1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Giám đốc CIA bí mật gặp thủ lĩnh Taliban

Thành Đạt

(Dân trí) - Washington Post đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tới Afghanistan để gặp thủ lĩnh Taliban trong tuần này.

Báo Mỹ: Giám đốc CIA bí mật gặp thủ lĩnh Taliban - 1

Giám đốc CIA William Burns (trái) và thủ lĩnh Taliban Abdul Ghani Baradar (Ảnh: Reuters).

Washington Post dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Giám đốc CIA William Burns đã gặp thủ lĩnh Taliban Abdul Ghani Baradar ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào ngày 23/8.

CIA từ chối bình luận về thông tin trên. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc này.

Theo Washington Post, đây là cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao nhất giữa Taliban và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Báo Mỹ nhận định, cuộc họp giữa CIA và Taliban có khả năng tập trung vào hạn chót để quân đội Mỹ sơ tán công dân Mỹ và Afghanistan - những người đã làm việc với các lực lượng của Mỹ và NATO.

Một phát ngôn viên của CIA đã nói với Axios vào tuần trước rằng, ông Burns cũng tham gia giải quyết vấn đề Afghanistan. Giám đốc CIA bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới Trung Đông, tới thăm Ai Cập, Lebanon, Israel và Bờ Tây.

Washington Post không cung cấp thông tin chi tiết nào về cuộc họp giữa giám đốc CIA và Taliban. Tuy nhiên, thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng Mỹ sẽ không thể sơ tán tất cả công dân Mỹ và Afghanistan khỏi thủ đô Kabul trước thời hạn rút quân 31/8.

Trước đó, Abdul Ghani Baradar, bạn thân của cố lãnh đạo Taliban Muhammad Omar, từng là trưởng đoàn của Taliban tham gia cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ. Các cuộc đàm phán này đã dẫn đến một thỏa thuận giữa Taliban với chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump về việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan.

Baradar, người được cho là có ảnh hưởng đáng kể đối với Taliban, tuần trước đã trở lại Afghanistan sau 20 năm vắng bóng và có cuộc họp với các thủ lĩnh thánh chiến, các chính trị gia về việc thành lập một chính phủ toàn diện. Hiện chưa rõ cơ cấu quyền lực trong chính quyền mới do Taliban lập ra, nhưng nhiều người dự đoán, Baradar sẽ đóng vai trò quan trọng trong bộ máy này và rất có thể là vị trí tương đương tổng thống.

Baradar thành lập Taliban vào năm 1994 cùng với 3 thủ lĩnh khác và đảm nhận vai trò là đại diện đàm phán của lực lượng này trong các cuộc hòa đàm ở Doha, Qatar. Năm 2010, ông bị bắt tại Karachi, Pakistan sau một chiến dịch chung giữa Mỹ và Pakistan.

Baradar được phóng thích vào năm 2018 theo đề nghị của chính phủ Mỹ để ông có thể đóng vai trò là đại diện Taliban tham gia hòa đàm. Năm ngoái, thủ lĩnh này đã liên lạc với cựu Tổng thống Trump và trở thành thủ lĩnh đầu tiên của tổ chức này liên hệ với một tổng thống Mỹ. Baradar được cho là có tư tưởng ủng hộ đối thoại với Mỹ.

Taliban đặt hạn chót với chiến dịch sơ tán của Mỹ vào ngày 31/8, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ hứng chịu hậu quả nếu kéo dài thời gian này. Chính quyền Tổng thống Biden đã đặt ra mục tiêu hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan trong tháng 8. Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Biden cho biết, binh sĩ Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau thời hạn 31/8 cho đến khi hoàn tất sơ tán công dân Mỹ và Afghanistan có nguyện vọng di tản.

Trong khi Taliban ráo riết cho kế hoạch thành lập chính phủ mới, tình hình ở sân bay Kabul vẫn vô cùng hỗn loạn khi hàng nghìn người tìm cách sơ tán. Theo nhiều nguồn tin, các tay súng Taliban bị cho là đã đánh đập, nổ súng cảnh cáo những người Afghanistan tìm cách di tản.