua vũ khí nào trong tương lai cho Ukraine sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào ảnh hưởng của ông Trump.

Theo Euromaidan Press
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine