Báo Mỹ: Ông Trump bí mật bổ nhiệm đặc phái viên mới cho xung đột Ukraine
(Dân trí) - Nhân vật mới được giao thêm nhiệm vụ hỗ trợ xử lý xung đột ở Ukraine đã tới Nga, theo truyền thông Mỹ.
Ông Steve Witkoff, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên phụ trách Trung Đông, cũng đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ nỗ lực "hòa bình" giữa Ukraine và Nga, New York Times dẫn nguồn thạo tin, cho hay.
Theo báo Mỹ, ông Trump đã chỉ thị cho ông Witkoff "đóng một vai trò nhất định" trong việc giải quyết cuộc chiến của Nga -Ukraine.
Vài tuần trước, Tổng thống Mỹ đã bí mật mở rộng nhiệm vụ của ông Witkoff vượt ra ngoài các vấn đề Trung Đông để "mở một kênh đàm phán với người Nga".
Các nguồn tin cho biết, ông Trump tin tưởng ông Witkoff và cho rằng ông có kỹ năng đàm phán cần thiết để giúp chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
Các nguồn tin này cũng tuyên bố rằng ông Witkoff đã có các cuộc đàm phán trực tiếp với một số "đồng minh thân cận" của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã thảo luận về vấn đề Ukraine với các đối tác ở Ả Rập Xê Út và Qatar.
Hiện vẫn chưa rõ vai trò của ông Witkoff có trùng lặp với nhiệm vụ của ông Keith Kellogg - cựu tướng Mỹ, người đã được ông Trump chính thức bổ nhiệm làm đặc phái viên phụ trách cuộc chiến Nga-Ukraine - hay không.
Ông Kellogg đang phát triển một kế hoạch giúp Tổng thống Mỹ "chấm dứt chiến sự" ở Ukraine. Truyền thông phương Tây cho biết ông tạm thời tạm dừng quá trình này để tham vấn các thành viên châu Âu của NATO và thu thập quan điểm của họ.
Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Trump đã cử đặc phái viên Steve Witkoff đến Moscow vào ngày 11/2 để đưa công dân Mỹ Marc Fogel, một giáo viên đã bị giam giữ hơn 3 năm tại Nga vì tội danh tàng trữ ma túy, trở về nước.
Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz cho biết ông Witkoff, theo chỉ đạo của ông Trump, đã đưa Fogel ra khỏi Nga bằng chuyên cơ riêng của mình như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân.
"Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và các cố vấn của tổng thống đã đàm phán một thỏa thuận trao đổi, thể hiện thiện chí từ phía Nga và là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đúng hướng để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine", ông Waltz cho biết.
Không có thông tin nào được cung cấp về việc liệu Mỹ hoặc một quốc gia đồng minh có trả tự do cho ai đó để đổi lấy việc Nga thả Fogel hay không, cũng như các bước mà chính quyền ông Trump đã thực hiện để đảm bảo việc thả Fogel.
Cũng chưa rõ liệu ông Witkoff có gặp quan chức Nga nào trong chuyến đi tới Moscow hay không.
Fogel, một giáo viên và cựu nhân viên Đại sứ quán Mỹ, bị bắt tại Nga vào tháng 8/2021 vì mang theo cần sa y tế. Đến tháng 6/2022, ông bị kết án 21 năm tù.
Sáng ngày 11/2, truyền thông Nga đưa tin một chuyên cơ Gulfstream do ông Witkoff sở hữu - và từng được ông Trump sử dụng nhiều lần trước đây - đã hạ cánh xuống Moscow.
Tuy nhiên, khi được hỏi rằng liệu ông Witkoff có hạ cánh xuống Nga hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với hãng tin Interfax hôm 11/2: "Không, chúng tôi không có thông tin. Không có kế hoạch liên lạc nào với ông Steve Witkoff".