1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Bà Harris trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử sau khi ông Biden rút lui

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang được xem là nhân vật sáng giá có thể đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui.

Bà Harris trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử sau khi ông Biden rút lui - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng bức ảnh chụp cùng Phó Tổng thống Kamala Harris khi tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 21/7 (Ảnh: Nhà Trắng).

Bốn năm trước, bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người gốc Á đầu tiên, người gốc Phi đầu tiên trúng cử chức phó tổng thống Mỹ.

Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ đã gọi bà với cái tên "người phá vỡ mọi rào cản".

Giờ đây, bà Harris đứng trước ngưỡng cửa tiếp tục làm nên lịch sử khi ông Biden đã tuyên bố rút lui khỏi nỗ lực tái tranh cử và công khai ủng hộ "phó tướng".

Nếu bà Harris được đảng Dân chủ lựa chọn làm ứng viên tổng thống, bà sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên được một chính đảng lớn đề cử. Nếu giành chiến thắng trước ông Trump, bà còn có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ.

"Tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống và ý định của tôi là giành được đề cử từ đảng Dân chủ", bà tuyên bố.

Tuy nhiên, dù nhận được sự ủng hộ từ ông Biden, bà Harris vẫn chưa chắc suất trở thành ứng viên đảng Dân chủ. Giờ đây, việc lựa chọn ứng cử viên sẽ tùy thuộc vào các đại biểu tham dự đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, dự kiến được tổ chức trong tháng tới.

Trong khi các đồng minh của bà Harris đang tìm cách thúc đẩy sự ủng hộ cho Phó Tổng thống, một số đảng viên Đảng Dân chủ đã chưa lên tiếng, hoặc không ủng hộ và kêu gọi một quy trình đề cử mở để các ứng viên khác có thể tham gia cuộc đua.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Jaime Harrison cho biết trong một tuyên bố rằng trong những ngày tới đảng này sẽ "thực hiện một quy trình minh bạch và có trật tự để chọn ra một ứng cử viên có thể đánh bại ông Donald Trump vào tháng 11".

Về mặt nguyên tắc, bà Harris là người kế thừa tấm vé với tư cách là liên danh tranh cử cùng ông Biden.

Chiến dịch Biden-Harris hôm 21/7 đã chính thức sửa đổi hồ sơ với Ủy ban bầu cử liên bang để đổi tên thành "Bà Harris cho chức tổng thống".

Ủy ban cũng đã đệ trình một lá thư cho ủy ban nêu rõ rằng "Phó Tổng thống Harris hiện là ứng cử viên cho chức vụ tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2024 và từ đó sẽ tiến hành các hoạt động tranh cử chỉ để hướng tới chức vụ đó".

Cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy bà nhận được sự ủng hộ nhiều hơn so với các ứng viên tiềm năng khác của đảng Dân chủ nếu đối đầu với ông Trump.

Giới quan sát nhìn nhận, trong nhiệm kỳ phó tổng thống, bà Harris đối mặt với những thách thức liên quan tới chương trình nghị sự về quyền bầu cử và ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp. Sự thể hiện của bà trong 4 năm qua được đánh giá là chưa quá thuyết phục.

Nhưng trong những tuần gần đây, kể từ màn tranh luận vào tháng 6 của ông Biden, bà Harris đã bắt đầu ổn định, trở thành người đại diện chủ chốt cho chiến dịch tái tranh cử khi ông Biden đối mặt với những áp lực bủa vây.

Các đồng minh của bà Harris lập luận rằng phần lớn những lời chỉ trích nhằm vào bà là kết quả của sự phân biệt đối với nữ phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Họ cho rằng, bà Harris giờ đây đã có thể thể hiện mình rõ ràng.

Ngày càng nhiều quan chức và nhà tài trợ của đảng Dân chủ đã bày tỏ sự ủng hộ bà Harris, bao gồm vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cũng như các ứng cử viên Thượng viện của Đảng Dân chủ bao gồm Andy Kim từ New Jersey, Angela Alsobrooks từ Maryland và Thượng nghị sĩ đương nhiệm Tammy Baldwin của Wisconsin.

Dmitri Mehlhorn, một chiến lược gia nổi tiếng của đảng Dân chủ, đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ bà Harris.

"Bà Kamala Harris là hiện thân của giấc mơ Mỹ, con gái của những người nhập cư. Bà cũng là biểu tượng của sự cứng rắn, vươn lên từ Oakland, California để trở thành tổng chưởng lý của bang. Với việc ông Biden rút lui, tôi sẽ ủng hộ bà Harris làm tổng thống", ông nói.

Theo The Hill