1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh sẽ chuyển cho Ukraine hàng trăm nghìn quả đạn pháo

Minh Phương

(Dân trí) - Anh cam kết sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine hàng trăm nghìn quả đạn pháo trong năm 2023 trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine có nguy cơ kéo dài.

Anh sẽ chuyển cho Ukraine hàng trăm nghìn quả đạn pháo - 1

Một binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành về phía lực lượng Nga gần Kherson hôm 9/11 (Ảnh: Reuters).

Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak cuối ngày 18/12 ra thông cáo cho biết, giới chức Anh đã ký hợp đồng trị giá 304 triệu USD để đảm bảo liên tục cung cấp đạn pháo cho Ukraine trong năm 2023. Trong năm 2022, Anh đã chuyển hơn 100.000 quả đạn pháo cho Kiev.

Thông báo được đưa ra trước thềm hội nghị Riga của các nước thành viên Lực lượng Viễn chinh (Đan Mạch, Phần Lan, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Anh, Na Uy, Thụy Điển) được tổ chức ngày 19/12 tại Latvia. Thủ tướng Anh Sunak cũng kêu gọi các đối tác châu Âu duy trì mức viện trợ cho Ukraine trong năm 2023 ít nhất với quy mô như hiện nay.

Anh là quốc gia viện trợ quân sự lớn cho Ukraine lớn thứ hai chỉ sau Mỹ. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi đầu năm nay, Anh cam kết viện trợ hàng tỷ USD cho Kiev. Ngoài cung cấp khí tài quân sự như tên lửa phòng không, đạn dược, Anh cũng hỗ trợ huấn luyện cho hàng nghìn binh sĩ Ukraine.

Anh và các đồng minh phương Tây cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev đến chừng nào cần thiết nhằm giúp Ukraine giành lại lãnh thổ và khôi phục hòa bình ở khu vực. Trong khi đó, Nga chỉ trích việc phương Tây "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ lan rộng thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Xung đột đã bước sang tháng thứ 10 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chuyên gia nhận định, khi kho khí tài của hai bên đều cạn kiệt, bên nào có được nguồn cung đạn pháo nhiều hơn sẽ giành ưu thế.

Tháng trước, giới chức Mỹ nói rằng Nga đang sử dụng khoảng 20.000 quả đạn/ngày trong khi Ukraine sử dụng khoảng 4.000-7.000 quả mỗi ngày. Ukraine có thể sản xuất đạn pháo cho các lựu pháo từ thời Liên Xô nhưng các cuộc tập kích của Nga vào hạ tầng trọng yếu đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Do vậy, Kiev phụ thuộc vào nguồn đạn từ thời Liên Xô của các nước Đông Âu và đạn pháo do NATO cung cấp.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine