1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo Mỹ: Kế hoạch đàm phán Nga - Ukraine đình trệ vì vụ tấn công Kursk

Đức Hoàng
Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin nói rằng vụ Ukraine mở cuộc đột kích vào Kursk, Nga dường như đã khiến cho kế hoạch đàm phán của Moscow - Kiev ở Qatar bị đình trệ.

Báo Mỹ: Kế hoạch đàm phán Nga - Ukraine đình trệ vì vụ tấn công Kursk - 1

Các phương tiện quân sự của Kiev được nhìn thấy gần biên giới Nga ở khu vực Sumy, Ukraine ngày 11/8 (Ảnh: Reuters).

Cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã làm chệch hướng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian giữa Moscow và Kiev, Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết hôm 17/8.

Một nhà ngoại giao giấu tên nói với báo Mỹ rằng cả 2 bên đều có ý định cử phái đoàn đến Doha để đàm phán một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, khi quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga vào tuần trước, kế hoạch này dường như đã bị hoãn lại, theo Washington Post.

Theo nguồn tin, các quan chức Nga đã hoãn cuộc họp, mô tả cuộc tấn công vào Khu vực Kursk là "một sự leo thang". Tuy nhiên, một nhà ngoại giao giấu tên nói rằng Nga "không hủy bỏ các cuộc đàm phán, họ nói rằng hãy cho chúng tôi thời gian".

Báo Mỹ cho biết, các cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine nhằm mục tiêu chấm dứt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương dường như đã diễn ra trong 2 tháng qua, và đang chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần xử lý.

Một số người tham gia vào các cuộc thảo luận thậm chí còn hy vọng nó có thể mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao ở Kiev tỏ ra hoài nghi hơn về các cuộc đàm phán, dường như ước tính cơ hội thành công của họ ở mức 20% hoặc ít hơn, Washington Post cho biết.

Sau khi Nga quyết định tạm dừng trao đổi, phái đoàn Ukraine được cho là vẫn muốn đến Doha, nhưng Qatar đã từ chối, vì thấy không có lý do gì để đàm phán theo hình thức này.

Báo Mỹ cho hay, các quan chức Ukraine ngày càng lo lắng về việc liệu đất nước có thể tồn tại qua mùa đông hay không nếu Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Kiev ước tính vào tháng 5 rằng có tới 50% công suất năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy.

Tuy nhiên, một chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không có tâm trạng để đàm phán bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev vào lúc này sau vụ Kursk.

Cả Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin báo Mỹ cung cấp. 

Theo RT