1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Nga cảnh báo đanh thép Ukraine sau trận tập kích chưa từng có vào Moscow

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhiều khu vực, bao gồm thủ đô Moscow.

Nga cảnh báo đanh thép Ukraine sau trận tập kích chưa từng có vào Moscow - 1

Ô tô bị thiêu rụi sau trận tập kích của UAV Ukraine vào Moscow hôm 11/3 (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích chính quyền Ukraine một lần nữa "chứng minh bản chất gây hấn của mình" khi thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cuộc tấn công của Ukraine được cố tình sắp xếp trùng thời điểm diễn ra cuộc đàm phán ngoại giao giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ ở Ả rập Xê út và chuyến thăm của Tổng thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tới Moscow.

"Chắc chắn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này đã được lên kế hoạch từ trước và được sắp xếp trùng thời điểm với cuộc gặp giữa Mỹ và Ukraine về giải quyết xung đột được tổ chức tại Ả rập Xê út hôm nay. Đây cũng là một thông điệp gửi đến Tổng thư ký OSCE Feridun Sinirlioglu", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, "phía Kiev, trong bối cảnh phải chịu thất bại hàng ngày trên chiến trường, đang cố gắng thể hiện khả năng đàm phán từ một vị thế mạnh mẽ".

"Chính quyền (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky, vốn đã mất khả năng kiểm soát trên thực tế, đã thể hiện sự thiếu ý chí chính trị rõ ràng để đạt được hòa bình và giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Họ vẫn ám ảnh với ý tưởng đánh bại Nga, sử dụng rộng rãi các phương pháp tấn công tàn bạo và tìm cách lôi kéo những người ủng hộ vào các hành động hung hăng của mình", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trước khi các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út kết thúc.

Sau các cuộc đàm phán, Ukraine đã đồng ý với "lệnh ngừng bắn tạm thời, ngay lập tức trong 30 ngày" do Mỹ đề xuất, trong khi Washington dỡ bỏ các hạn chế về viện trợ quân sự và tình báo cho Ukraine. Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các diễn biến xung quanh cuộc gặp của phái đoàn Mỹ, Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/3 nói rằng ông có thể sẽ sớm điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, bày tỏ hy vọng rằng Moscow sẽ đồng ý với lệnh ngừng bắn 30 ngày được đề xuất với Ukraine.

Nga trước đây chỉ ra rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nào cũng không thể chấp nhận được.

Theo Moscow, lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ cho phép Ukraine tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang, trong khi Nga muốn một giải pháp mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và lâu dài để giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột.

Tổng thống Putin hồi tháng 1 tuyên bố Nga đang tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài dựa trên sự tôn trọng và lợi ích hợp pháp của tất cả người dân trong khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 337 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn trên các khu vực ở Nga vào rạng sáng 11/3, bao gồm 91 chiếc ở khu vực Moscow và 6 chiếc ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk. Đây là cuộc tấn công bằng UAV mạnh nhất vào Nga kể từ đầu năm đến nay.

Giới chức Moscow khẳng định các hệ thống phòng không đã đánh chặn cuộc tập kích UAV lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô của Nga.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự về tội khủng bố sau trận tập kích của Ukraine. Bộ Y tế Nga xác nhận 18 người đã bị thương, bao gồm 3 trẻ em, và 3 người đã thiệt mạng sau trận tập kích vào Moscow. Các tòa nhà dân cư, phương tiện và các cơ sở khác cũng bị hư hại.

Theo RT