50.000 quân Nga ở Kursk áp sát thành trì của Ukraine
(Dân trí) - Nga được cho đang tập trung lực lượng gần vùng biên giới Kharkov của Ukraine sau khi giành lại tỉnh Kursk.

Nga tuyên bố giành lại toàn bộ Kursk với sự hỗ trợ của Triều Tiên và dường như đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công quy mô lớn vào biên giới Đông Bắc Ukraine (Ảnh minh họa: TASS).
Tạp chí Military Watch ngày 26/5 dẫn nguồn tin phương Tây cho hay, Nga đang tái triển khai 50.000 quân từ Kursk theo hướng Kharkov của Ukraine, dấu hiệu chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn.
Quân đội Ukraine cũng xác nhận việc Nga điều động quân, bao gồm các đơn vị không quân tinh nhuệ, đi kèm với hoạt động gia tăng trên tuyến tiếp xúc chiến đấu.
Sự hiện diện của lính dù tinh nhuệ Nga, lực lượng trước đây đóng vai trò trung tâm trong cuộc phản công ở Kursk, là dấu hiệu cho thấy Moscow chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn theo hướng Kharkov.
Hiện không rõ quân nhân Triều Tiên có tham gia vào chiến dịch quân sự bên ngoài lãnh thổ Nga sau khi đã hỗ trợ giành lại Kursk hay không.
Tuy nhiên sự hiện diện của Triều Tiên để bảo vệ Kursk và các khu vực khác của Nga có thể là chìa khóa để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Moscow về phía Tây, đồng thời đảm bảo rằng các hành động của Bình Nhưỡng vẫn phù hợp với luật pháp quốc tế và không thể bị hiểu là tham gia vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Các thiết bị của Triều Tiên như hệ thống tên lửa đạn đạo KN-23 và hệ thống tên lửa chống tăng Bulsae-4 có thể tiếp tục được các đơn vị tiền tuyến của Nga sử dụng cho các hoạt động quân sự ở Kharkov và cung cấp một số khả năng mới mà lực lượng Nga trước đây không có.
Triều Tiên đã đóng vai trò quan trọng giúp Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh biên giới sau khi Kiev mở chiến dịch tấn công và kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở đây từ tháng 8 năm ngoái.
Theo giới quan sát, sau khi giành lại Kursk, Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các vùng biên giới Ukraine như Sumy, Kharkov, trong một nỗ lực được cho là nhằm lập vùng đệm an ninh, đảm bảo an toàn cho các tỉnh biên giới Nga trước hỏa lực Ukraine.
Kiev trước đó đã cảnh báo về mối đe dọa của một cuộc tấn công lớn mới của Nga nhắm vào các tỉnh Kharkov và Sumy vào mùa xuân và mùa hè này. Trong khi Nga chỉ đạt được những lợi ích lãnh thổ tối thiểu với tổn thất nặng nề trong vài tháng qua, Moscow dường như không từ bỏ mục tiêu tối đa của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình gần đây.
Phát biểu sau cuộc họp với giới chức tình báo hôm 26/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng Nga đang "chuẩn bị các hoạt động tấn công mới".
Ông nhấn mạnh, cơ quan tình báo của phương Tây cũng có nhận định tương tự. Ông kêu gọi các đối tác tiếp tục gây sức ép mạnh lên Nga.
Kharkov ở Đông Bắc Ukraine, chỉ cách biên giới Nga khoảng 30 km. Phương Tây gọi đây là một "pháo đài" của Ukraine.
Kharkov là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược, việc kiểm soát thành phố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.











