Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Báo Đức: Mỹ, Nga đàm phán bí mật về đường ống Dòng chảy phương Bắc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông phương Tây nói rằng Mỹ và Nga đang âm thầm thảo luận về việc hợp tác liên quan tới đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 2.

Báo Đức: Mỹ, Nga đàm phán bí mật về đường ống Dòng chảy phương Bắc - 1

Đường ống Dòng chảy phương Bắc (Ảnh: AFP).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Richard Grenell, được cho đã thực hiện nhiều chuyến đi tới Thụy Sĩ để đàm phán khôi phục và tái kích hoạt đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2, báo Đức Bild dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Dòng chảy phương Bắc 2, được xây dựng để bổ sung cho Dòng chảy phương Bắc 1, đã hoàn thành vào năm 2021 nhưng chưa bao giờ được đưa vào sử dụng. Vào tháng 9/2022, các đường ống này bị tấn công thông qua một loạt vụ nổ dưới nước, gây ra rò rỉ nghiêm trọng.

Ông Grenell, người từng là đại sứ tại Berlin trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, hiện là đặc phái viên phụ trách "các nhiệm vụ đặc biệt".

Theo Bild, ông Grenell đã nhiều lần thực hiện các chuyến đi không chính thức tới trụ sở các công ty vận hành Dòng chảy phương Bắc tại bang Zug, Thụy Sĩ để đàm phán một thỏa thuận.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã chỉ trích Dòng chảy phương Bắc 2 và áp đặt các biện pháp trừng phạt lên dự án này. Tháng 10 năm ngoái, ông thậm chí còn tuyên bố rằng mình đã "kết liễu" dự án này.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump đã thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Nga, đồng thời gợi ý về khả năng dỡ bỏ các hạn chế thương mại. Một nhánh của đường ống vẫn còn nguyên vẹn và chứa đầy khí đốt, nhưng Đức từ chối sử dụng nó vì lý do chính trị.

Thỏa thuận được cho là sẽ cho phép các nhà đầu tư Mỹ ngăn dự án Dòng chảy phương Bắc 2 khỏi phá sản bằng cách mua cổ phần trong công ty.

Theo Bild, các nhà đầu tư Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian để cung cấp khí đốt của Nga cho Đức và Trung Âu thông qua đường ống. Nếu đường ống hoạt động trở lại sau một lệnh ngừng bắn tiềm năng tại Ukraine, Mỹ sẽ thu lợi từ thỏa thuận này. Ngoài ra, nó còn giúp Washington có ảnh hưởng lớn đến nguồn cung năng lượng của Đức, Bild cho biết.

Chính phủ Đức không tham gia vào các cuộc đàm phán và các nguồn tin ở Berlin cho biết họ không hay biết gì về các cuộc gặp của ông Grenell tại Thụy Sĩ.

Mặt khác, theo Financial Times (Anh), các cuộc đàm phán đã được dàn xếp bởi Matthias Warnig, cựu giám đốc điều hành của công ty vận hành Dòng chảy phương Bắc 2 có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Tờ báo cũng đưa tin rằng một trong những tập đoàn đầu tư do Mỹ dẫn đầu đã phác thảo một kế hoạch hợp tác với tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và phương án này có thể được thực hiện sau khi các lệnh trừng phạt chống Moscow được dỡ bỏ.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine