1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Ukraine nói bắt gần 1.000 lính Nga trong chiến dịch Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố bắt giữ gần 1.000 binh lính Nga trong chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng ở tỉnh Kursk.

Ukraine nói bắt gần 1.000 lính Nga trong chiến dịch Kursk - 1

Lính Ukraine đứng gần tòa nhà ở Kursk (Ảnh: Getty).

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 25/5 tuyên bố, 971 binh lính Nga đã bị bắt làm tù binh trong khoảng thời gian từ ngày 6/8/2024 đến ngày 25/5/2025 trong chiến dịch đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

Quân đội Ukraine mô tả chiến dịch này là một động thái "bất ngờ và không cân xứng" giúp thực hiện "quỹ trao đổi" giữa hai bên. "Quỹ trao đổi" là thuật ngữ được Ukraine sử dụng để chỉ những binh lính Nga bị bắt có thể được trao đổi lấy tù binh Ukraine.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine ngày 25/5 thông báo hoàn tất cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu xung đột. Mỗi bên trao trả cho nhau 1.000 người.

Trước đó, Moscow và Kiev nhất trí trao đổi tù binh theo công thức 1.000 đổi 1.000 trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau 3 năm xung đột ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/5.

Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8/2024. Chiến dịch Kursk diễn ra sau khi tình báo Ukraine nhận được thông tin rằng Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công theo hướng Kursk đến vùng Sumy của Ukraine để lập một vùng đệm an ninh.

Quyết định của Kiev tấn công vào tỉnh Kursk vừa để ngăn chặn nỗ lực trên của Moscow, vừa nhằm buộc Nga phải chuyển hướng nguồn lực, giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ ở mặt trận miền Đông. Ngoài ra, chiến dịch Kursk được kỳ vọng giúp Kiev nâng vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai với Nga thông qua việc kiểm soát lãnh thổ ở đây.

Ukraine ban đầu tuyên bố kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga ở Kursk. Tuy nhiên, đà tiến công của Ukraine dần chững lại và lực lượng Kiev bắt đầu rút chạy khỏi Kursk.

Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 3 tuyên bố tình hình ở Kursk hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã hoàn toàn bị cô lập và nằm trong tầm hỏa lực của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga đã ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Kursk, kêu gọi lực lượng Kiev "đầu hàng hoặc là chết".

Vào ngày 26/4, Tổng thống Putin đã nhận được báo cáo rằng lực lượng Nga đã đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khỏi Gornal, khu định cư cuối cùng do lực lượng Kiev kiểm soát ở tỉnh Kursk. Ông Putin đã chúc mừng toàn thể quân nhân và chỉ huy Nga về thành tựu này. 

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov xác nhận chiến dịch của Nga tại Kursk có sự hỗ trợ từ binh sĩ Triều Tiên, theo Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện được ký vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho đến nay vẫn khẳng định, thông tin cho rằng giao tranh tại tỉnh Kursk đã kết thúc là không đúng sự thật.

Kiev cho rằng những tuyên bố của Nga về việc bao vây lực lượng Ukraine chỉ là "cách Moscow tuyên truyền và mong muốn điều đó thành hiện thực".

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục các hoạt động phòng thủ tích cực tại Kursk.

Tại cuộc họp chính phủ ngày 22/5, Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga đang triển khai lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine, bao gồm vùng Kursk.

Giới chức Nga tuyên bố mục đích tạo ra vùng đệm để bảo vệ các khu vực biên giới trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo Kyiv Independent