1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ cảnh báo hạn chót Trump "cầm cự" trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đối mặt với hạn chót ngày 5/9 tới hoặc phải thay đổi những gì thể hiện trong suốt chiến dịch tranh cử hoặc sẽ phải nhường lại tấm vé đề cử cho một ứng viên khác, Thời báo Phố Wall nhận định.


Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Trong một bài viết ngày 15/8, Thời báo Phố Wall nhận định, những người ủng hộ tỉ phú Donald Trump, trong đó có Thống đốc bang New Jersey, cựu Thống đốc New York Rudy Giuliani, đang đối mặt với “thời khắc sự thật” nếu ông Trump không thay đổi hành động của mình.

“Nếu họ không thể khiến Trump thay đổi hành động trước ngày Lao động (5/9), đảng Cộng hòa sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút đề cử đối với ông này và tập trung vào cứu vãn cuộc chạy đua khác của đảng Cộng hòa ở Thượng và Hạ viện”, tờ báo bình luận.

Thông thường, Ngày lễ Lao động 5/9 đánh dấu thời điểm kết thúc mùa hè và trong năm bầu cử nó đánh dấu bước ngoặt cuối cùng của mùa bầu cử.

Theo Thời báo Phố Wall, mặc dù còn hơn 80 ngày, nhưng cánh cửa cơ hội dành cho ông Trump đang đóng lại, ông ấy không thể kịp thay đổi bởi trước giờ ông ta vẫn hành động theo thói quen và bản năng.

Thời báo Phố Wall đưa ra hàng loạt dẫn chứng cho thấy những hành động được cho là rất bản năng của tỉ phú New York này như cáo buộc hệ thống bầu cử gian lận, mời tin tặc Nga tấn công hòm thư điện tử của đối thủ ở đảng Dân chủ Hillary Clinton…

“Đối với Trump, ông ấy cần ngừng đổ lỗi cho người khác và quyết định xem sẽ hành xử đúng mực của một người muốn trở thành tổng thống hoặc phải nhượng lại tấm vé đề cử đó cho Mike Pence”.

Ông Mike Pence đã được ông Trump chọn làm ứng viên liên danh tranh chức phó tổng thống. Thay ứng viên đề cử là điều hiếm thấy mặc dù trước đó đảng Dân chủ từng thay thế ứng viên Thomas Eagleton năm 1972.

CNN đã đưa ra hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất, nếu ông Trump tự nguyện bỏ cuộc, ông sẽ phải thông báo cho Ủy ban Cộng hòa quốc gia. Ủy ban này sau đó sẽ triệu tập cuộc họp để quyết định ai sẽ thay thế Trump. Ứng viên mới này sẽ trải qua các đợt bỏ phiếu sơ bộ ở từng bang trước hoặc quanh thời điểm Ngày Lao động.

Kịch bản thứ 2, nhóm lãnh đạo Cộng hòa phản đối Trump có thể chiểu theo Điều khoản số 8 hoặc số 9 của đảng để đề xuất một cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Cộng hòa quốc gia và sau đó là biểu quyết tìm ứng viên thay thế.

Tuy nhiên, dù là kịch bản nào, viễn cảnh Donald Trump rút đề cử ứng viên tổng thống không hề dễ dàng. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump từng tuyên bố thông tin cho rằng ông có ý định bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng là không có căn cứ.

Minh Phương

Tổng hợp