1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh: Ukraine không có triển vọng gia nhập NATO trong tương lai gần

Lê Kiên

(Dân trí) - Đó là bình luận của Thủ tướng Anh Johnson khi chia sẻ về khả năng gia nhập NATO của Ukraine, trong bối cảnh Kiev mong muốn trở thành thành viên của liên minh quân sự này trong thời gian sớm nhất.

Anh: Ukraine không có triển vọng gia nhập NATO trong tương lai gần - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: EPA).

Trong một bài viết đăng trên báo New York Times ngày 6/3 về tình hình chiến sự đang nổ ra giữa Nga và Ukraine cũng như trách nhiệm của NATO trong việc hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết: "Đây không phải là cuộc xung đột của NATO, và nó sẽ không trở thành một cuộc xung đột như vậy. Sẽ không có đồng minh nào gửi quân tham chiến đến Ukraine".

Ông Johnson nói thêm, NATO không có thái độ thù địch đối với người dân Nga, cũng như không đặt câu hỏi về vị thế của Nga với tư cách là một cường quốc trên thế giới.

Nói về tương lai và triển vọng gia nhập NATO của Ukraine, Thủ tướng Johnson cho biết: "Ukraine không có triển vọng trở thành một thành viên của NATO trong tương lai gần".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa Ukraine gia nhập NATO. Vào năm 2019, Ukraine đã đưa mục tiêu gia nhập các liên minh phương Tây vào hiến pháp của mình.

Trước đó, ông Johnson đã đề xuất với các đồng minh NATO ủng hộ kế hoạch hành động quốc tế đối với Ukraine. Kế hoạch bao gồm việc huy động liên minh nhân đạo quốc tế, cung cấp thiết bị phòng thủ cho Kiev, tối đa hóa sức ép kinh tế đối với Nga, ngăn chặn "bất kỳ sự bình thường hóa đáng sợ nào" đối với các hành động của Nga ở Ukraine và tìm kiếm các con đường ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng.  

Theo ông Johnson, phương Tây và toàn bộ cộng đồng quốc tế nên ủng hộ những sáng kiến này. Trong tuần tới, ông Johnson dự định sẽ thảo luận về vấn đề này với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte, những người dự kiến sẽ thăm London vào ngày 7/3.

Cũng vào ngày 8/3 tới, London sẽ đón các nhà lãnh đạo của Nhóm Visegrad (Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary). Tại cuộc gặp lần này, các lãnh đạo Nhóm Visegrad và Thủ tướng Anh sẽ tiến hành một cuộc hội đàm đặc biệt về tình hình Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine