1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Anh dự đoán cái giá Nga có thể phải trả để kiểm soát toàn bộ 4 vùng Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Anh dự đoán thời gian và thiệt hại Nga có thể phải đối mặt để kiểm soát hoàn toàn 4 vùng ly khai ở Ukraine.

Anh dự đoán cái giá Nga có thể phải trả để kiểm soát toàn bộ 4 vùng Ukraine - 1

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (Ảnh: Tass).

Tướng Sir Roly Walker, Tư lệnh lục quân Anh, nhận định rằng Nga có thể mất 5 năm để giành quyền kiểm soát toàn bộ 4 khu vực sáp nhập ở Ukraine. Ông ước tính, lực lượng Nga có thể chịu thương vong 1,8 triệu người để đạt được mục tiêu đó.

Nga đã sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson and Zaporizhia thông qua các cuộc trưng cầu dân ý không được Ukraine và phương Tây công nhận. Mặc dù vậy, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của các khu vực này.

"Nếu họ vẫn chiến đấu như vậy. Nga có thể sẽ mất 5 năm để đạt được mục tiêu tối thiểu ở 4 vùng. Với tốc độ tiêu hao hiện nay, họ có thể phải chịu tới 1,5-1,8 triệu thương vong để đạt được điều đó, với hàng tỷ USD vũ khí", ông nói.

Hiện chưa rõ căn cứ để tướng Anh đưa ra dự đoán như trên và Nga chưa bình luận về thông tin này.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh, Nga vẫn đang đạt được đà tiến ở mặt trận miền Đông. Ukraine nói rằng Nga đang chịu tổn thất lớn để giành được lãnh thổ, tuy nhiên, rất khó xác minh chính xác con số thương vong do một bên trong cuộc chiến cung cấp về bên còn lại, do đó có thể là đòn tâm lý chiến.

Theo các chuyên gia, Nga đang tiến hành chiến thuật tiêu hao lực lượng Ukraine để tìm lỗ hổng tấn công. Nga chiếm ưu thế hơn vì có quân đội và tiềm lực vũ khí áp đảo đối phương bất chấp Kiev có sự hỗ trợ từ phương Tây.

Một nghiên cứu được công ty tư vấn Bain & Company công bố vào tháng 5, tiết lộ rằng Moscow đang sản xuất đạn pháo với tốc độ gấp hơn 3 lần so với tất cả các thành viên NATO cộng lại, nhưng giá thành chỉ bằng 1/4.

Bình luận về thông tin này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng 6 cho biết: "Đúng là Nga đã có thể xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của họ nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Đúng là các đồng minh NATO đã mất nhiều thời gian hơn đáng lẽ để tăng cường sản xuất".

Ông giải thích lý do khiến các quốc gia phương Tây tụt lại phía sau là vì "sau Chiến tranh Lạnh, phương Tây mới thực sự bắt đầu xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của mình".

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine