1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh hứa điều tàu ngầm hạt nhân hỗ trợ Mỹ nếu xảy ra xung đột với Triều Tiên

(Dân trí) - Chính phủ Anh cam kết sẽ hỗ trợ quân sự cho Mỹ trong trường hợp trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Triều Tiên bằng việc điều động tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới tham chiến.

(Ảnh minh họa: Getty)
(Ảnh minh họa: Getty)

Daily Star ngày 20/8 đưa tin, chính phủ Anh đã cam kết riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ điều động tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới hỗ trợ Mỹ nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Anh cũng sẽ cử lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ Mỹ.

Quyết định được chính phủ Anh đưa ra sau khi Tổng thống Trump để ngỏ khả năng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Bình Nhưỡng với cáo buộc nước này đã nhiều lần vi phạm quy định của Liên Hợp Quốc khi thử tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Một nguồn tin cao cấp chia sẻ với Daily Star rằng: “Chính sách của Anh là vì hòa bình nhưng luôn sẵn sàng cho một cuộc xung đột. Anh có thể hỗ trợ Mỹ về mặt vũ khí mà không cần tham gia trực tiếp vào cuộc chiến”.

Trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên, Không lực Hoàng gia Anh sẽ điều ít nhất hai máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry, có thể xác định được trạm tên lửa của đối phương với độ chính xác cao nhất. Máy bay này được gọi là “Hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không” (AWACS) có thể xâm nhập vào hệ thống thông tin của đối thủ và chỉ đạo các trận không chiến. Ngoài ra, RAF có thể điều thêm tàu chở dầu tiếp nhiên liệu không đối không tham chiến.

Nếu tình hình xấu đi, Anh có thể sẽ điều thêm hạm đội tiến vào khu vực giao tranh. Ngoài ra, Mỹ và Anh có thể cân nhắc tới kịch bản nhằm vào nhà lãnh đạo Kim Jong-un hoặc tấn công cơ sở hạt nhân của Triều Tiên với các máy bay ném bom tàng hình của Mỹ và AWACS của Anh.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump cảnh báo trên mạng Twitter rằng "các biện pháp quân sự đã sẵn sàng,khóa và lên nòng" nếu Triều Tiên hành động "thiếu khôn ngoan”.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết khả năng xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên hiện cao nhất kể từ những năm 1950.

Đức Hoàng

Theo Express