1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Australia chi 1,1 tỷ USD đối phó vụ công ty Trung Quốc thuê cảng 99 năm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Australia thông báo kế hoạch xây cảng mới trị giá 1,1 tỷ USD ở Darwin nhằm cạnh tranh trực tiếp với cảng chính của thành phố - vốn đã cho một công ty Trung Quốc thuê trong 99 năm hồi năm 2015.

Australia chi 1,1 tỷ USD đối phó vụ công ty Trung Quốc thuê cảng 99 năm - 1

Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce (Ảnh: ABC News).

Bloomberg đưa tin, Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce ngày 12/4 công bố kế hoạch xây dựng một cảng mới trị giá 1,5 tỷ AUD (1,1 tỷ USD) ở Darwin nhằm thúc đẩy xuất khẩu khí đốt và khoáng sản quan trọng. Cảng mới này sẽ cạnh tranh trực tiếp với cảng chính của thành phố - công trình đã được một công ty Trung Quốc thuê vào năm 2015.

Ông Joyce viện dẫn căng thẳng giữa Australia với Trung Quốc và "nguy cơ bất ổn ngày càng gia tăng" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một trong những lý do Canberra quyết định đầu tư vào dự án cảng mới.

"Hoàn cảnh địa chính trị đã thay đổi và chúng ta đều mong điều đó không xảy ra. Không ai muốn bất ổn. Không ai muốn điều đó nhưng thực tế là Trung Quốc đẩy mạnh các nỗ lực quân sự và chúng tôi thấy rằng bây giờ họ dường như đang cố gắng xây dựng một căn cứ ở quần đảo Solomon", ông Joyce nghi ngờ, ám chỉ tới việc Trung Quốc và Solomon gần đây đã ký một thỏa thuận an ninh. Phương Tây cho rằng thỏa thuận này có thể dẫn tới việc Trung Quốc mở căn cứ đầu tiên ở Nam Thái Bình Dương, điều mà cả Bắc Kinh và Solomon đều bác bỏ.

Ông Joyce cho biết, cảng mới ở Middle Arm, Darwin là công trình quan trọng với Australia để giúp nước này "trở nên mạnh mẽ nhất có thể càng nhanh càng tốt".

Kế hoạch xây cảng mới được công bố trước cuộc bầu cử toàn quốc ngày 21/5 và chính phủ trung hữu ở Australia hướng tới mục tiêu tiếp tục cầm quyền trong nhiệm kỳ tới.

Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia năm 2015 đã cho công ty Landbridge của Trung Quốc thuê cảng Darwin với giá 506 triệu AUD (377 triệu USD).

Công ty Landbridge do tỷ phú Trung Quốc Ye Cheng sở hữu và được cho có liên kết với chính quyền Trung Quốc. Landbridge chiếm 80% cổ phần tại cảng Darwin và có quyền kiểm soát hoạt động của cảng trong 99 năm.

Cảng này có vị trí chiến lược không chỉ về thương mại mà còn liên quan tới yếu tố quân sự. Darwin là nơi Australia triển khai hoạt động quân sự và cũng là nơi đặt căn cứ cho 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ, như một phần của hiệp ước an ninh giữa Washington và Canberra.

Thỏa thuận cho thuê cảng khiến Mỹ lo ngại bởi cảng này có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động của lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương.

Thêm vào đó, quan hệ ngày càng xấu đi giữa Australia và Trung Quốc trong thời gian qua đã khiến Canberra nhiều lần muốn xem xét lại thỏa thuận thuê cảng Darwin với công ty Trung Quốc.

Theo Bloomberg